| Hotline: 0983.970.780

Lúa đông xuân trúng mùa chưa từng thấy

Thứ Năm 18/03/2021 , 16:02 (GMT+7)

Theo ngành nông nghiệp Trà Vinh, năng suất lúa khô (ẩm độ 14%) ước đạt 5,5 tấn/ha. Nhiều địa phương trong tỉnh, năng suất lúa đông xuân cao nhất từ trước nay.

Vụ đông xuân năm nay, nông dân Trà Vinh xuống giống hơn 58 nghìn ha. Đến nay, bà con trong tỉnh đã thu hoạch hơn 10 nghìn ha.

Năm nay, nhờ chủ động nguồn nước ngay từ đầu vụ và yếu tố thời tiết thuận lợi, dịch bệnh ít xảy ra nên lúa đông xuân ở một số địa phương trong tỉnh Trà Vinh như Càng Long, Cầu Kè,… đạt năng suất cao, trúng mùa chưa từng thấy.

Nông dân huyện Càng Long trúng mùa lúa đông xuân 2021. Ảnh: Minh Đảm.

Nông dân huyện Càng Long trúng mùa lúa đông xuân 2021. Ảnh: Minh Đảm.

Tiêu biểu như trà lúa đông xuân đang thu hoạch ở huyện Càng Long nông dân cho biết lúa trúng nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Út ở ấp 5A xã An Trường, huyện Càng Long đang phơi lúa tươi cười, phấn khởi cho biết: Năm nay, ông sạ giống OM18, lúa của ông đạt năng suất 1 tấn/công (1 công là 1.296m2, tương đương 7,7 tấn/ha - PV).

'Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi thấy lúa trúng như vậy. Không chỉ của tôi mà hầu như ở đồng này lúa của ai cũng đều trúng như vậy. Có một số hộ sạ lúa gà (ML202) còn trúng hơn nữa, 55 giạ một công luôn. Thương lái mua tại ruộng 6.850 đồng/kg. Năm nay, tôi thấy không có nước mặn, mà lúa trúng mùa được giá cứ ngỡ như mơ', ông Út phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Á, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Càng Long cho biết: Vụ đông xuân 2020-2021, nông dân trong huyện xuống giống hơn 11.300ha. Đến nay, qua khảo sát hơn 200ha lúa mới thu hoạch xong cho thấy năng suất lúa tươi tại ruộng bình quân đạt khoảng 8 tấn/ha. Dự kiến đến cuối tháng 3/2021, bà con sẽ thu hoạch dứt điểm trà lúa đông xuân.

Cũng theo Phòng NN-PTNT huyện Càng Long, ngay từ đầu vụ, Phòng NN-PTNT Càng Long đã chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và thực hiện xuống giống đồng loạt. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi, dịch hại như sâu cuốn lá giảm nên chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm xuống còn khoảng 50% so với cùng kỳ. Cùng với đó, năm nay bà con nông dân đã sử dụng các giống lúa năng suất chất lượng cao như OM 18, Đài Thơm 8, OM5451, OM4900,…

Để chủ động sản xuất vụ hè thu tới, Phòng NN-PTNT huyện Càng Long đã thực hiện tranh thủ dự trữ nước ngọt khi độ mặn giảm thấp. Đồng thời, Phòng cũng lên kế hoạch xuống giống đồng loạt từ ngày 24 đến 28/4/2021. 

    Tags:
Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm