| Hotline: 0983.970.780

Lương tối thiểu năm 2017: VCCI đề xuất mức tăng trung bình 4,62%

Thứ Tư 20/07/2016 , 19:33 (GMT+7)

Chiều 20/7, tại cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia diễn ra tại Hải Phòng, VCCI đã chính thức đưa ra đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2017 là 4,62%.


VCCI đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2017 chỉ bằng 1/2 mức của năm 2016.

 

Mức này chỉ bằng 50 % mức đề xuất của năm 2015 cho năm 2016.

Theo đó, mức tăng lương tối thiểu năm 2017 dao động từ 4-5 %, để bù trượt giá năm 2016 và hướng tới đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Mức lương tối thiểu năm 2017 được VCCI đề xuất tăng từ 100.000 - 180.000 đồng cho 4 vùng. Tính trung bình, mức tăng là 4,62 %. Cụ thể: Vùng 1 dự kiến tăng thêm 180.000 đồng, vùng 2: 150.000 đồng, vùng 3: 120.000 đồng và vùng 4: 100.000 đồng.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, một thành viên trong nhóm đàm phán lương của VCCI - cho biết: “Quan điểm của VCCI là phải tăng lương tối thiểu, nhưng ở mức có thể chấp nhận được. Chúng tôi đã khảo sát mức lương tối thiểu tại doanh nghiệp dựa vào các chỉ số tiêu dùng, GDP, chỉ số sản xuất, năng lực chi trả, năng lực cạnh tranh khu vực…”.

“Mức lương tối thiểu của VN đã tăng cao hơn nhiều nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanma hoặc Ấn Độ. Đồng thời, chi phí lao động và BHXH cũng cao hơn nhiều nước. Trong khi các nước như Malayxia và Thái Lan đều không tăng nhanh như VN” - Theo VCCI.

Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, có 54.500 doanh nghiệp thành lập mới. Nhưng số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động lên tới 36.626 doanh nghiệp, chiếm tới 2/3, tăng 17 % so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số CPI tăng khá cao, ảnh hưởng không nhỏ tới nguy cơ doanh nghiệp phá sản.

“Như vậy, trung bình 3 doanh nghiệp thành lập mới thì có 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tốc độ tăng trưởng lao động năm 2015 ở VN tăng hơn năm 2014. Nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng lao động trong doanh nghiệp” - thành viên này cho biết.

Như vậy, các phương án đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2017 của các bên trong Hội đồng tiền lương Quốc gia đã rõ. Tổng LĐLĐ VN đề xuất mức tăng 11,11%, tương đương từ 250.000-400.000 đồng. VCCI đề xuất tăng ở mức 4,62%, tương đường tương từ 100.000 – 180.000 đồng.

Nêu ra nguy cơ từ việc tăng lương tối thiểu quá nhanh và cao. Thành viên nhóm đàm phán lương của VCCI cho biết thêm: “Lương tối thiểu chỉ là 1 yếu tố. Ngoài ra, các yếu tố khác “ăn theo” lương tối thiểu mới ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp. Đó là phí bảo hiểm xã hội, phí công đoàn sẽ tăng theo.

Dẫn chứng về ý kiến doanh nghiệp, vị chuyên gia thuộc VCCI nói: “Có doanh nghiệp từng nói, nếu tăng thêm 1 chút thì doanh nghiệp có nhiều lao động phải tăng thêm tới hàng chục tỉ đồng đóng phí.

Như vậy, doanh nghiệp phải tính toán lại hết kế hoạch kinh doanh và tài chính. Trong khi đó, doanh nghiệp đang phải tận dụng các cơ hội của Hiệp định TPP đem lại. Như vậy, người lao động và chủ doanh nghiệp cần có sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau cho quá trình hội nhập”.

Trước đó trong cuộc họp sáng 20/7, Tổng LĐLĐ VN đưa ra đề xuất chính thức với mức tăng 11,11 %, tương ứng từ 250.000 - 400.000 đồng cho 4 vùng. Theo đó, vùng 1 dự kiến tăng thêm 400.000 đồng, vùng 2: 350.000 đồng, vùng 3: 300.000 đồng và vùng 4: 250.000 đồng.

Trong đó, mức tăng ở vùng 1 đáp ứng cao nhất nhu cầu sống tối thiểu với 92,85 %, mức tăng vùng 3 đáp ứng thấp nhất nhu cầu sống tối thiểu với 88,5%.

Đề xuất chính thức này không chênh lệch nhiều với mức đề xuất tăng tối đa 11% trước đó do Tổng LĐLĐ VN đưa ra.

Cuộc họp ngày 20/7 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa kết thúc. Theo một thành viên Hội đồng cho biết, cuộc họp là dịp để các bên tìm hiểu đề xuất và căn cứ tăng lương tối thiểu của nhau. Phiên họp tới đây của Hội đồng Tiền lương Quốc gia để bàn về tăng lương tối thiểu năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 8.

Dân trí

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm