
Những người lính thuộc Lữ đoàn 5 của Ukraine cầm tấm áp phích cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ ở tiền tuyến gần Toretsk, vùng Donetsk. Ảnh: Military Times.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt các cuộc giao tranh ở Ukraine, và đã khởi động lại quan hệ ngoại giao với Nga, vốn bị đóng băng trong nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Joe Biden.
Các phái đoàn Nga và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán cấp cao thứ hai về cuộc xung đột Ukraine tại Ả Rập Xê Út trong ngày 23/3.
Sau cuộc điện đàm hôm 18/3 giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, điều mà họ cho rằng Kiev đã vi phạm ngay sau đó.
Nhà Trắng đặt mục tiêu Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn hoàn toàn vào ngày Chủ nhật Phục sinh 20/4, nhưng nhận ra rằng mốc thời gian có thể khó thành hiện thực do sự khác biệt lớn giữa các bên, Bloomberg viết, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh quen thuộc với các cuộc thảo luận.
Trước các cuộc đàm phán, ông Putin tuyên bố, mặc dù ông sẵn sàng ngừng bắn trong 30 ngày, nhưng tất cả các nguồn viện trợ quân sự cho Kiev cũng như chiến dịch quân sự của Ukraine cần phải dừng lại để tránh tăng việc củng cố sức mạnh cho Ukraine trong thời gian ngừng bắn.
Hoa Kỳ, quốc gia từng ngừng chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự cho Kiev vào đầu tháng này, đã không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào, các quan chức Mỹ nói với Bloomberg. Theo các nguồn tin của Bloomberg, ông Trump muốn một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Kiev và không sẵn sàng nhượng bộ quá nhiều.
Mặc dù đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Ukraine đã tấn công một kho dầu ở miền nam nước Nga một ngày sau thỏa thuận được đưa ra, và cho nổ tung một trạm đo khí đốt ở vùng Kursk của Nga hông 21/3.
Các hành động vi phạm cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người không đáng tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 23/3. "Lời nói của chế độ Kiev và lời nói của ông Zelensky không có nhiều giá trị", ông nói.
Ông Peskov cũng phản bác tuyên bố của Ukraine rằng Nga đã pháo kích trạm đo khí đốt ở Sudzha là "vô lý". Đầu tuần này, ông Putin nhấn mạnh, Nga cần được biết một kế hoạch cụ thể về cách thực thi và các quy định về lệnh ngừng bắn hoàn toàn trước khi Moscow có thể đồng ý.