| Hotline: 0983.970.780

Lũ ống kinh hoàng quét qua 4 huyện, thị khiến 13 người chết và mất tích

Thứ Tư 11/10/2017 , 20:05 (GMT+7)

Trận mưa liên miên suốt từ đêm 9/10 đến 16h ngày 11/10 trên đầu nguồn suối Thia và ngòi Nung thuộc hai huyện Trậm Tấu và Văn Chấn (Yên Bái)...

Tổng lượng mưa đo được ở Trạm Tấu là 102,2mm, Ba Khe (Văn Chấn) 86,2mm, Nghĩa An (TX. Nghĩa Lộ) 95,6mm… đã gây ra lũ ống trên suối Thia và suối Nung quét qua 3 huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và TX. Nghĩa Lộ.

18-56-06_1
Cầu Thia bị lũ cắt đứt

Một cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy hai bên bờ suối Thia, hai bụi tre to tướng từ trên thượng nguồn trôi xuống mắc dưới mố cầu Thia đủ thấy sức tàn phá kinh khủng của trận lũ ống vừa quét qua. Cầu Thia nối giữa huyện Văn Chấn và TX Nghĩa Lộ bị sập một nhịp vào lúc 12h30’ ngày 11/10 đã hất 4 người đang đứng trên cầu xuống suối Thia, trong đó có PV TTXVN Đinh Hữu Dư đang quay cảnh hung dữ của dòng lũ.

PV Thế Duyệt kể: "Lúc đó chúng tôi đang tác nghiệp, ghi lại hình ảnh lũ, mưa rất to, ống kính máy ảnh của tôi bị mờ, tôi phải chạy vào nhà dân gần đó thay ống kính, khi quay ra thì cây cầu đã đổ sập, không thấy PV Hữu Dư đâu… Từ 13h đến giờ chúng tôi đã có nhiều cuộc điện thoại với PV Hữu Dư, nhưng đều không thể liên lạc được".

18-56-06_2
Cận cảnh nhịp cầu bị lũ cuốn phăng

Theo báo cáo nhanh của TX Nghĩa Lộ có 1 người bị mất tích. Hiện công an TX Nghĩa Lộ và công an tỉnh đang xác minh số người bị rơi từ trên cầu Thia xuống là bao nhiêu người.

Anh Hoàng Mạnh Linh lái xe Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn, có vợ là Hà Thị Yến giáo viên dạy trường mầm non Thạch Lương sáng nay thấy mưa to đã đèo con gái 3 tuổi về nhà, đến nay gia đình vẫn không liên lạc được.

Anh Hoàng Hà, Phó khoa Chấn thương Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ nhà ở phường Pú Trạng nằm sát bờ suối Nung chỉ ngấn lũ cao gần đầu cho biết: "Lũ xảy ra khoảng 3 giờ sáng nay, chỉ một loáng thôi tầng 1 căn nhà hai tầng của nhà tôi bị ngập bủm trong nước. Không kịp chạy đồ đạc chỉ kịp chạy thoát người…".

18-56-06_3
Bụi tre mắc dưới chân cầu

Dẫn tôi ra phía sau nhà, một đoạn kè dài mấy chục mét ven suối Nung bị lũ cuốn bay, nước vẫn đang cuồn cuộn chảy. Nhìn sang phía bên kia bờ suối, cây cối và nhiều nhà cửa bị san phẳng, những cây to bằng cả người ôm mắc vào cây cối chỏng lên trời như khẩu đại pháo. Gỗ từ trên rừng trôi xuống đóng thành mảng, cùng rác rưởi ken đặc.

18-56-06_4
Anh Hoàng Hà chỉ mức nước ngập ngang nhà

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PPCTT-TKCN tỉnh Yên Bái đến 14h ngày 11/10 thiệt hại do trận lũ gây ra vô cùng nặng nề, có 13 chết và mất tích. Trong đó huyện Trạm Tấu có 3 người bị lũ cuốn trôi là Lò Văn Năm, Lò Văn Đoàn, Lò Thị Ươi tại thôn Hát Lừu 2, xã Hát Lừu; 10 người mất tích do lũ cuốn trôi, bao gồm Văn Chấn: 4 người, Trạm Tấu 5 người, TX. Nghĩa Lộ 1 người; 8 người bị thương, trong đó TX.Nghĩa Lộ 2 người, huyện Trạm Tấu 6 người.

Có 739 nhà bị thiệt hại, trong đó có 30 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản 153 nhà ; nhà bị ngập nước 533 nhà, trong đó Văn Chấn 242, Nghĩa Lộ 311 nhà; Sạt lở kè 2.000m. Thiệt hại ước tính ban đầu hơn 100 tỷ đồng.

18-56-06_5
Cây cối tấp bên suối Nung

Ông Nguyễn Văn Liễu- Phó chủ tịch huyện Trạm Tấu cho biết: Con đường từ TX Nghĩa Lộ lên Trạm Tấu bị sạt lở hàng chục điểm, ô tô và xe máy đều không thể đi được. Hai xã Hát Lừu và Xà Hồ đang bị cô lập.

Các nhà máy thủy điện trên dòng suối Thia và Nậm Đông đều phải mở van xả tràn. Thủy điện Văn Chấn mở van xả tràn từ sáng 11/10 lưu lượng nước trên 5.000m3/giây.

TX. Nghĩa Lộ đang bị cắt nước sinh hoạt, do hệ thống lấy nước từ suối Nung bị lũ tàn phá nặng nề. Hiện chưa rõ khi nào nhà máy nước có thể cấp nước trở lại.

Trên thượng nguồn suối Thia, suối Nung và khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ hiện đang mưa rất to, không có dấu hiệu ngừng.

18-56-06_6
Gỗ kết thành bè bên bờ suối phường Pú Trạng
18-56-06_7
Ngôi nhà còn sót lại bên bờ suối Nung
18-56-06_8
Người dân phường Pú Trạng dọn dẹp bùn đất trước nhà
18-56-06_9
Bà Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với người dân và lãnh đạo huyện Văn Chấn về tình hình khắc phục trận lũ
Suối Thia nước vẫn đang cuồn cuộn chảy không có dấu hiệu rút

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm