| Hotline: 0983.970.780

Máy thu gom rơm

Thứ Sáu 18/09/2015 , 10:21 (GMT+7)

Chiếc máy thu gom rơm của anh Phong được chế tạo từ máy chở lúa cũ, trang bị thêm băng tải rơm, hệ thống cào rơm, thùng ben...

Là thành viên câu lạc bộ nông dân sáng tạo kỹ thuật Nông Phú, anh Nguyễn Hoàng Phong (SN 1976), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) đã sáng chế thành công máy thu gom rơm.

Chiếc máy thu gom rơm của anh Phong được chế tạo từ máy chở lúa cũ, trang bị thêm băng tải rơm, hệ thống cào rơm, thùng ben...

Là chủ cơ sở thu mua nấm rơm lớn, anh Oanh, ngụ phường Vĩnh Mỹ,TP Châu Đốc cho biết: “Từ ngày có máy thu gom rơm, tôi đã cơ bản cung cấp lượng rơm dồi dào cho nông dân trồng nấm trong và ngoài huyện, trung bình mỗi ngày máy gom được 40 công rơm lan, chỉ cần 2 - 4 nhân công.

Còn máy cuộn rơm của anh Phong làm được 400 cuộn/ngày, cung cấp thức ăn cho bò. Đây là 2 chiếc máy thu rơm rất tiện lợi và hiệu quả. Hiện nhu cầu cho người dân mượn vốn trồng nấm rất lớn nên rất cần vốn đầu tư thêm máy thu gom rơm và xây dựng kho bãi. Mong rằng nhà nước cho vay để tôi đặt hàng của anh Phong”.

Anh Phong thổ lộ: “Hướng tới tôi sẽ gắn thêm hệ thống hút lúa rơi tại ruộng. Theo khảo sát cứ 1.000 m2 sẽ có khoảng 20 kg lúa rơi. Nếu thành công nông dân sẽ phần nào giải quyết được lúa chét (lúa rầy) trong mỗi mùa vụ”.

Xem thêm
Chăn nuôi nhỏ lẻ chật vật xoay sở trong nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, diện tích đồng cỏ tự nhiên thu hẹp cùng với giá bán giảm khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị chưa có địa phương nào thành lập được đội bắt chó thả rông

Bệnh dại đã xuất hiện nhưng tỷ lệ tiêm phòng tại Quảng Trị vẫn đạt thấp, các đội bắt chó thả rông cũng chưa được thành lập theo kế hoạch.

Trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt, năng suất tăng gấp đôi

PHÚ YÊN Ngay vụ đầu thử nghiệm, mô hình trồng sắn phủ bạt kết hợp tưới nhỏ giọt đã cho năng suất 50 tấn/ha, trong khi cách trồng truyền thống chỉ đạt từ 15 - 18 tấn/ha.