| Hotline: 0983.970.780

Lịch trình dày đặc của nữ nhân viên y tế nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng

Thứ Hai 22/02/2021 , 17:51 (GMT+7)

Sở Y tế Hải Phòng đã có thông tin bước đầu về lịch trình đi lại của chị Đặng Thị Ph., nữ nhân viên y tế vừa được phát hiện nhiễm Covid-19.

Phong tỏa Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng nơi chị Ph. làm việc. Ảnh: ĐH.

Phong tỏa Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng nơi chị Ph. làm việc. Ảnh: ĐH.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, chị Đặng Thị Ph., sinh năm 1995, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Trong 14 ngày trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, chị Ph. không ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp, tuy nhiên có lịch trình đi lại khá phức tạp, đến nhiều nơi, gặp nhiều người.

Cụ thể, lúc 12h, ngày 7/2, chị Ph. đi xe máy đến quán bánh mỳ chảo gần đường tàu Cát Cụt (quận Lê Chân), đến 13h có đi chợ Đổ (quận Hồng Bàng), từ 13h40-14h40 đi siêu thị Metro, đến 15h20 thì về nhà.

Chiều cùng ngày, lúc 17h, chị Ph. vào cửa hàng bán vàng ở Cầu Đất (quận Ngô Quyền), từ 17h30 - 18h có ngồi quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân), đến 18h thì vào nhà đồng nghiệp ở đường Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân), sau đó về nhà.

Từ 8 - 9/2, chị Ph. đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, buổi trưa ăn cơm gọi từ quán chị Th. gần bệnh viện, phương tiện di chuyển là xe máy. Ngày 10/2, buổi sáng, chị Ph. ra chợ ở xã Hoàng Động sau đó về nhà, đến 15h30 có đi đến nhà cô O. ở xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên) chúc tết. Tối cùng ngày, chị Ph. đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Ngày 14/2, buổi sáng chị Ph. sang nhà bà ngoại tại thôn 4, xã Hoàng Động, từ 17h - 20h30 đi ăn hóa vàng tại nhà cô ở khu dự án ven sông Lạch tray (Vĩnh Niệm, Lê Chân), đến 21h thì về nhà. Ngày 15/2, từ 8h30 - 13h30, chị Ph. ở nhà bác tại Dư Hàng (Lê Chân), đến 18h30 thì đến nhà bá ở thôn 4, xã Hoàng Động. 

Từ 17 - 19/2, chị Ph. đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, buổi trưa ăn cơm gọi từ quán chị Th. gần bệnh viện. Ngày 20/2, chị Ph. ở nhà, từ 19h - 22h có đến ăn cơm ở nhà anh T. tại Miếu Hai Xã (Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Ngày 21/2, Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng lấy 89 mẫu làm xét nghiệm sàng lọc dịch Covid-19 theo Thông báo số 62 của UBND TP Hải Phòng về việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người dân trên địa bàn, kết quả có 88 mẫu âm tính, còn 1 mẫu dương tính là của chị Ph.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khoanh vùng, dập dịch tại xã Hoàng Động. Ảnh: ĐH.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khoanh vùng, dập dịch tại xã Hoàng Động. Ảnh: ĐH.

Ngay trong sáng 22/2, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức họp và quyết định phong tỏa khu vực thuộc thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, phong tỏa kịp thời các địa điểm liên quan đến hành trình của ca bệnh đã đi, đến.

Đồng thời cho hoạt động trở lại các tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố, trên cơ sở khai báo của người bệnh và những trường hợp liên quan, cơ quan chức năng tập trung cao xác định F1, F2 để kiểm tra, truy vết.

Đến nay, ngành y tế Hải Phòng đã phát hiện 19 trường hợp F1 đang yêu cầu đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, công tác khoanh vùng, truy vết F1, F2 được các quận, huyện khẩn trương.

Tại huyện Thủy Nguyên, Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phong tỏa thôn Lôi Động (thôn 4), xã Hoàng Động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp chị Ph. để đưa đi cách ly tập trung.

Được biết, trước khi phát hiện dương tính với Covid-19, tình trạng sức khỏe của chị Ph. bình thường, không có triệu chứng, sau khi có kết quả xét nghiệm, chị Ph. được Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viên Việt Tiệp cơ sở 2 và xếp vào phòng áp lực âm để điều trị.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm