| Hotline: 0983.970.780

Nâng tầm thương hiệu sâm Ngọc Linh

Thứ Tư 20/03/2019 , 13:05 (GMT+7)

Việc được công nhận là sản phẩm quốc gia, sâm Ngọc Linh ngày càng được thị trường trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.

09-28-22_nh_1
Sâm Ngọc Linh ngày càng khẳng định được giá trị

Từ đó, giá trị kinh tế của loại sâm quý này cũng ngày một tăng lên. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng xấu đã sử dụng các trang mạng xã hội để rao bán sâm Ngọc Linh giả, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm này.

Hiện nay, trên thị trường sản phẩm sâm Ngọc Linh có giá bán khoảng 220 triệu đồng/kg (loại 7 củ/kg), 130 triệu đồng/kg (loại 10 củ/kg), 90 triệu đồng/kg (loại 20 củ/kg). Với sâm nguyên liệu có giá là 50 triệu đồng/kg (50 củ/kg). Lá sâm tươi có giá là 8 triệu đồng/kg. Được xem là 1 trong 5 loại sâm quý nhất trên thế giới và có hàm lượng saponin cao hơn cả sâm Hàn Quốc, nếu sâm Ngọc Linh Việt Nam được quảng bá rộng rãi ra thị trường, giữ được hình ảnh tốt về thương hiệu trong mắt người tiêu dùng thì chắc chắn giá trị sẽ còn cao hơn rất nhiều.

Với giá trị kinh tế cao nên các đối tượng xấu đã tìm mọi cách để trục lợi như dùng củ tam thất để giả làm sâm Ngọc Linh rồi lên mạng rao bán. Gần đây nhất, tại thủ phủ sâm Ngọc Linh – huyện Nam Trà My (Quảng Nam) công an huyện này đã triệt phá đường dây rao bán sản phẩm sâm giả do đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1981, trú thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My) thực hiện. Tang vật thu được gồm 134 củ tam thất có trọng lượng 13,2kg và 6,1kg thân lá tam thất bán 113 triệu đồng (loại 10 củ/kg) và 73 triệu đồng (loại 20 củ/kg). Trên thị trường, loại tam thất này có giá chỉ 700 ngàn đồng/kg.

Khai nhận với cơ quan điều tra, đối tượng Anh cho biết mình đã sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) chào bán và liên lạc trực tiếp cho các hộ kinh doanh sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My khẳng định số tam thất của mình là sâm Ngọc Linh được trồng tại thôn 2 xã Trà Linh. Nếu thương vụ lừa đảo nêu trên trót lọt, đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh sẽ bỏ túi hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thì trong những năm qua, khi sâm Ngọc Linh khẳng định được giá trị, trên địa bàn huyện này đã xảy ra rất nhiều vụ giả sâm Ngọc Linh để bán ra thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, chất lượng của sản phẩm sân Ngọc Linh Nam Trà My.

09-28-22_nh_2
Phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức từ ngày 1-3 hàng tháng là địa chỉ cung cấp sâm chính gốc tại huyện Nam Trà My

Trước tình hình đó, huyện này đã chỉ đạo cho lực lượng công an tăng cường công tác nắm thông tin từ xa, tung lực lượng vào theo dõi, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng bán sâm Ngọc Linh giả. Cùng với đó, huyện cũng vận động người dân trong huyện tham gia tố giác các hành vi buôn bán sâm Ngọc Linh giả để bảo vệ thương hiệu quốc gia cho sâm chính gốc.

Ngoài cách làm này, để bảo vệ thương hiệu, uy tín của sản phẩm sâm Ngọc Linh với người mua, bắt đầu từ năm 2017, huyện Nam Trà My đều tổ chức hội chợ sâm Ngọc Linh từ ngày 1-3 hàng tháng ngay trung tâm huyện. Tại đây, tất cả nguồn sâm nguyên liệu trước khi đưa vào bày bán được Tổ kiểm định kiểm tra từng củ một, đảm bảo không cho bất cứ đối tượng xấu trà trộn những loại củ không phải sâm Ngọc Linh vào.

“Trong phiên chợ sâm có tổ kiểm định, đảm bảo các du khách hoặc người tiêu dùng tới đây chắc chắn 100% sẽ mua được sâm thật. Nếu không phải là sâm thật thì bản thân tôi sẽ chịu trách nhiệm, trả tiền lại cho người mua sâm. Tôi cũng cảnh báo trên thị trường có loại củ tam thất giống sâm Ngọc Linh đến 90% nên người tiêu dùng khó mà nhận biết được. Do đó, muốn mua được sâm Ngọc Linh chính gốc thì tốt nhất là đến phiên chợ để mua”, ông Bửu cho biết.

Cũng theo ông Bửu, sâm Ngọc Linh là 1 trong 5 loại sâm quý nhất trên thế giới nên để người tiêu dùng biết đến sản phẩm này nhiều hơn thì chính quyền cũng như nhân dân huyện Nam Trà My mong muốn Việt Nam sẽ có 1 ngày sâm Việt Nam với mục đích của ngày này là ngày người Việt Nam dùng sâm.

“Tôi mong muốn lấy ngày 2/8 hàng năm làm ngày sâm Việt Nam vừa để tuyên truyền cho người dân hiểu biết về giá trị sức khỏe của sâm vừa để tôn vinh được sản phẩm quốc gia”, ông Bửu nói thêm.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm