| Hotline: 0983.970.780

"Lóa mắt" thị trường quà online ngày Valentine

Thứ Sáu 11/02/2011 , 15:03 (GMT+7)

Năm nay, lễ Valentine rơi vào ngay sau Tết Nguyên đán nhưng không vì thế mà không khí ngày lễ này bị giảm sút.

Năm nay, lễ Valentine rơi vào ngay sau Tết Nguyên đán nhưng không vì thế mà không khí ngày lễ này bị giảm sút. Trên các website thương mại trực tuyến, hoạt động mua bán diễn ra khá sôi nổi.

Khảo sát một vòng qua các website, anh Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ làm việc cho một cơ quan nhà nước trên phố Lý Thường Kiệt bị “lóa mắt” trước các mặt hàng đa dạng phong phú. Thôi thì từ những món quà lưu niệm nhỏ, những đóa hoa tươi đến các sản phẩm thời trang, công nghệ cao.

Theo lời anh Minh Hoàng, do không có thời gian ra các cửa hàng mua quà tặng bạn gái trong ngày lễ tình nhân, anh đành chọn "phương pháp online" vừa nhanh, vừa tiện.

Sau khi tìm hiểu, anh Hoàng cho biết nhiều website còn có hẳn gian hàng chuyên bày bán các sản phẩm dành cho ngày Valentine với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn. Tại website chodientu.vn, khuyến mại giảm giá tới 30% khi mua tại gian hàng quà tặng Valentine, hay giảm giá tới 40% các sản phẩm quần áo thời trang tại atozmode.com…

Cũng như mọi năm, hoa tươi và chocolate vẫn là món quà truyền thống được nhiều người chọn mua. Đặc biệt, những loại hoa tươi online cũng rất đa dạng. Đó có thể là bó hoa, giỏ hoa hay hộp hoa hình trái tim.

Nếu như ngoài thị trường các loại hoa tươi vào thời điểm này thường có giá đắt hơn ngày thường thì khi mua online còn được khuyến mãi, giảm giá. Có thể kể ra đây những website như dienhoalily.com, netflower.vn, sử dụng dịch vụ điện hoa của sieuthitinnghia.vn sẽ được giảm giá 10-30% khi thanh toán online qua nganluong.vn…

Trên nhiều website, những ngày này xuất hiện nhiều shop bán “hoa gấu bông.” Đó là những chú gấu bông được bó lại như một bó hoa hoặc các loại thú bông gói cùng với hoa tươi. Sản phẩm này được xem là khá độc đáo và mới lạ. Thêm vào đó, các loại chocolate hình trái tim hồng và đỏ được khá nhiều người lựa chọn. Các loại chocolate này có mức gia dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Bên cạnh hoa tươi và chocolate thì các sản phẩm quần áo thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồ phụ kiện… vẫn là sự lựa chọn quen thuộc dành cho chàng và nàng. Ngoài ra, các sản phẩm công nghệ độc đáo như USB hình tim, vỏ điện thoại đôi cho các cặp tình nhân hay chuột có hình trái tim, máy nghe nhạc, khung ảnh kỹ thuật số cũng được nhiều người quan tâm.

Ông Trần Anh Tú, đại diện của website Chodientu.vn cho biết, trong thời gian này số lượng người truy cập vào gian hàng dành cho các sản phẩm quà tặng của ngày Valentine tăng cao. Sản phẩm được đặt mua nhiều nhất vẫn là các loại dành cho cặp đôi như áo đôi, đồ trang sức đôi, đồ lưu niệm độc đáo, “hoa gấu bông”... được nhiều bạn trẻ chọn lựa.

Anh Minh Hoàng thì chọn cho mình một "hoa gấu bông" rất đẹp mắt. "Đây chắc chắn sẽ là món quà thú vị cho bạn gái của mình," anh nói.

Một số người cầu kỳ lại chọn cho mình những món quà độc đáo, cao cấp, hàng chính hãng từ nước ngoài để dành tặng người thương. Anh Vũ Thành, nhân viên của một công ty tài chính chia sẻ: “Mình vừa đặt mua một lọ nước hoa của Channel trên eBay Việt Nam để tặng người vợ sắp cưới. Tháng trước, bọn mình có qua trung tâm thương mại và thấy loại nước hoa này bày bán, cô ấy rất thích nhưng giá đắt quá. Lần này xem trên eBay thấy giá rẻ hơn nhiều nên mình quyết định mua…”

Năm nay, các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa vẫn là những sản phẩm được đặt mua nhiều nhất từ các website nước ngoài. Ngoài ra, với chính sách mới cho phép nhập hàng hộ từ website Amazon của eBay Việt Nam thì sách và máy đọc sách cũng là sản phẩm nhiều người đặt mua trong năm nay. Đây là điểm khác biệt so với các năm trước của thị trường quà tặng từ nước ngoài.

Bà Lan Thương, phụ trách nhập hộ hàng của eBay Việt Nam (ebay.vn) cho biết năm nay với việc mở rộng thêm các website cho phép nhập hộ hàng, các sản phẩm trên eBay Việt Nam cũng đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của khách hàng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm