| Hotline: 0983.970.780

Mặt bằng giá cả có xu hướng tăng trong tháng 9

Thứ Tư 25/08/2010 , 07:00 (GMT+7)

Cục Quản lý giá dự báo trong tháng 9, giá cả một số mặt hàng và dịch vụ có xu hướng tăng.

Chọn mua sách chuẩn bị cho năm học mới

Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính dự báo trong tháng 9, giá cả một số mặt hàng, và dịch vụ có xu hướng tăng.

Nguyên nhân của việc tăng giá, theo Cục quản lý giá là trong tháng Chín giá thị trường thế giới các mặt hàng phôi thép, phân bón, nguyên liệu sản xuất thuốc có khả năng tăng, tác động vào sản xuất và giá cả trong nước.

Tháng Chín tiếp tục là mùa mưa bão, có khả năng xảy ra các cơn bão, mưa lớn ở miền Trung, miền Nam, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu tăng nên khả năng giá lương thực, hàng hóa sinh hoạt trong mùa lũ tăng trên một số địa bàn; dịch tai xanh lợn chưa không chế hoàn toàn có thể tác động tăng giá thực phẩm thay thế.

Tháng Chín bước vào mùa khai giảng sẽ làm tăng nhu cầu đi lại và một số dịch vụ; mặt khác, một số mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho Tết Trung thu tăng gây sức ép giá tăng.

Tháng Chín diễn ra ngày Tết Độc lập, nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi, du lịch tăng sẽ tác động tăng giá đối với một số dịch vụ liên quan.

Đánh giá cụ thể về từng mặt hàng, Cục Quản lý giá cho biết, giá lúa gạo trong nước sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới do một số nước bị thiệt hại bởi thiên tai có nhu cầu nhập khẩu gạo.

Mặt hàng thực phẩm tươi sống như giá thịt lợn tại miền Nam được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong khi giá một số thực phẩm thay thế khác (thủy hải sản, thịt bò, gia cầm) tăng nhẹ... Đối với mặt hàng đường, giá bán lẻ đường, giá đường trong nước thời gian tới sẽ ổn định như mức hiện nay, giá đường thế giới có khả năng giảm nhẹ.

Về mặt hàng ximăng, dự báo giá ximăng nửa cuối tháng 9 ổn định, do nhu cầu ổn định, lượng cung xi măng nhiều. Đối với mặt hàng thép xây dựng, do ảnh hưởng của giá phôi thép thế giới tăng, đầu tháng 8/2010, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép đã điều chỉnh tăng giá thép thành phẩm, với mức tăng 300-500 đồng/kg so với tháng 7.

Trên thị trường, giá bán thép hiện ở mức 13.500 -15.500 đồng/kg (tại các tỉnh miền Bắc) và 14.000-14.700 đồng/kg (tại các tỉnh miền Trung và miền Nam), tăng bình quân 300 đồng/kg so tháng 7. Dự báo giá thép thành phẩm đến cuối tháng 8 tăng nhẹ do tác động của giá phôi thép thế giới tăng.

Mặt hàng thuốc chữa dự báo giá thuốc trên thị trường ổn định, cá biệt giá một số thuốc có biến động nhưng mức biến động sẽ không lớn. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể biến động nhẹ phụ thuộc giá nguyên liệu nhập khẩu và sự thay đổi tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ mạnh. Nguồn cung ứng thuốc dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm