| Hotline: 0983.970.780

'Lộc biển' tết Bính Thân từ Trường Sa giúp ngư dân thu nhập gấp 2 ngày thường

Thứ Tư 17/02/2016 , 16:46 (GMT+7)

Trong 2 ngày 16 và 17/2, hàng loạt tàu cá ở Nam Trung Bộ đã trúng đậm cá ngừ sọc dưa ở ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1… sau chuyến đánh bắt qua Tết nguyên đán Bính Thân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mấy ngày qua, nhiều tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên… liên tục cập cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) để bán cá sau chuyến biển dài.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mấy ngày qua, nhiều tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên… liên tục cập cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) để bán cá sau chuyến biển dài.

Do các tàu cập bờ đông, hoạt động mua bán trên bến cảng rất nhộn nhịp từ mờ sáng đến trưa cùng ngày.
Do các tàu cập bờ đông, hoạt động mua bán trên bến cảng rất nhộn nhịp từ mờ sáng đến trưa cùng ngày.
 
Những tàu cá về bờ chuyến này chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa ở ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1… ​
Những tàu cá về bờ chuyến này chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa ở ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1… ​
 
Sau chuyến biển đánh bắt “xuyên” Tết nguyên đán, bình quân mỗi tàu trúng đậm 15-30 tấn cá ngừ sọc dưa/chuyến, đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng sau chi phí.
Sau chuyến biển đánh bắt “xuyên” Tết nguyên đán, bình quân mỗi tàu trúng đậm 15-30 tấn cá ngừ sọc dưa/chuyến, đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng sau chi phí.
 
Ngư dân Huỳnh Xi (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chủ tàu KH 96596 cho biết, chuyến đi biển dịp Tết đánh bắt được gần 20 tấn cá ngừ sọc dưa, cá cờ...
Ngư dân Huỳnh Xi (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chủ tàu KH 96596 cho biết, chuyến đi biển dịp Tết đánh bắt được gần 20 tấn cá ngừ sọc dưa, cá cờ...
 
Hiện giá loại cá này bán tại cảng là 19.000 đồng/kg, đem về doanh thu gần 380 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi 220 triệu đồng. Công lao động cũng đạt tới 10 triệu đồng/người, gấp đôi so với chuyến đi biển ngày thường.
Hiện giá loại cá này bán tại cảng là 19.000 đồng/kg, đem về doanh thu gần 380 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi 220 triệu đồng. Công lao động cũng đạt tới 10 triệu đồng/người, gấp đôi so với chuyến đi biển ngày thường.
 
Những chuyến cá ngừ sọc dưa lên cảng không ngớt, vì các tàu đều trúng đậm
Những chuyến cá ngừ sọc dưa lên cảng không ngớt, vì các tàu đều trúng đậm
 
Mặc dù đón Tết nguyên đán trên biển, nhưng bù lại ngư dân sẽ ăn Tết muộn nhờ lộc từ Trường Sa
Mặc dù đón Tết nguyên đán trên biển, nhưng bù lại ngư dân sẽ ăn Tết muộn nhờ "lộc" từ Trường Sa
 
Cá ngừ sọc dưa sẽ được đóng két, cấp đông trên xe đông lạnh chở đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận, TP HCM...
Cá ngừ sọc dưa sẽ được đóng két, cấp đông trên xe đông lạnh chở đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận, TP HCM...
 
Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, cho biết, hiện địa phương đang có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó, hơn 210 tàu cá chuyên hoạt động đánh bắt quanh năm ở ngoài khơi.
Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, cho biết, hiện địa phương đang có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó, hơn 210 tàu cá chuyên hoạt động đánh bắt quanh năm ở ngoài khơi.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hải Phòng khởi công dự án sản xuất vật liệu phân hủy hơn 2 nghìn tỷ

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm