Mâm cúng Rằm tháng Giêng 2024 tại gia và ngoài trời sẽ gồm những gì?
Cúng Rằm tháng Giêng 2024 vào lúc nào?
Sau đây là một số khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng 2024 mà gia chủ có thể tham khảo:
1. Giờ đẹp cúng vào ngày 14 tháng Giêng, tức ngày 23/2 Dương lịch:
- Giáp Thìn (7h-9h)
- Bính Ngọ (11h-13h)
- Đinh Mùi (13h-15h)
- Canh Tuất (19h-21h)
2. Giờ đẹp cúng vào ngày chính rằm tháng Giêng, tức ngày 24/2 Dương lịch:
- Ất Mão (5h-7h)
- Mậu Ngọ (11h-13h) được cho là đẹp nhất
- Canh Thân (15h-17h)
- Tân Dậu (17h-19h)
Mâm cúng Rằm tháng Giêng 2024 như nào?
Đối với lễ cúng Rằm tháng Giêng 2024 tại gia, nhiều gia đình chỉ làm một mâm cỗ đặt lên bàn thờ chính để mời gia tiên, thần linh thụ hưởng. Một số gia đình cầu kỳ hơn, sửa soạn mâm lễ để cúng cả trong nhà và ngoài trời vào giờ Ngọ.
Tuy nhiên, nếu không có điều kiện và không cầu kỳ thì chỉ cần soạn một mâm lễ giản dị, điều cốt yếu vẫn là thành tâm. Cúng Rằm tháng Giêng không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mà gia đình nên "tùy tiền biện lễ", dựa vào điều kiện kinh tế và số thành viên trong gia đình mà chuẩn bị phù hợp.
Lưu ý: Nhà ít người không nên làm quá nhiều món, quá nhiều mâm cỗ, sau đó không thể thụ lộc hết sẽ rất lãng phí.
1. Cúng trong nhà
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng 2024 truyền thống: Thịt gà, xôi gấc/bánh chưng. Gà là vật cúng tế linh thiêng nhất, còn xôi gấc có màu đỏ, được cho là sẽ mang đến may mắn cho gia đình trong năm mới. Các món giò, chả, rau xào... cũng thường có mặt trên mâm cỗ mặn cúng gia tiên vào ngày Rằm tháng Giêng. Ngoài ra, các gia đình còn chuẩn bị hương, hoa tươi, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu.
2. Cúng ngoài trời
Đây là lễ cúng nhằm cảm ơn trời đất, thần tiên, Phật thánh cùng các vị anh hùng dân tộc. Nếu không có sân thì có thể bày lễ ở gian giữa trong nhà hoặc ở sân thượng.
Nếu có điều kiện, ở ngoài trời, có thể đặt 4 bàn lễ ở 4 hướng: Hướng Bắc để thờ Thượng đế; hướng Nam để thờ các vị thần; hướng Tây để thờ Phật; hướng Đông để thờ các vị anh hùng có công với dân với nước.
Mâm lễ theo truyền thống gồm: Gà trống trắng luộc chín 1 con, thịt dê hấp 1 miếng, một đĩa xôi đỏ, một đĩa hoa quả, 99 thuyền vàng, 99 thỏi vàng, 99 lá vàng (không cúng tiền âm phủ), 3 chén rượu trắng, đỏ, vàng... 3 chén trà hương vị khác nhau.
Mỗi bàn lễ đốt 5 ngọn nến, thắp 9 nén nhang.
Riêng ban lễ hướng Tây lễ Phật thì làm cơm chay, không có tiền vàng và rượu. Trên các bàn lễ nếu có lọng che thì rất tốt.