| Hotline: 0983.970.780

Vụ na lãi gần gấp đôi nhờ được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật

Thứ Ba 19/11/2024 , 06:30 (GMT+7)

Nhờ được nhà nước hỗ trợ phân bón, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật canh tác, vụ na năm nay, anh Chính lãi gần gấp đôi so với mọi năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, xã Quang Sơn thuộc huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ giống và phân bón cho cây na, cây chè và cây lương thực, tổng kinh phí thực hiện khoảng 593 triệu đồng.

Sự đồng hành của nhà nước đã tạo động lực để gia đình anh Dương Văn Chính từng bước thoát nghèo. Ảnh: Quang Linh.

Sự đồng hành của nhà nước đã tạo động lực để gia đình anh Dương Văn Chính từng bước thoát nghèo. Ảnh: Quang Linh.

Tạo đòn bẩy để người dân vươn lên thoát nghèo

Tham gia dự án, anh Dương Văn Chính (xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn) được hỗ trợ phân bón cho vườn na rộng 4.000m2. Lượng phân bón đã cung cấp kịp thời chất dinh dưỡng cho 400 gốc na của gia đình. Nhờ đó, vụ na năm nay anh Chính thu về gần 60 triệu đồng, lãi gần gấp đôi so với mọi năm.

Vốn là hộ cận nghèo, lại có tới 3 người con, cháu nhỏ nhất mới 18 tháng tuổi, cuộc sống gia đình anh Chính chưa khi nào hết khó khăn. Trước kia, anh chỉ biết canh tác nương rẫy tự phát, tiền kiếm được không đủ tiêu, vợ con lay lắt. Được sự hỗ trợ của nhà nước và cán bộ nông nghiệp hướng dẫn trồng na trên núi, những vất vả trong cuộc sống của gia đình anh Chính đã vơi đi phần nào.

“Trước kia làm nương rẫy, gây mất rừng, ô nhiễm môi trường mà thu nhập lại rất thấp. Từ ngày được nhà nước hỗ trợ, cán bộ nông nghiệp hướng dẫn trồng na, tôi đã trồng 400 gốc na, đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm. Chương trình hỗ trợ phân bón trên cây na giúp tôi giảm được nhiều chi phí, lãi vì thế cũng cao hơn mọi năm, các cháu có thêm tấm bánh, áo mới”, anh Chính chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ khuyến nông xã Quang Sơn thường xuyên theo sát hoạt động canh tác của người dân, hướng dẫn kỹ thuật cải tạo đất, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, trong lành, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

Anh Chính cho hay, mỗi vụ na thường tốn khoảng 25 triệu tiền phân bón, nhưng năm nay chỉ tốn 5 triệu do được nhà nước hỗ trợ cả về hiện vật lẫn kỹ thuật. Với sự nỗ lực không ngừng, anh Chính hy vọng sẽ sớm thoát nghèo.

Người dân xã Quang Sơn nhận hỗ trợ phân bón. Ảnh: Quang Linh.

Người dân xã Quang Sơn nhận hỗ trợ phân bón. Ảnh: Quang Linh.

Tạo điều kiện để một số trường hợp được hỗ trợ nhiều lần trong cùng một giai đoạn

Để các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả tối đa, ông Khúc Kim Quảng - Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho rằng, cần có thêm cơ chế để một hộ được nhận hỗ trợ nhiều lần trong cùng một giai đoạn thực hiện dự án.

“Nhiều trường hợp hộ nghèo chưa thể bứt phá ngay sau lần hỗ trợ đầu tiên, có thể do họ đang gánh một khoản nợ lớn, năng lực hạn chế, nhận thức kém… Nếu dự án triển khai tốt, có thể tính đến việc hỗ trợ nhiều lần trong cùng 1 giai đoạn. Các hộ nghèo sẽ tập trung vào một loại hình sinh kế, thay vì dàn trải, manh mún”, ông Quảng giải thích.

Ngoài ra, một số trường hợp hộ nghèo chưa đảm bảo nguồn đối ứng dẫn đến chậm triển khai được dự án, ông Quảng kiến nghị cần có thêm cơ chế đối với các trường hợp này để tăng tốc độ triển khai dự án giảm nghèo.

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ cho biết, huyện Đồng Hỷ đã thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu, đổi mới chính sách giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tăng cường chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả việc lồng ghép cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn toàn huyện, nhất là ở các địa bàn khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Xem thêm
Đấu giá ‘Bò vàng Hà Giang’ - Bò thịt chất lượng cao

Ngày 2/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Giang phối hợp với UBND huyện Đồng Văn tổ chức Chương trình đấu giá ‘Bò vàng Hà Giang’ - Bò thịt chất lượng cao.

Bắc Kạn xảy ra 5 ổ dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Kạn xảy ra 5 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 12 hộ trên địa bàn 3 huyện, số lượng lợn mắc bệnh, tiêu hủy 66 con.

Nông dân miền núi làm gì để thoát nghèo

Làm sao để bà con miền núi mau chóng thoát nghèo, có cơ hội vươn lên làm giàu? Nên coi đây là việc cấp thiết phải thực hiện ngay với những kết quả rõ rệt.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Bình luận mới nhất