| Hotline: 0983.970.780

Long An khẩn trương phòng chống lũ sớm và lũ chính vụ

Thứ Sáu 07/07/2017 , 13:15 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại khu vực Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An, có thể xuất hiện lũ sớm vào cuối tháng 7 với mức lũ tương đương lũ 2011 và lượng mưa cao hơn 30% so với trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ chính vụ tại các huyện Đồng Tháp Mười sẽ xuất hiện vào nửa đầu tháng 10, chỉ thấp hơn 0,3-0,5 m so với đỉnh lũ 2011, nhưng tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn. Khả năng lũ năm nay sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Vì vậy, UBND tỉnh Long An vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười triển khai thực hiện các công việc cấp bách để chủ động phòng chống lũ sớm và lũ chính vụ 2017 như bố trí mùa vụ thích hợp; rà soát diện tích sản xuất lúa hè thu và thu đông, có kế hoạch triển khai thi công, gia cố cấp bách các tuyến đê bao lửng bảo vệ lúa; vận động nông dân không gieo sạ ở những nơi không có đê bao an toàn để tránh thiệt hại...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất