| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ hiếm thấy ở Tây Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Thứ Năm 03/08/2017 , 19:37 (GMT+7)

Tính đến 16h chiều 3/8, qua thống kê ban đầu trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh sơn La có 140 nhà bị lũ cuốn trôi...

Mường La – Sơn La: 4 người chết, 12 người mất tích

Tính đến 16h chiều 3/8, qua thống kê ban đầu trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh sơn La có 140 nhà bị lũ cuốn trôi, 43 nhà bị hư hỏng nặng, 12 người mất tích, 4 người chết và 3 người bị thương.

17-47-01_1
17-47-01_2
Nhiều ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn, đổ sập

Riêng xã Nặm Păm, là xã bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do mưa, lũ gây ra vẫn đang bị cô lập hoàn toàn. Cụ thể, toàn xã có 3 người chết, 8 người mất tích, hơn 70 ha diện tích lúa mùa của người dân vừa cấy xong đã bị vùi lấp.

Lũ quét cũng cuốn trôi 2 đầu cầu cứng của xã Nặm Păm, đường bị cô lập. 4 xe tải, 3 nhà kho chứa vật liệu xây dựng của người dân cũng bị cuốn trôi. Tuyến đường QL 279D qua tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong đang bị ngập nặng.

Từ trưa 3/8, huyện Mường La đã bố trí đất ở cho 32 hộ của bản Nà Lo, Hua Nà (Thị trấn Ít Ong) bị lũ cuốn trôi nhà.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, đã huy động lực lượng 4 tại chỗ gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã có mặt hỗ trợ huyện Mường La khắc phục hậu quả thiên tai.
 

Điện Biên: Nhiều ngôi và hoa màu bị vùi lấp

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước cũng như của người dân.

Chiều 3/8, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Điện Biên cho biết, do lượng mưa lớn, kéo dài trong 3 ngày (1 – 3/8), khiến suối Huổi Xẻ dâng cao, gây ra lũ ống, lũ quét, làm sạt lở 10 nhà dân và vùi lấp 25ha lúa, hoa màu của bà con tại 2 bản: Xẻ và Khăm Pọm (xã Phu Luông, huyện Điện Biên).

17-47-01_3
Khung cảnh hoang tàn sau cơn lũ quét kinh hoàng sáng 3/8

Sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Điện Biên đã huy động các lực lượng địa phương tiến hành giúp người dân sơ tán tài sản, vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực sạt lở. Mưa lớn vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tới nhà cửa và nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân tại 2 xã là Mường Nhà và Mường Lói.

Tại huyện Nậm Pồ, mưa lũ làm 16 nhà dân bị vùi lấp và cuốn trôi, trong đó: 2 nhà bị lũ cuốn trôi, 14 nhà bị đất đá sạt lở vào nhà. Ngoài ra, nước lũ cuốn trôi 1 xe máy, gần 20ha ao cá, hơn 70ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, gần 20km kênh mương thủy lợi bị cuốn trôi, dứt gãy. Ước tính thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, ông Hạng Nhè Ly cho biết, mưa lớn khiến các xã Vàng Đán, Nà Bủng, Nậm Chua, Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Nà Khoa... bị cô lập do 2 tuyến đường chính đi vào trung tâm huyện là đường từ Km45 và đường từ xã Chà Cang đi vào trung tâm huyện đều bị sạt lở chia cắt.

Tại huyện Mường Nhé, lũ quét đã cuốn trôi 17 xe máy của người dân, hiện tại đã tìm được 15 chiếc. Mưa lớn đã làm 2 nhà dân ở bản Mường Toong 1 và bản Mường Toong 7 (xã Mường Toong) bị sạt. 7ha ao cá khu vực các bản Nậm Là, Nậm Pố (xã Mường Nhé), 11ha lúa mùa bản Nậm Vì (xã Nậm Vì) và bản Yên (xã Mường Toong) bị ngập úng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm