| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cáo buộc Trung Quốc xây ‘vạn lý trường thành bằng cát’ trên Biển Đông

Thứ Tư 01/04/2015 , 10:08 (GMT+7)

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ đã gửi thư thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng nước nàyđưa ra một chiến lược chính thức để chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Phát biểu tại Australia, chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ cảnh báo về hành động cải tạo đảo mà Trung Quốc đang thực hiện trái phép ở Biển Đông, ví đó như động thái xây dựng ‘vạn lý trường thành bằng cát’.

Tại hội nghị hải quân diễn ra ở Canberra, Australia, Đô đốc Harry Harris Jr. của Hạm đội Thái Bình Dương dành một vài phút để nói về vẻ đẹp tự nhiên của các quần đảo, rạn san hô trên Biển Đông.

Sau đó, Đô đốc Harris nói: “Bây giờ những gì đang diễn ra ở đây lại là hành động cải tạo chưa từng có của Trung Quốc. Trung Quốc đang nạo vét và dùng các phương tiện để xây dựng vạn lý trường thành bằng cát trong nhiều tháng qua”.

Theo chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Bắc Kinh bơm cát vào các rạn san hô, trong đó có cả khu vực ngập nước rồi đổ bê tông để cải tạo và đã biến hơn 4 km2 mặt biển thành đảo.

Sputnik cho biết, mục đích cải tạo trái phép các hòn đảo của Bắc Kinh có thể gây ra sự lo ngại cho cả Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Mối lo ngại lớn nhất đối với Mỹ đó là Trung Quốc có thể dựa vào những khu vực đang cải tạo trái phép để mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự.

Để giải quyết những mối bận tâm của mình, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Theo Sputnik, tháng 2 vừa qua Hải quân Mỹ thừa nhận có sử dụng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm P-8A Poseidons - máy bay do thám tiên tiến nhất của Lầu Năm Góc - ở khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền.

Ngoài ra, đầu tháng 3, một nhóm nghị sĩ của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter yêu cầu đưa ra một chiến lược chính thức để chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Hiện nay, một số chiến lược đã bắt đầu hình thành. Theo đó, Đô đốc Harris cho biết Washington đang chuẩn bị chuyển 60% của đội tàu của mình đến Thái Bình Dương cho tới năm 2020 và Lầu Năm Góc cũng đang tìm kiếm sự hợp tác với Ấn Độ để thực hiện các cuộc tập trận chung.

Trong khi đó, hội nghị hải quân Canberra cũng được xem là dấu hiệu cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Australia. Chuẩn Đô đốc Christopher J. Paul, phó chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của họ Zumwalt đang có mặt trong khu vực để kết hợp với các tàu khu trục, đổ bộ của Australia.

Liên quan những việc làm ngang ngược của Trung Quốc tại Trường Sa và Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi việc làm của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là phi pháp và vô giá trị”.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm