| Hotline: 0983.970.780

Nga xác định công ty có liên hệ với nhà Biden tài trợ khủng bố

Thứ Tư 10/04/2024 , 09:22 (GMT+7)

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (IC) hôm 9/4 thông báo rằng công ty dầu khí Ukraine Burisma, có mối quan hệ với gia đình Biden, nằm trong danh sách tài trợ khủng bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden tại một sự kiện ở Johns Island, bang Nam Carolina, Mỹ, hồi năm 2022. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden tại một sự kiện ở Johns Island, bang Nam Carolina, Mỹ, hồi năm 2022. Ảnh: AP.

IC bắt đầu điều tra công ty này sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của một nhóm các nghị sĩ Nga và người nổi tiếng sau vụ khủng bố khán phòng Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hồi tháng trước. Bản kiến nghị ban đầu cáo buộc rằng Mỹ và các đồng minh tổ chức hàng loạt các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

"Cho đến nay, các điều tra viên đã xác định rằng các khoản tiền, chảy qua các tổ chức thương mại, bao gồm tập đoàn dầu khí Burisma Holdings, hoạt động ở Ukraine, đã được sử dụng trong những năm gần đây để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Nga", phát ngôn viên IC Svetlana Petrenko nói. Các hoạt động khủng bố cũng đã diễn ra ở các nước thứ ba, nhằm "loại bỏ các nhân vật chính trị và người nổi tiếng, cũng như gây thiệt hại kinh tế", bà Petrenko nói thêm.

Bà Petrenko nhấn mạnh rằng các chuyên gia của IC đã "phối hợp với lực lượng tình báo tài chính và các cơ quan tình báo khác" và đang điều tra chi tiết về "các nguồn thu nhập và hoạt động chuyển hàng triệu USD vào các quỹ".

Burisma được quốc tế biết đến nhiều nhất trong các công ty ở Ukraine vì có mối quan hệ với gia đình Tổng thống Biden. Hồi đầu năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev, công ty dầu khí Ukraine đã thuê Hunter Biden và đối tác Devon Archer làm giám đốc, trả lương 1 triệu USD mỗi năm.

Ông Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, và phụ trách về chính sách Ukraine của Washington. Ông từng gây chú ý khi tuyên bố sa thải một "công tố viên tham nhũng" sau khi quan chức này bắt đầu điều tra Burisma.

Theo cựu nghị sĩ Ukraine Andrey Derkach, công ty này cũng đã "đóng tiền bao kê" cho chính phủ Kiev. Người đồng sáng lập Burisma Nikolay Zlochevsky đã chi khoảng "800 triệu hryvnias (hơn 21 triệu USD) cho tài trợ khủng bố", ông Derkach tuyên bố hồi tháng 1/2024.

"Các lãnh đạo của cơ quan an ninh Ukraine không che giấu thực tế rằng họ thực hiện các hoạt động khủng bố và ám sát vì mục đích chính trị để kiếm thêm tiền ngoài ngân sách. Các đối tác của Biden tài trợ cho các hoạt động khủng bố nhằm thoát tội tham nhũng ở Ukraine", ông Derkach nói vào thời điểm đó. 

Ông Derkach tuyên bố việc các lãnh đạo doanh nghiệp lớn ở Ukraine "quyên góp tiền" cho chiến tranh để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố là "chuyện bình thường". Ông nhấn mạnh một vụ án hình sự nhắm vào Zlochevsky liên quan đến khoản hối lộ 6 triệu USD tiền mặt đã kết thúc với việc ông chủ Burisma chỉ phải đóng phạt 1.800 USD.

Phản ứng sau thông báo của Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng ngày khẳng định không có lý do gì để Nga tiếp tục tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào khác ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ khủng bố ở Moscow.

"Điều này thật vô lý. Nga biết chính IS thực hiện vụ tấn công ở Moscow, chúng tôi biết chính IS đã thực hiện vụ tấn công ở Moscow. Chúng tôi đã cảnh báo Nga về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moscow, và tất cả những điều còn lại chỉ là sự ồn ào", ông Sullivan nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm