| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ như thác đổ, Nghệ An có 3 người chết sau bão số 4

Thứ Năm 29/09/2022 , 22:43 (GMT+7)

Trong 2 ngày hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn cục bộ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh Nghệ An, ngoài thiệt hại về tài sản đã có mất mát về người.

Tình trạng ngập lụt cục bộ sau hoàn lưu bão số 4 xảy ra tại nhiều địa bàn của tỉnh Nghệ An.

Tình trạng ngập lụt cục bộ sau hoàn lưu bão số 4 xảy ra tại nhiều địa bàn của tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 28/9 đến 19h ngày 29/9 mưa lớn sau hoàn lưu bão số 4 đã xảy ra trên diện rộng tại Nghệ An, tổng lượng mưa bình quân cao bất thường, phổ biến từ 250 – 450mm. Mưa với lưu lượng lớn, lại kéo dài liên tục đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sinh hoạt thường nhật của người dân, bên cạnh đó là những mất mát về người và của.

21h ngày 29/9, trao đổi cùng NNVN, ông Nguyễn Trường Thành, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An nhấn mạnh: “Cường độ mưa có giảm nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo, đặc biệt là khi phần lớn hồ đập trên địa bàn đã đầy nước, kéo theo nhiều nguy cơ”.

Qua nắm bắt sơ bộ đã có 3 người chết (ông Nguyễn Văn H. trú tại xóm 2, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc; ông Nguyễn Hữu H. trú tại xã Ngọc Sơn, Thanh Chương; Anh Nguyễn Văn T., trú xã Diễn Hải, Diễn Châu). Trường hợp mất tích được xác định là ông Bùi Văn Th., trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, Thanh Chương, nguyên nhân được cho là đi đánh cá thì bị lật thuyền.

Trên 8.000 ngôi nhà bị ngập chỉ sau 2 ngày, đời sống và sinh hoạt của người dân thực sự bị xáo trộn.

Trên 8.000 ngôi nhà bị ngập chỉ sau 2 ngày, đời sống và sinh hoạt của người dân thực sự bị xáo trộn.

Thống kê bước đầu, toàn tỉnh có trên 8.000 nhà dân bị ngập, đứng đầu là huyện Quỳnh Lưu (5.559 nhà), Yên Thành (1.089), Thanh Chương (776), Hưng Nguyên (275). Chưa kể còn hàng trăm nhà khác phải di dời, bị hư hỏng, tốc mái, ảnh hưởng do sạt lở đất…

Riêng về lĩnh vực nông nghiệp, ghi nhận hơn 1.137 ha lúa, 5.837 ha hoa màu, 887 ha câ lâu năm bị thiệt hại theo nhiều mức độ. Bên cạnh đó có 209 con gia súc, 34.423 con gia cầm bị chết, hoặc cuốn trôi. Trên 5.142 ha diện tích ao hồ nhỏ bị ảnh hưởng…

Mưa lớn liên tục suốt 2 ngày cũng gây thiệt hại đến lĩnh vực thủy lợi, báo cáo bước đầu từ các địa phương ghi nhận khoảng 1.890m kênh mương bị hư hỏng, sạt lở; 15 đập loại nhỏ, 5 cầu tràn bị hư hỏng. Đặc biệt, đập Ao Gừa ở xã Mã Thành, Yên Thành phục vụ tưới cho khoảng 6 ha đất sản xuất nông nghiệp bị vỡ phần thân đập. Rất may phía hạ lưu không có khu dân cư nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường, đồng thời ẩn chứa vô vàn nguy cơ.

Sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường, đồng thời ẩn chứa vô vàn nguy cơ.

Nước đổ về như trút cũng “góp phần” làm ngập băng 31 điểm giao thông (Quốc lộ 16; tỉnh lộ 15), nhiều tuyến đường khác bị chia cắt do sạt lở. Để ứng phó, hiện các vị trí ngập lụt đã được đơn vị quản lý phối hợp với các lực lượng liên quan bố trí rào chắn, biển báo, đồng thời bố trí trực gác 24/24h để cấm đường, cấm người và phương tiện qua lại.

Trực tiếp kiểm tra việc ứng phó mưa lũ tại các xã vùng bị ngập sâu (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu; điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh; hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai), ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, có phương án cắt cử người bảo vệ, canh gác ở những điểm ngập sâu, điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ. Bên cạnh đó, phải tập trung nhân lực, vật lực để thông tuyến Quốc lộ 48D nhanh nhất có thể.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm