| Hotline: 0983.970.780

Lúa MT 10 chịu nhiệt

Thứ Tư 10/09/2014 , 13:09 (GMT+7)

MT 10 rất cứng, chống chịu đổ ngã tốt đặc biệt là chịu nóng, thích hợp vụ HT tại các tỉnh miền Trung. Năng suất 6 - 7 tấn/ha, thâm canh có thể đạt 8,5 tấn/ha

Với điều kiện khí hậu đặc thù nắng nóng quanh năm, tỉnh Ninh Thuận có bộ giống lúa rất nghèo nàn, quanh đi quẩn lại chỉ có 3 - 4 giống chủ lực được gieo trồng nhiều năm đã thoái hoá. Vụ HT 2014, Trung tâm SX giống cây trồng Nha Hố đưa giống lúa MT 10 vào SX cho hiệu quả cao.

Vụ này gia đình ông Lê Trọng Kiên ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) được Trung tâm SX giống cây trồng Nha Hố cung cấp giống lúa MT10 cho gia đình trồng thử.

Do là giống lúa mới, chưa SX bao giờ nên ông Kiên cũng hơi lo nên chỉ dám gieo cấy 6 sào/1,5 ha đất lúa của mình (1 sào 1.000 m2). Những lo sợ của ông Kiên ngày càng vơi đi cùng với sự phát triển đều đặn của lúa MT 10.

Ông Kiên cho biết: "Ninh Thuận nắng nóng quanh năm, đặc biệt mùa hè nóng kinh khủng nhưng lúa phát triển rất mạnh, năng suất cao hơn hẳn các giống khác mà tôi đã gieo trồng trong cùng một điều kiện canh tác, bón phân như nhau. Lúa đã thu hoạch xong, 6 sào được trên 5 tấn thóc (1 ha đạt 8,3 tấn). Qua SX thử tôi thấy lúa cứng cây, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng nhiệt độ cao, bông to, nhiều hạt".

Ông Nguyễn Thành Anh, Chủ nhiệm HTXNN Trường Thọ cho biết: "MT10 có thời gian sinh trưởng 95 ngày trong vụ HT, phát triển rất khoẻ và ít sâu bệnh hơn hẳn các giống khác. Trước đây, do ít giống mới nên nông dân phải sử dụng các giống cũ, năng suất chỉ đạt khoảng 6 tấn/ha, sâu bệnh khá nhiều.

MT 10 chịu nóng tốt và SX được 3 vụ/năm. Đây là cơ sở để chúng tôi có thể đưa vào SX trên diện rộng".

Qua khảo nghiệm tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, ngày 4/4/2014, Cục Trồng trọt ký QĐ công nhận MT 10 là giống cây trồng nông nghiệp mới và cho phép SX thử. 
"Đây là cơ sở để trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục SX tại nhiều tỉnh miền Trung trên nhiều chân đất khác nhau nhằm đánh giá toàn diện, từ đó đề nghị các tỉnh đưa vào cơ cấu giống", TS Trần Thị Lợi.

TS Trần Thị Lợi, Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ, tác giả giống lúa MT 10 cho biết: "Giống lúa này được chọn tạo từ xử lý đột biến trên giống lúa ĐB6 tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (Lâm Đồng) từ vụ ĐX 2007 - 2008.

Qua quá trình SX khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng mô hình trình diễn tại các tỉnh cho thấy năng suất đều đạt từ 6,5 - 8 tấn/ha và rất ổn định. Với ưu điểm tiềm năng năng suất cao, bông to nên phải thâm canh cao. Đối với Ninh Thuận SX 3 vụ/năm thì cần phải tăng cường bón kali".

Ông Trần Thanh Hải, Phó GĐ Trung tâm SX giống cây trồng Nha Hố cho biết: "MT 10 có TGST vụ ĐX từ 110 - 120 ngày, vụ HT 90 - 95 ngày. Dạng hình gọn, đẻ nhánh khỏe, dễ chăm sóc, chịu thâm canh và thích hợp với nhiều loại chân đất khác nhau, kháng sâu bệnh.

Cây rất cứng, chống chịu đổ ngã tốt đặc biệt là chịu nóng, thích hợp vụ HT tại các tỉnh miền Trung. Năng suất 6 - 7 tấn/ha, thâm canh có thể đạt 8,5 tấn/ha, tỷ lệ gạo đạt 72%, cơm mềm".

Ông Nguyễn Lê, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV Ninh Thuận chia sẻ: "Nông dân trong tỉnh thường thích giống lúa cho hạt tròn, chịu nóng tốt, chính vì vậy mà Ninh Thuận có rất ít bộ giống lúa mới.

 Qua SX thử vụ HT chúng tôi thấy MT 10 thuộc giống lúa trung và ngắn ngày, cứng cây, bông to, bộ lá đòng to, năng suất cao, SX được 3 vụ/năm rất phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Tác giả và đơn vị cung ứng giống cần có quy trình kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc, bón phân cụ thể để giảm tỷ lệ hạt lép...".

Ông Nguyễn Lê cũng đề nghị Trung tâm SX giống cây trồng Nha Hố tiếp tục xây dựng mô hình SX lúa MT 10 vụ mùa và vụ ĐX tới để đánh giá toàn diện, từ đó có cơ sở đưa vào cơ cấu giống của tỉnh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm