| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng, hơn 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây

Thứ Ba 30/04/2024 , 11:40 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Từ ngày 28/4 đến nay, thời tiết nắng nóng và mực nước xuống thấp tại hồ Sông Mây khiến hơn 200 tấn cá nuôi ở đây thiếu oxy, chết hàng loạt.

Tổ nuôi trồng thủy sản đang thu gom cá chết trên hồ Sông Mây vào sáng 30/4. Ảnh: NH.

Tổ nuôi trồng thủy sản đang thu gom cá chết trên hồ Sông Mây vào sáng 30/4. Ảnh: NH.

Khoảng 1 tuần nay, hiện tượng cá chết tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bắt đầu diễn ra. Thế nhưng, từ ngày 28/4, cá chết hàng loạt vì ảnh hưởng của thời tiết oi bức, cộng với lượng nước trong hồ xuống thấp.

Ghi nhận tại hiện trường, các loại cá chủ yếu là rô phi, mè, trắm... lờ đờ nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt. Cá chết khiến nhiều vị trí mặt hồ thủy lợi Sông Mây bị bao phủ kín. Nắng nóng gay gắt cũng khiến cho mùi hôi của cá bốc lên, ảnh hưởng các khu dân cư xung quanh.

Thời điểm này, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thi công dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây.

Ông Nguyễn Hưng, Trạm trưởng Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom cho biết: Trước khi triển khai công trình, công ty đã có văn bản gửi các địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khuyến cáo về việc nuôi trồng thủy sản trong thời gian đơn vị thi công dự án.

Hơn 200 tấn cá chết, bao phủ kín kín nhiều góc hồ.

Hơn 200 tấn cá chết, bao phủ kín kín nhiều góc hồ.

“Chúng tôi đồng thời khuyến cáo người dân trên địa bàn xuống giống vụ sản xuất hè thu năm 2024 và có kế hoạch nuôi trồng thủy sản phù hợp với tình hình nguồn nước của hồ”, ông Hưng thông tin.

Hiện, lượng nước trong lòng hồ Sông Mây được ghi nhận với nơi cao nhất khoảng 1m so với đáy hồ. Thượng úy Lê Minh Tấn, quản lý tổ nuôi trồng thủy sản, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, lượng nước bổ sung vào hồ hàng năm là từ các suối tự nhiên xung quanh hồ và nước mưa tự nhiên.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán, nắng nóng và không có mưa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến cho lượng nước bổ sung vào hồ Sông Mây không còn. Nguyên nhân hiện tượng cá chết có thể là do mực nước trong hồ xuống thấp, cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài, mật độ cá dày đặc nên cá thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt.

“Hiện đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây đang tiến hành thu gom xác cá chết và tập kết tại các bể bê tông bên cạnh hồ Sông Mây để ủ làm phân hữu cơ (có rắc vôi xử lý mùi), phục vụ chăm sóc cây trồng”, Thượng úy Lê Minh Tấn cho hay.

Trước tình hình trên, chiều 29/4, đoàn công tác gồm: Công an huyện Trảng Bom, Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai) đã làm việc tại hồ Sông Mây về tình trạng cá chết.

Hồ thủy lợi Sông Mây có diện tích hơn 300ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực rộng 800ha huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Hiện, diện tích mặt nước chỉ còn khoảng 2 ha, độ sâu mặt nước thấp và số lượng cá trong hồ đã chết gần hết, số còn sót lại không đáng kể.

Trước mắt Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom đề nghị Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây nhanh chóng thu gom cá trong hồ để đảm bảo môi trường nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu sau này.

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khỉ hoang dã xuất hiện nhiều nơi ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG Ít nhất tại 3 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương đã ghi nhận có khỉ hoang xuất hiện, lục lọi đồ đạc và phá hoại cây cối, hoa màu.