| Hotline: 0983.970.780

Lợi nhuận chưa từng thấy trong ngành đường: Lãi 5.000 đ/kg

Thứ Sáu 26/11/2010 , 09:54 (GMT+7)

Năm nay, cả giá đường lẫn giá mía đều tăng cao nhất từ trước tới nay. Các NM đường lãi to, nông dân cũng tạm yên tâm với cây mía.

*DN không chia sẻ với người tiêu dùng, cố tình "neo" giá để hưởng lợi. 

Năm nay, cả giá đường lẫn giá mía đều tăng cao nhất từ trước tới nay. Các NM đường lãi to, nông dân cũng tạm yên tâm với cây mía. Nhưng niềm vui của nông dân xem ra chẳng đáng gì với DN, vì tính kỹ lại, lợi nhuận từ cây mía vẫn còn thua xa với lợi nhuận của mỗi kg đường mà các NM bán ra.

 

Nông dân lợi nhỏ

Ông Tư Tủ là người trồng mía lâu năm ở ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh. Năm nay, gia đình ông trồng 1 ha mía, chỉ còn chừng 1 tháng nữa là thu hoạch. Nhìn ruộng mía, ông ước tính năng suất năm nay chừng 70 tấn/ha. Năng suất này chỉ mới vào dạng khá, vì trong ấp, trong xã, có những người đã đạt tới 100 tấn mía/ha từ nhiều năm qua.

Theo công bố của Cty CP Bourbon Tây Ninh, trong niên vụ 2010-2011, giá thu mua mía cơ bản là 700.000 đ/tấn (10 CCS), Cty hỗ trợ thêm suốt vụ 200.000 đ/tấn, hỗ trợ đầu vụ và cuối vụ thêm 30.000 đ/tấn nữa. Như vậy, nếu mía đạt 10 CCS, giá mía mà nông dân Tây Ninh bán cho Bourbon vào đầu vụ và cuối vụ sẽ đạt mức 930.000 đ/tấn, còn giữa vụ là 900.000 đ/tấn.

Ngoài ra, Bourbon còn có chính sách hỗ trợ 20.000 đ/tấn nếu nông dân chặt sát gốc mía đúng tiêu chuẩn quy định, và thưởng mía chất lượng cao từ 10.000-30.000 đ theo chữ đường thực tế khi đưa về nhà máy. Nếu nông dân giao phó luôn việc thu hoạch cho Bourbon, công đốn chặt và bốc xếp được tính như sau: đối với mía dưới 35 tấn/ha tối đa là 125.000 đồng/tấn; từ 35 tấn/ha đến dưới 45 tấn/ha tối đa là 110.000 đồng/tấn; đối với mía từ 45 tấn/ha dưới 80 tấn/ha tối đa là 90.000 đồng/tấn và từ trên 80 tấn/ha tiền công tối đa là 95.000 đồng/tấn.

Ông Tủ nhẩm tính, chi phí cho một ha mía năm nay hết khoảng 20 triệu đồng. Với mức năng suất dưới 80 tấn/ha, gia đình ông sẽ bị Cty tính công đốn chặt và bốc xếp tổng cộng khoảng 7,2 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí hết khoảng 27,2 triệu đ/ha. Mía ông nếu đạt 9 CCS, lại thu hoạch vào lúc đã qua đầu vụ, nên giá bán sẽ là 830.000 đ/tấn. Nếu năng suất đúng như dự tính là 70 tấn/ha, tổng doanh thu của ông Tủ sẽ đạt 58,2 triệu đồng. Trừ chi phí nói trên, lợi nhuận của gia đình ông từ 1 ha mía là 31,2 triệu đồng.

Mức lợi nhuận này tuy có cao hơn năm trước, nhưng không nhiều, và vẫn thua cây mì. Bởi cũng trên 1 ha đất, nếu trồng mì đạt năng suất 35 tấn/ha, bán được giá 2.000 đ/kg, thì sau khi trừ hết chi phí (15 triệu đ/ha), gia đình ông có thể thu lời tới 55 triệu đ/kg. Còn nếu so với lợi nhuận mà các nhà máy đường thu được trên mỗi kg đường bán ra, thì nông dân lại càng thấy ngậm ngùi.

