| Hotline: 0983.970.780

Nam Định dẫn đầu về tiến độ lấy nước đổ ải

Thứ Sáu 17/01/2014 , 14:01 (GMT+7)

Với tinh thần phục vụ cao độ, dứt khoát không để thiếu nước, đến nay, hầu hết mặt ruộng ở Nam Định đã được phủ kín nước.

Tính đến 16 giờ ngày 16/1, tổng diện tích có nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2014 của Nam Định là 57.000 ha (đạt 71% kế hoạch đề ra), dẫn đầu trong số 12 tỉnh Trung du và ĐBBB về diện tích có nước.


Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi tham quan thực tế việc lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2014 tại Nam Định.

Mặt ruộng gần phủ kín nước

Rạng sáng nay (17/1), đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi dẫn đầu đã kiểm tra thực địa hoạt động lấy nước phục vụ gieo cấy lúa xuân 2014 tại nhiều công trình thủy lợi quan trọng thuộc hệ thống thuỷ lợi Xuân Thủy (Nam Định).

Mặc dù trời vẫn tối đen như mực, nhưng cán bộ, công nhân viên Cty KTCTTL Xuân Thủy vẫn túc trực tại tất cả các cống đập dọc tuyến đê Giao Thủy đo nồng độ mặn của nước; cập nhật liên tục những biến động về mực nước khi thủy triều dâng để mở cống dẫn nước vào nội đồng thông qua hệ thống kênh cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định, cho biết: Vụ Đông Xuân năm 2014, tỉnh dự kiến gieo cấy 75.000 ha lúa (trong đó, khoảng 33% diện tích lúa lai, cò lại là lúa thuần) và khoảng 5.000 ha hoa màu. Tinh thần chỉ đạo của Nam Định là gieo mạ trước Tết, cấy ngay sau Tết, phấn đấu đến ngày 20/1 phải cơ bản hoàn thành gieo cấy. Vì thế, đợt xả nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2014 từ ngày 14/1 đến 18/1 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu không lấy đủ nước, chắc chắn kế hoạch thời vụ của tỉnh sẽ bị chậm.

Để tận dụng tối đa nguồn nước phục vụ đổ ải làm đất, ngay từ tháng 10/2013, UBND tỉnh và Sở NN-PTNT đã chỉ đạo quyết liệt công tác nạo vét kênh mương nội đồng. Đến đầu tháng 12 đã nạo vét được 3.800.000 m3 đất (đạt 124% kế hoạch), tôn cao, bồi trúc bờ vùng bờ thửa để tranh thủ thời gian mở cống đưa nước vào nội đồng.

Trong đợt con nước đầu, các Cty KTCTTL đã lấy rất nước tốt. 3 huyện ven biển gồm Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đạt khoảng 60%. Riêng Hải Hậu đạt cao nhất với diện tích có nước khoảng 10.000 ha.

Các Cty KTCTTL phía Bắc của tỉnh như Bắc Nam Hà, Mỹ Thành, Ý Yên, Vụ Bản chính thức khởi động máy bơm từ ngày 10/1.

Lãnh đạo Sở đã họp lần lượt 7 Hội đồng hệ thống, thống nhất lịch gieo cấy, phân công trách nhiệm kiểm tra, tu bổ, sửa chữa các máy móc thiết bị và thống nhất kế hoạch lấy nước.

Với tinh thần phục vụ cao độ, dứt khoát không để thiếu nước, đến nay, hầu hết mặt ruộng được phủ kín nước.

Tranh thủ tối đa triều cường dâng

Ông Nguyễn Trí Thiện, Chủ tịch Cty KTCTTL Xuân Thủy, cho biết: Hệ thống thủy nông Xuân Thủy gồm 2 huyện Giao Thủy và Xuân Trường. Trong đó, huyện Xuân Trường lấy nước thuận lợi. Còn Giao Thủy lại nằm sát cửa sông Hồng và sông Ninh Cơ.

Việc đưa nước từ vào nội đồng chủ yếu được thực hiện thông qua việc mở cống đê. Nhưng, nguồn nước sông ở khu vực này đang bị nhiễm mặn ngày càng nặng. Hiện tại, Cty đang lấy nước đổ ải với nồng độ mặn từ 1/%o trở xuống.

Về độ mặn, so sánh 2 năm, vào ngày 3/12013, độ mặn ở cống Quần Nhất là 7,2%o. Nhưng cùng ngày năm nay, nồng độ mặn là 15,2/%o (tức là hơn gấp đôi năm ngoái). Đây là tín hiệu không tốt cho việc tưới nước của hệ thống.

Ngày trước, công nhân phải túc trực tại cống để đo nồng độ mặn rất vất vả. Nhưng, mấy năm nay, Cty đã chi 2 tỷ đồng lắp đặt hệ thống đo nồng độ mặn tự động, và cập nhật về trung tâm điều hành.

Rất may là năm nay Bộ NN-PTNT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện việc xả nước trước tết Nguyên Đán, trong đó, đợt 1 rơi vào đúng thời điểm triều cường dâng cao. Bởi nếu không có đợt xả nước từ ngày 14 – 18/1, thì các tỉnh ven biển như Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình không thể lấy nước kịp làm đất trước ngày 29/12. Và ra giêng không thể tổ chức gieo cấy ngay được.

Trong đợt xả nước hồ thuỷ điện Hoà Bình đợt 2, Nam Định chỉ lấy lượng nước cấp cho khoảng 15 - 20% diện tích còn lại để nông dân làm đất và gieo cấy. Đến đợt 3, gần như tỉnh không cần sử dụng nguồn nước này mà nhường cho các tỉnh thượng nguồn.


Ông Tỉnh tặng quà cho công nhân trực ca đêm của Cty KTCTTL Xuân Thuỷ tại cống Cồn Nhì.

Tiết kiệm nước, rút ngắn thời gian lấy nước

Trong chuyến thị sát việc lấy nước triều thông qua hệ thống các cống dọc đê Giao Thuỷ như Cồn Nhất, Cồn Nhì, Cồn Tứ…, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã động viên, tặng quà công nhân trực ca của Công ty KTCTTL Xuân Thủy.

Ông Tỉnh cũng nhấn mạnh, chính quyền từ cấp tỉnh đến xã, thôn và các Cty KTCTTL phải tăng cường chỉ đạo, ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học kỹ thuật và điều hành nhân lực hiệu quả để lấy được nhiều nước nhất trong thời gian ngắn nhất.

“Chúng ta đã chỉ đạo tốt việc lấy nước rồi, nhưng tôi muốn năm nay phải quyết liệt hơn. Năm ngoái, chúng ta có 3 đợt xả hồ thủy điện với lưu lượng nước khoảng 4,8 tỉ m3, và tính sơ bộ lượng nước chúng ta lấy vào nội đồng phục vụ đổ ải và gieo cấy khoảng 57%, còn lại thoát ra biển.

Vì thế, năm nay Tổng cục muốn các nhà khoa học cùng vào cuộc để làm sao tiêu tốn lượng nước tưới dưới 4,8 tỉ m3 và lượng nước lấy vào ruộng trên 57%. Làm được điều đó sẽ vừa đáp ứng đủ lượng nước phục vụ sản xuất, nhưng vẫn giữ được nguồn nước phát điện vào mùa khô”, ông Tỉnh nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm