| Hotline: 0983.970.780

Một khoảng thời gian đủ dài để cùng các địa phương đột phá

Thứ Năm 02/09/2021 , 20:10 (GMT+7)

Báo Nông nghiệp Việt Nam đến với nông dân ĐBSCL đã 25 năm, một khoảng thời gian đủ dài để cùng với các địa phương tạo ra bước đột phá trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hồng kiểm tra cánh đồng lúa giống. Ảnh: LHV.

Ông Nguyễn Văn Hồng kiểm tra cánh đồng lúa giống. Ảnh: LHV.

Cty CP giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) được hình thành trong giai đoạn nhảy vọt của ngành giống lúa. Gần 10 năm hình thành và phát triển, công ty đã không ngừng đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất và con người. Qua đó chọn tạo, sản xuất và cung ứng các loại giống lúa phù hợp với thị trường xuất khẩu lương thực của ĐBSCL. Trong quá trình đó sự gắn kết giữa doanh nghiệp và báo chí là một nhu cầu tất yếu.

Báo Nông nghiệp Việt Nam đã dõi theo bước đi các doanh nghiệp trong vùng nói chung và Doseco nói riêng như những người bạn đồng hành. Gần gũi trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến bà con nông dân và doanh nghiệp trong việc phát triển ngành giống, góp phần đẩy nhanh con tàu xuất khẩu lương thực của ĐBSCL.

Một vấn đề mới mà các bạn làm Báo Nông nghiệp Việt Nam vùng ĐBSCL đã thay đổi rất nhanh theo nhu cầu phát triển của xã hội. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ là kênh truyền dẫn thông tin 2 chiều, vừa chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và đã làm tốt việc chuyển tải những thông tin thực tế từ cuộc sống của bà con nông dân để dẫn dắt sự điều chỉnh các chủ trương, giải pháp của lãnh đạo các cấp.

Ngoài ra, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản của nông dân bằng cách phổ biến những tư duy mới, mô hình mới. Đặc biệt là đối với ngành giống. Ngày nay, nông dân đã tiếp cận rất nhanh với thị trường lương thực, nông dân đã thay đổi tư duy phù hợp, biết chọn giống mới, năng suất chất lượng cao, tiêu thụ tạo ra giá trị gia tăng ngày càng lớn.

Việc kết nối, truyền thông giữa doanh nghiệp và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mang lại hiệu quả không nhỏ trong quá trình phát triển ngành giống. Doanh nghiệp muốn phát triển, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, con người… thì phải chú trọng công tác quảng bá sản phẩm, quảng bá chiến lược phát triển.

Trong những năm qua, thông qua các trang quảng cáo, chuyên mục “Công nghệ sinh thái - Phát triển bền vững” và các chuyên mục khuyến nông, khoa học công nghệ, doanh nghiệp phát triển… Công ty CP giống cây trồng Đồng Tháp (Doseco) đã được bà con nông dân các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam bộ biết đến như những người bạn cùng đồng hành, được bà con nông dân tin tưởng.

Trong thời gian qua đã có hàng loạt các sản phẩm, giống lúa chất lượng cao của Viện Lúa ĐBSCL được Doseco tiếp nhận, nghiên cứu, sản xuất đưa vào thị trường giống như: OM 9582, OM 5451, OM 4900, OM 2517, OM 380…

Nhiều thương hiệu giống nổi tiếng trên thị trường được các doanh nghiệp lớn chuyển nhượng bản quyền và hợp tác sản xuất kinh doanh với các đơn vị sản xuất giống trong đó có Doseco như: Tập Đoàn ThaiBinh Seed chuyển nhượng độc quyền giống OM 9582, Tập Đoàn Lộc Trời chuyển nhượng độc quyền giống OM 5451. Một số giống khác cũng được bà con nông dân tin tưởng sản xuất thông qua thương hiệu Doseco hợp tác nhượng quyền với Viện lúa ĐBSCL như: OM 4900, OM 2517, OM 380, OM 6976…

Gần đây, có một thương hiệu giống mới do Viện Lúa ĐBSCL hợp tác nghiên cứu và nhượng quyền cho Tập đoàn ThaiBinh Seed là giống OM 468. Đây là một giống lúa vượt trội về năng suất và chất lượng hạt gạo, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng cho thị trường giống và thị trường gạo xuất khẩu.

Có thể nói sự kết nối, truyền thông giữa Báo Nông nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống lúa, trong đó có thương hiệu Doseco đã góp phần thúc đẩy việc cung ứng hàng trăm ngàn tấn giống lúa các loại cho thị trường lương thực của ĐBSCL và Đông Nam bộ. Đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông để nâng cao thương hiệu DOSECO và tạo sự đồng hành phát triển giữa Báo Nông nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp.

(Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Đồng Tháp - Doseco)

  • Tags:
Xem thêm
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Huế làm Phó ban Tuyên giáo và Dân vận

HUẾ Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được chỉ định đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Báo chí - Đối tác không thể thiếu trong phát triển ngành nông nghiệp

Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Tàu cá Bình Định nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, nhiều tàu cá đang nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích.

Bình luận mới nhất