Nhà máy lời to

Trong khi người trồng mía chưa vui mấy vì lợi nhuận vẫn thua xa mì, thì các công ty đường đang thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đến thời điểm này, nhiều công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm trước. 9 tháng đầu năm nay, Cty CP Bourbon Tây Ninh bán ra 43.000 tấn đường, lãi trước thuế 278 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ 2009 và hoàn thành sớm 100% kế hoạch cả năm. Dự tính trong quý 4, Cty này bán ra 15.000 tấn đường.

Ước cả năm, Bourbon đạt 359.6 tỷ đồng lãi trước thuế và 335.5 tỷ đồng lãi sau thuế, đều vượt 29% so với kế hoạch năm. Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Cty CP Mía đường Lam Sơn lãi trước thuế đạt 266 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch năm là 250 tỷ đồng. Cty CP Đường Biên Hòa đạt lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ 2009.

Các “đại gia” đã vậy, những nhà máy đường nhỏ hơn cũng không chịu thua kém. Đến hết tháng 9, Cty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai đạt 61 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Cty CP Đường Ninh Hòa đến hết tháng 9 cũng đã đạt lợi nhuận trước thuế 91,5 tỷ đồng, vượt 103% kế hoạch năm và tăng tới 68% so với cùng kỳ 2009 … Nhờ đạt lợi nhuận quá cao nên một số công ty đường đã nâng mức chia cổ tức năm 2010 từ 20% lên 40%.

Vẫn bán giá cao

Vì sao lợi nhuận của các nhà máy đường cao như vậy? Không khó để nhận ra là do nhờ vào giá đường. Theo Bộ Công thương, giá đường bán tại nhà máy hiện đã ở mức 19.500 – 19.800 đồng/kg (có VAT) đối với đường RS, từ 19.800 – 20.100 đồng/kg với đường RE, tăng từ 100-300 đ/kg so với hồi cuối tháng 10. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến giờ.

Như đã nói ở trên, năm nay Cty CP Bourbon ước đạt lợi nhuận 335,5 tỷ đồng sau thuế, với lượng tổng đường dự tính bán ra là 58.000 tấn. Tính ra, mỗi tấn đường, Cty này thu lợi nhuận ròng 5,78 triệu đồng. Mỗi kg đường lời bình quân 5.780 đồng. Ở các công ty khác thuộc khu vực Nam bộ, mức lợi nhuận trên mỗi kg đường tuy có khác Bourbon, nhưng chắc chắn cũng xoay quanh mức trên dưới 5.000 đ/kg. Đây là mức lợi nhuận chưa từng thấy trong lịch sử ngành đường VN.

Cũng do đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm sớm tới mấy tháng, nên trong những tháng cuối năm này, trong khi các doanh nghiệp khác đang “vắt chân lên cổ” chạy cho đạt chỉ tiêu kế hoạch, thì phần lớn các nhà máy đường lại khá ung dung. Thậm chí trong quý 4 này, có một số công ty đường chỉ tập trung vào sản xuất mà không có kế hoạch bán sản phẩm ra thị trường vì đã “no đủ” rồi.

 Viện cớ giá đường thế giới lên cao, giá đường bán ra ở các nhà máy đang ở mức khá cao, trên dưới 20.000 đ/kg, khiến cho thị trường đường bán lẻ ở TP HCM và các đô thị khác vẫn tiếp tục “sốt”, giá đường hiện đang ở mức 23.000-25.000 đ/kg. Còn trong hệ thống các siêu thị, đường liên tục bị người tiêu dùng đến mua hết ngay do sợ thiếu đường và giá còn tăng cao thêm nữa. Sở Công thương TP HCM còn đề nghị Bộ Công thương giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2011 cho các TP lớn (TP.HCM, Hà Nội...) để các địa phương chủ động giao nhiệm vụ cho các DN tham gia bình ổn thị trường.

Trong khi đó, trên thực tế, vào thời điểm này, nước ta không thiếu đường. Trong tháng 11 này, các nhà máy sẽ sản xuất được 70.000 tấn đường, cộng với 20.000 tấn đường tồn kho và 99.700 tấn đường nhập khẩu, rõ ràng lượng đường đang có thừa sức đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khoảng 100.000 tấn đường/tháng trên cả nước.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm