| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung, Tây Nguyên năng suất, sản lượng tăng

Thứ Tư 09/10/2013 , 11:11 (GMT+7)

Ngày 8/10, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị Sơ kết SX vụ HT - mùa 2013, triển khai SX vụ ĐX 2013-2014 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngày 8/10, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị Sơ kết SX vụ HT - mùa 2013, triển khai SX vụ ĐX 2013-2014 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, vụ HT 2013, toàn khu vực gieo sạ 169.087 ha, giảm 5.105 ha so với vụ HT trước, năng suất bình quân 55,3 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha, sản lượng thóc 935.126 tấn, giảm 29.700 tấn; vụ mùa gieo sạ 178.926 ha, giảm 749 ha; năng suất bình quân 45,4 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ ha so với vụ trước; sản lượng thóc đạt 812.039 tấn, tăng 28.793 tấn so với vụ trước.

Cả năm 2013, vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên gieo sạ 604.484 ha lúa, giảm 7.970 ha so năm 2012. Năng suất bình quân 53,9 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha, sản lượng thóc 3.260.386 tấn, tăng 1.394 tấn so năm 2012.

Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, diện tích canh tác giảm, nhưng sản lượng thóc cả năm tăng 1.394 tấn là sự nỗ lực đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp các địa phương. Để đạt được kết quả trên nhờ sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong SX lúa.


Thu hoạch lúa HT tại huyện Hoà Vang (Đà Nẵng)

Đó là giải pháp về khâu giống, thời vụ, chống hạn đảm bảo nước ổn định cho đồng ruộng và phòng trừ sâu bệnh, chuột gây hại. Chủ trương dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn có tác động rất tích cực đến hiệu quả SX, nhất là canh tác lúa.

Các địa phương đã sử dụng các nhóm giống chủ lực năng suất cao, gạo thơm ngon đã được khẳng định qua thực tế SX. Cụ thể vùng duyên hải miền Trung sử dụng các giống lúa HT1, TBR-1, OM9676, Nhị ưu 838, Khang dân đột biến, SH2, ML213… Tây Nguyên sử dụng các loại giống IR64, HT1, VND94-20, Q5… Giống đưa vào gieo sạ đa số là giống xác nhận.

Hầu như địa phương nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ đã ấn định. Những khu vực trũng thấp đều sử dụng giống trung và ngắn ngày. Phát huy tối đa năng lực tưới của hệ thống thuỷ nông hiện có. Đa số diện tích canh tác được cấp nước đầy đủ. Các khu vực khô hạn triển khai chống hạn kịp thời hiệu quả.

Nếu như năm 2012, mới chỉ 2 địa phương là Bình Định, Quảng Nam thực hiện trên phạm vi 600 ha CĐML, thì nay toàn vùng đã mở rộng 9.344 ha, gấp 15 lần. Bước vào vụ ĐX 2013-2014, các tỉnh Quảng Nam, Bình Định đã có tới 85% diện tích canh tác trong CĐML…

Ông Trần Đình Quỳnh, PGĐ Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho rằng: Vụ HT vừa qua, SX lúa ở Đà Nẵng cùng lúc gặp nhiều khó khăn. Đầu vụ khô hạn trên diện rộng. Vào thời điểm lúa trổ không ít diện tích bị gió lốc tràn qua. Cuối vụ hơn 100 ha bị ngập úng. Do nhiều năm không có lũ lớn, chuột phát sinh rất mạnh…

Tuy vậy, ngành nông nghiệp đã phối hợp các địa phương triển khai khá hiệu quả công tác chống hạn, phòng trừ sâu bệnh, chuột gây hại, năng suất có giảm so các vụ trước, nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung toàn khu vực (54,4 tạ/ ha).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng: Từ cơ sở các bài học đã rút ra trong vụ HT vừa qua, các địa phương cần tập trung giải quyết các khâu quan trọng; cụ thể đặc biệt quan tâm đến cơ cấu và chất lượng hạt giống, bởi đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định năng suất lúa.

Vụ ĐX khâu nước tưới không đến nỗi bức xúc, song các địa phương không thể xem nhẹ, nhất là khu vực Tây Nguyên. Việc phòng trừ sâu bệnh, chuột phải đặc biệt coi trọng. Các địa phương huy động toàn dân tham gia diệt chuột, bảo vệ cây trồng.

Để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, yếu tố hết sức quan trọng là đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, xây dựng CĐML… Khai thác triệt để tiềm năng đất đai đẩy mạnh SX các loại cây màu, coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các vùng không chủ động nước tưới…

Theo kế hoạch, vụ ĐX 2013-2014, toàn khu vực sẽ gieo sạ 257.378 ha lúa, tăng 907 ha so với vụ ĐX trước, phấn đấu năng suất đạt 59,43 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha, để đạt sản lượng thóc 1.529.655 tấn, tăng 16.434 tấn so với vụ ĐX trước .

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm