| Hotline: 0983.970.780

Mua chim phóng sinh có thể tiếp tay cho hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép

Thứ Tư 30/08/2023 , 16:21 (GMT+7)

Ngoài săn bắt chim hoang dã bán cho các nhà hàng hoặc nuôi làm cảnh, việc săn bắt phục vụ cho hoạt động phóng sinh theo tín ngưỡng ngày càng trở nên phổ biến.

Việc mua bán các cá thể chim để phóng sinh có thể tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép. Ảnh: CĐ.

Việc mua bán các cá thể chim để phóng sinh có thể tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép. Ảnh: CĐ.

Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo phật tử không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh. Văn bản do ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế ký.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, tình trạng săn bắt các loài chim hoang dã ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Ngoài việc săn bắt chim hoang dã bán cho các nhà hàng hoặc nuôi làm cảnh thì việc săn bắt phục vụ cho hoạt động phóng sinh theo tín ngưỡng Phật giáo càng trở nên phổ biến. Những hoạt động săn bắt chim hoang dã sẽ làm tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên; các hành vi này vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học”, văn bản nêu.

Bên cạnh đó, hành vi săn bắt động vật hoang dã cũng vi phạm các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời.

Người dân sử dụng các dụng cụ săn bắt chim trời theo kiểu tận diệt. Ảnh: CĐ.

Người dân sử dụng các dụng cụ săn bắt chim trời theo kiểu tận diệt. Ảnh: CĐ.

Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt các hành vi nêu trên, Sở NN-PTNT đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tuyên truyền trực tiếp tại các buổi lễ Phật đến toàn thể Phật tử hoặc bằng các tờ rơi, băng rôn để thay đổi nhận thức của Phật tử về phóng sinh, tuyệt đối không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hoạt động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép.

Tuyệt đối không cho phép các người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh. Khi phát hiện mua bán chim hoang dã, liên hệ số điện thoại đường dây nóng (08.4477.3030) để phối hợp tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có số lượng người theo Phật giáo lớn với trên 60 vạn tín đồ. Nhiều năm qua, hoạt động phóng sinh là một trong những nghi thức truyền thống được đông đảo người dân địa phương này thực hiện, đặc biệt là vào dịp lễ Vu lan tháng Bảy âm lịch hàng năm.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm