
Tân Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Getty.
"Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay vì các hành động thương mại vô lý của Tổng thống Trump và các mối đe dọa của ông ấy đối với chủ quyền lãnh thổ Canada", Tân Thủ tướng Canada nói với các phóng viên sau khi Toàn quyền Canada chấp thuận yêu cầu tổ chức bầu cử của ông.
"Phản ứng của chúng ta phải là xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và một Canada an toàn hơn. Tổng thống Trump tuyên bố rằng Canada không phải là một quốc gia thực sự. Ông ấy muốn phá hoại chúng ta để nước Mỹ có thể sở hữu chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra".
Hiện tại, Thủ tướng Carney không phải là thành viên của Quốc hội và chính phủ hiện tại vẫn là chính phủ thiểu số, nên khó có thể thực hiện các chính sách lớn mà không vấp phải sự phản đối từ phe đối lập. Do đó, với cuộc bầu cử sớm này, ông Carney không giấu hy vọng đảng Tự do của mình giành chiến thắng với số ghế quá bán để thành lập chính phủ đa số.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đảng cầm quyền hiện đã vươn lên ngang ngửa với đảng Bảo thủ đối lập, một sự thay đổi lớn so với chỉ hai tháng trước, khi đảng Bảo thủ luôn dẫn trước với tỷ lệ hai chữ số.
Các phát ngôn gần đây của Mỹ và Canada cho thấy mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm và đối tác thương mại lớn đã xấu đi kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan đối với Canada và đe dọa sáp nhập nước này làm tiểu bang thứ 51.
Tổng thống Trump hôm 6/3 đã hoãn đánh thuế 25% đối với một số hàng hóa của Canada trong 30 ngày. Tuy nhiên, ông đã áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu và đe dọa đánh thuế đối với các hàng hóa bổ sung, bao gồm sữa và gỗ của Canada, vào ngày 2/4.