| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung: Lũ triền miên, người dân thiếu đói

Thứ Hai 05/11/2007 , 15:14 (GMT+7)

UBND một số tỉnh miền Trung tiếp tục có văn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gạo, mỳ tôm cứu đói cho người dân, đặc biệt là tại những địa phương đang bị cô lập bởi nước lũ. Tổng số gạo cần thiết để cứu đói cho dân khoảng 3.200 tấn và hàng trăm nghìn thùng mỳ tôm.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn gạo và 100.000 thùng mỳ tôm, 500 cơ số thuốc do mưa lũ tiếp tục kéo dài. UBND tỉnh Quảng Trị hôm qua (4/11), có tờ trình 2771/TTr-UBND kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm 700 tấn gạo để cứu trợ người dân; 500 cơ số thuốc để xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh; 500 tấn thóc giống, 2 tấn hạt rau giống và 50 tỷ đồng khắc phục thiệt hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị hỗ trợ 500 tấn gạo để giải quyết cho dân trong vùng ngập lũ, hóa chất và thuốc men để xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh. 

Cuối tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định trích 32 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TƯ 2007 và xuất cấp 2.200 tấn gạo hỗ trợ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Riêng số gạo đã cấp cho 4 tỉnh, với số lượng: Quảng Trị 500 tấn; Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 500 tấn; Hòa Bình 200 tấn.

Đến nay, Thừa Thiên - Huế đã cấp 650 tấn gạo và 40 tấn mì tôm để cấp phát cho các huyện bị ngập; Quảng Trị đã phân bổ 500 tấn gạo; trích ngân sách địa phương mua 15 tấn mỳ tôm hỗ trợ 3 huyện Hải Lăng, Triệu Phong và DaKrong cấp cho người dân.

Theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ, đến nay, hai đợt mưa lũ gần đây nhất (tính từ 29/10 đến 5/11) đã làm 42 người chết (Quảng Bình 1 người, Quảng Trị 2 người, Thừa Thiên - Huế 11 người, Đà Nẵng 1 người, Quảng Nam 8 người, Quảng Ngãi 8 người, Bình Định 3 người, Phú Yên 7 người, Khánh Hoà 1 người). 

Ngoài ra, còn 6 người mất tích hiện vẫn mất tích.

Mưa lũ đã làm các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề về vật chất, với hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập chìm trong nước. Tại Quảng Ngãi có trên 50.000 ngôi nhà bị ngập thuộc các huyện Tây Trà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi. Ở Bình Định, 20.000 nhà dân thuộc các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Mỹ và thành phố Quy Nhơn bị ngập sâu 0,5-2m.

Về giao thông, nhiều tuyến đường ở TP. Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên) đã bị ngập sâu 0,5-1m. Các tuyến từ tỉnh đến các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Xuân Hoà cũng bị nước chia cắt.

Bão số 6 mạnh lên

Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, sáng sớm nay (5/11), bão Peipah đã vượt qua đảo Ludong (Philippines) và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2007. 

Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 119,9 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông Biển Đông. Bão có sức gió mạnh nhất (ở vùng gần tâm) là cấp 11 (tức 103-117 km/h), giật trên cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Trong hai ngày tiếp theo (6-7/11), tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km, sau mạnh lên 300km. Vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km, rồi tăng lên 120km. Khu vực phía đông và giữa Biển Đông gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. 

Trong khi đó, lũ tại các tỉnh miền Trung sáng nay đã đạt đỉnh. Lũ sông Kôn tại Thạch Hòa đang ở mức đỉnh là 8,91m; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang xuống chậm và ở mức cao. Dự báo, 24 giờ tới, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên vẫn có mưa, sau giảm dần.  Tuy nhiên, đến giữa tuần (từ 8-11/11), do ảnh hưởng của mưa bão số 6, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng lên lại.

Hiện các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Cà Mau đang chỉ đạo triển khai đối phó với bão.

Tại Quảng Ngãi, đến 15h chiều qua đã sơ tán khẩn cấp 14 hộ dân xã Trà Lâm và Trà Xanh huyện Trà Bồng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở núi. Tỉnh Bình Định cũng sơ tán kịp thời 12.125 hộ khỏi các vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở, trong đó 7.525 hộ được sơ tán trong nội bộ thôn, xã lên các khu vực cao hơn.

Phú Yên thông báo cho học sinh nghỉ học từ hôm nay và tổ chức di dời khẩn cấp dân cư ở các vùng nguy hiểm, ngập lụt đến nơi an toàn hoàn thành trước 18h tối qua. Hiện đã sơ tán 2.600 hộ với trên 10.000 người khỏi các vùng ngập sâu.

Sáng nay, Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo PCLB TƯ Cao Đức Phát đã vào Bình Định để lập tiền phương chỉ đạo công tác đối phó với bão số 6 tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo VNN

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm