| Hotline: 0983.970.780

Một phụ nữ bị đủ loại u xơ tử cung hiếm gặp

Thứ Bảy 12/03/2016 , 07:30 (GMT+7)

Chị Tâm, 34 tuổi, ở TP.HCM, bị u xơ tử cung đã hơn 8 năm nay mỗi khi đến ngày hành kinh chị đều bị rong kinh nhiều, ngoài những ngày đó thì chị lại cứ bị chứng đi tiểu nhiều hành hạ.

Th.S BS. Nguyễn Minh Đức, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cho biết: Sau cho chị chụp cộng hưởng từ vùng chậu, chị có 10 khối u xơ tử cung có ba khối u xơ tử cung to từ 5-6cm, có sáu khối u từ 3-4cm và một khối u 2cm. Điều rất đặc biệt là các khối u xơ này nằm ở đủ mọi vị trí: gồm 02 u xơ tử cung dưới thanh mạc không cuống, 01 u xơ tử cung dưới thanh mạc có cuống, 05 khối u xơ tử cung trong cơ và 2 khối u xơ tử cung dưới niêm.

Chị Tâm, 34 tuổi cho biết, 8 năm trở lại đây thường xuyên mất máu bị đau trằn bụng dưới mỗi khi hành kinh, lượng kinh ra rất nhiều và hầu như cứ đến các ngày đó chị đều phải nghỉ việc ở nhà và chẳng thể làm được công việc thường ngày do quá mệt mỏi, ngoài những ngày đó thì chứng đi tiểu nhiều cứ khiến chị mất tập trung vào công việc.

Chị nói đi khám bệnh các bác sĩ cho làm siêu âm đã phát hiện chị bị đa u xơ tử cung, trong đó có nhiều u khá to chèn ép vào bang quang và gây ra tình trạng rong kinh khiến chị bị thiếu máu, mệt mỏi. Các bác sĩ đề nghị chị mổ cắt tử cung do tình trạng bệnh đã quá nghiêm trọng. Nhưng vì chị chưa có gia đình, chưa có con nếu mất đi tử cung là một điều mà chị hoàn toàn không mong muốn. Chị đã về nhà uống đủ thứ loại thuốc, thảo mộc, thảo dược ai chỉ gì chị uống đó và mong hết bệnh, tuy nhiên triệu chứng không có thuyên giảm.

Một lần tình cờ lên mạng, chị Tâm đọc được thông tin một bệnh viện ở TP.HCM điều trị được bệnh này với công nghệ mới không cần phẫu thuật. Chị hy vọng có thể chữa được u xơ tử cung và giữ lại được tử cung bằng phương pháp điều trị mới này.

Bác sĩ Đức đã điều khiển thiết bị phát sóng siêu âm khu trú cường độ cao tạo hiệu ứng nhiệt đốt những tế bào bị bệnh. Ca điều trị kéo dài 4 tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp khi làm xẹp cả 10 khối u xơ tử cung và chị Tâm vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo đã diệt được 100% mô u xơ.

15-19-55_tr49-2

Bác sĩ Đức cũng cho biết đây là một trường hợp đáng nhớ vì có nhiều u xơ và có đủ hết mọi loại u xơ mà sách y nói đến trên cùng một bệnh nhân.

Theo bác sĩ Đức, MR-HIFU là phương pháp hiện đại nhất thế giới được nhiều quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới áp dụng mang lại hiệu quả cao trong điều trị lạc nội mạc và u xơ tử cung nghèo mạch máu nuôi. Ưu điểm của kỹ thuật này là không xâm lấn, không gây đau, không phải gây mê, ít rủi ro, không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, bảo tồn hoàn toàn tử cung và khả năng làm mẹ của chị em phụ nữ.

(KTGĐ số 10)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm