| Hotline: 0983.970.780

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế: Nhập nhằng vay vốn ưu đãi

Thứ Sáu 14/11/2008 , 09:05 (GMT+7)

5 năm thực hiện nhiệm vụ cho vay tín dụng ưu đãi thì 3 năm cho vay sai đối tượng...

Người dân nghèo ở Yên Thế túc trực chờ...vay vốn

5 năm thực hiện nhiệm vụ cho vay tín dụng ưu đãi thì 3 năm cho vay sai đối tượng. Tổng đối tượng được vay, không đủ điều kiện nhận vốn ưu đãi lên tới 203 trường hợp... 

Quỹ nhà nghèo “đèo” nhà giầu

 Yên Thế là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, đại bộ phận các hộ dân sinh sống tại đây dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, tỉ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện nhiệm vụ tạo vốn ưu đãi phát triển kinh tế xã hội địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế (NHCSXH) trong những năm qua được giao tập trung chủ yếu vào 7 chương trình cho vay.

Qua thực tế triển khai năm 2005, 2006, 2007 của NHCSXH Yên Thế thì chương trình cho vay hộ nghèo chiếm tới trên 63% tổng dư nợ. Tuy nhiên, gọi là dư nợ “cho vay hộ nghèo” nhưng thực chất nguồn vốn của nhà nước giao cho NHCSXH huyện Yên Thế đang có dấu hiệu bị vận dụng để làm lợi cho một bộ phận những người được giao trọng trách. Trong khi hàng nghìn hộ nông dân còn thiếu vốn để đầu tư chăn nuôi, NHCSXH huyện Yên Thế lại giải ngân cho 203 đối tượng vay vốn không thuộc diện hộ nghèo.

Mặc dù, theo quy định của NHCSXH, người được vay vốn phải là hộ nghèo ở thời điểm vay vốn nhưng lần theo danh sách hộ được vay vốn của NHCSXH huyện Yên Thế, chúng tôi nhận thấy không ít hộ gia đình ở thị trấn, thuộc diện tiểu thương khá giả có nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi vẫn được đưa vào diện “hộ nghèo” được vay vốn ưu đãi như ông Phạm Đình Kha, ở thị trấn Cầu Gồ, có cửa hàng cơm 2 tầng ngay trung tâm thị trấn. Là người kinh doanh, cứ vay được vốn lãi suất thấp là có lợi nên ông Kha đâu cần quan tâm đến điều kiện phải hộ nghèo mới được vay tiền NHCSXH, khi được hỏi ông thẳng thắn trả lời chưa bao giờ là hộ nghèo của thị trấn. 

Sửa sai bằng... sai hơn nữa 

Theo quy định, đối tượng vay vốn ưu đãi phải được Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét điều kiện và đưa vào danh sách hộ nghèo xin vay vốn trình Ban xoá đói giảm nghèo, UBND xã xét duyệt rồi mới chuyển NHCSXH phê duyệt cho vay. Do đó, việc cố tình thực hiện sai chế độ, chính sách của nhà nước, nhiều năm liên tục cấp vốn cho trên 200 trường hợp không phải hộ nghèo một cá nhân không thể làm nổi. Huyện Yên Thế có 21 xã, thị trấn thì đã phát hiện sai phạm ở cả 3 thị trấn và trên 10 xã khác nhau.

Có thể thấy đây là một sai phạm mang tính liên kết hệ thống. Và để sửa sai “hệ thống” sai phạm này,  những chủ thể liên quan đã thống nhất phương án “bổ sung các trường hợp vay vốn ưu đãi sai vào danh sách hộ nghèo” với lý do “các hộ nói trên phần lớn vẫn còn khó khăn về đời sống, đã từng là hộ nghèo của những năm trước nhưng song do Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo hàng năm của toàn tỉnh các địa phương thực hiện có sự giảm dần về danh sách. Thực chất những hộ này còn rất nghèo…”. Vậy là trong tháng 8/2008, số lượng hộ nghèo các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế tăng lên đột biến: xã Tam Tiến tăng 29 hộ nghèo, xã An Thượng tăng 23 hộ nghèo, xã Đồng Vương thêm 27 hộ nghèo, đặc biệt tại thị trấn Nông Trường số hộ nghèo bổ sung năm nay tăng vọt thêm 53 người…

Với chính sách hỗ trợ người nghèo của Nhà nước ta hiện nay, quyết định “bổ sung danh sách hộ nghèo” của chính quyền huyện Yên Thế đã mang lại may mắn “kép” cho những “hộ nghèo” mới phát sinh. Từ nay, ở huyện Yên Thế thành phần tiểu thương như ông Kha sẽ được thọ hưởng quyền lợi đặc biệt từ chính sách hỗ trợ Y tế, Giáo dục, các chương trình dự án an sinh xã hội của quốc gia?!…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm