| Hotline: 0983.970.780

Muối Bến Tre đang cần giải cứu

Thứ Ba 25/08/2015 , 09:36 (GMT+7)

Hàng ngàn diêm dân ở các xã ven biển của tỉnh Bến Tre đang rất cần sự giúp đỡ để giải phóng khoảng 60.000 tấn muối tồn đọng...

Vụ sản xuất muối 2014 – 2015 đã kết thúc từ 4 tháng, nhưng đến nay diêm dân vẫn chưa bán được muối. Nguyên nhân chính là do không có thương lái thu mua và giá giảm thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Ông Văn Lộc Dũng, ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thuận (Ba Tri) canh tác 6.000 m2 ruộng muối than thở: "Niên vụ 2014 – 2015 thời tiết thuận lợi, muối đạt năng suất cao nhưng đến nay phải ngồi nhìn đống muối chất cao như núi, do không có thương lái mua và giá cực thấp. Vụ muối kết thúc từ tháng 4/2015, đến nay 1.200 giạ (1 giạ = 45kg), tương đương 54 tấn muối của gia đình tôi vẫn để trữ trong chòi. Muốn bán cũng không bán được vì không có ai mua".

Theo ông Dũng, với giá bán 25.000đ/giạ (tương đương 555đ/kg) sau khi trừ các khoản chi phí, diêm dân chỉ còn lại 15.000đ/giạ, chỉ đủ mua 1,5 kg gạo. Vụ muối năm nay gia đình ông sản xuất được khoảng 1.200 giạ, nếu tiêu thụ hết thu được khoảng 30 triệu đồng, trừ 12 triệu đồng chi phí thì chỉ còn được 18 triệu đồng/vụ 6 tháng. Tính ra với 4 nhân khẩu làm muối của gia đình, thu nhập đạt 375.000đ/người/tháng.

Ông Cao Văn Bảnh, một hộ làm muối lâu năm cho biết: Đất làm muối ở đây chỉ làm trong 6 tháng/năm, thời gian còn lại bỏ không. Vụ muối vừa qua gặp thời tiết thuận lợi, muối trúng mùa diêm dân rất mừng, nhưng lại gặp cảnh ế ẩm. Điều mà diêm dân lo nhất là vụ muối mới chỉ còn khoảng 3 tháng nữa đến mùa sản xuất nên rất cần sự hỗ trợ để giải phóng lượng muối tồn đọng.

Ông Khổng Minh Tặng, Chánh Văn phòng UBND xã Bảo Thuận (Ba Tri) cho biết: Vụ muối 2014 – 2015, Bảo Thuận sản xuất 189 ha muối, tổng sản lượng đạt khoảng 11.000 tấn và mới tiêu thụ được khoảng 3.000 tấn, còn lại 8.000 tấn đang tồn đọng. Cuộc sống của diêm dân gặp rất nhiều khó khăn do không có tiền chi tiêu và trang trải sản xuất...

Ông Nguyễn Văn Thượng, Chi cục Phát triển nông thôn Bến Tre cho biết: Vụ muối năm 2014 - 2015, diêm dân Bến Tre sản xuất gần 1.600 ha, tăng 47 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng muối đạt hơn 100.500 tấn, năng suất bình quân đạt gần 63 tấn/ha. Đến thời điểm này, tổng lượng muối tồn đọng trong DN và diêm dân hơn 60.000 tấn.

Hiện tại, lượng muối tiêu thụ rất chậm và giá bán rất thấp, chỉ khoảng 550đ/kg. Với giá này sau khi trừ chi phí thu nhập của diêm dân rất thấp, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Để cứu diêm dân, kiến nghị Trung ương có chính sách thu mua tạm trữ với giá có lãi và kịp thời tháo gỡ nguồn vốn tái sản xuất vụ muối mới.

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ NN-PTNT) cho biết: Niên vụ muối 2014 – 2015, ĐBSCL có 5 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau) sản xuất trên diện tích hơn 5.000 ha muối, tăng 127 ha so với cùng kỳ. Sản lượng tính đến tháng này đạt 251.416 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vụ muối vừa qua thuận lợi về thời tiết, tăng sản lượng nhưng lại rớt giá và khó tiêu thụ. Hiện tại, 7 cơ sở chế biến muối ở ĐBSCL không thể tiêu thụ hết nguồn nguyên liệu của 5 tỉnh sản xuất ra do quy mô nhỏ, không đủ năng lực tái chính liên kết với diêm dân. Sản lượng muối tiêu thụ ở ĐBSCL chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu chế biến thủy sản, làm mắm… nên đến thời điểm này vẫn còn tồn trong diêm dân rất lớn đang cần giải cứu.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm