| Hotline: 0983.970.780

Ngân hàng Thế giới ủng hộ chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam

Thứ Ba 22/03/2022 , 19:26 (GMT+7)

Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Phó Chủ tịch khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB), bà Manuela V. Ferro.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Phó Chủ tịch khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB), bà Manuela V. Ferro. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Phó Chủ tịch khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB), bà Manuela V. Ferro. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trao đổi nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là về chiến lược phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam, giải quyết khó khăn trong vấn đề tập trung đất đai, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL, thu hút đầu tư của khu vực tư nhân...

Bà Manuela đánh giá cao nỗ lực của cả Bộ NN-PTNT và WB trong thời gian vừa qua, đặc biệt là phát triển nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL. Từ đó, đại diện WB đề nghị phía Bộ NN-PTNT đưa ra những ý kiến, đề xuất để tổ chức này có thể hỗ trợ được tốt hơn cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nhất là sau khi Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ra đời.

Chia sẻ vấn đề này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói đây là lần đầu tiên ngành nông nghiệp Việt Nam có chiến lược dài hạn, gắn cả ngành nông nghiệp với khu vực nông thôn.

"Điều đó thể hiện mong muốn định vị lại ngành nông nghiệp trong cấu trúc kinh tế xã hội của nông thôn và của xã hội nói chung", lãnh đạo Bộ NN-PTNT nói với đại diện WB.

Bà Manuela V. Ferro khẳng định, WB rất mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Bà Manuela V. Ferro khẳng định, WB rất mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo ông, ngành nông nghiệp sẽ tạo ra giá trị nếu được tiếp cận ở góc độ đa giá trị và theo xu thế mà những ngành kinh tế lớn đã đi qua. Chiến lược ra đời cũng là cơ hội để Việt Nam kêu gọi được nhiều sự quan tâm, đầu tư hơn từ các tổ chức quốc tế như WB.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là sức ỳ trong sản xuất, manh mún trong quy mô, điều này gây ra khó khăn khi áp dụng và đánh giá những thay đổi trong chiến lược.

Do đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định cần kích hoạt sự tham gia khu vực tư nhân, với sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn lớn về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Về phía WB, bà Manuela cũng nhận định, diện tích đất canh tác không đủ lớn để thu hút nhà đầu tư đang là rào cản với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng bà Manuela V. Ferro chiếc khăn rằn, sản phẩm đặc trưng của khu vực ĐBSCL, Bộ trưởng ví chiếc khăn sẽ như sợi dây gắn kết WB với Bộ NN-PTNT Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng bà Manuela V. Ferro chiếc khăn rằn, sản phẩm đặc trưng của khu vực ĐBSCL, Bộ trưởng ví chiếc khăn sẽ như sợi dây gắn kết WB với Bộ NN-PTNT Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Phó Chủ tịch khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của WB, khi thu hút sự đầu tư của khu vực tư nhân, ngành nông nghiệp không chỉ dừng lại ở sản phẩm thô mà phải tiếp tục chế biến để nâng cao giá trị. Ngoài ra, bà cũng lưu ý  việc xây dựng các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cho ngành nông nghiệp cũng cần được quan tâm.

Bà Manuela V. Ferro khẳng định, WB rất mong muốn được hợp tác với Việt Nam để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, giải quyết vấn đề tập trung đất đai, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL và đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản cũng như tiết kiệm, bảo toàn được các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Xem thêm
Tiền Giang lý giải việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Tỉnh Tiền Giang là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn tại huyện Tân Phú Đông.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió: Cấm lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả

Lực lượng chức năng cấm tất cả phương tiện (trừ xe 2 bánh) lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả do sự cố sụt lún khu vực hầm đường sắt Bãi Gió.

Kỳ bí rừng Nam Xuân Lạc: [Bài 2] Chuyến đi xuyên 18km đường rừng

Bắc Kạn Nam Xuân Lạc trù phú với những cây gỗ quý mấy người ôm không xuể, hệ động thực vật phong phú như vừa thúc giục vừa níu giữ bước chân lữ khách phương xa.

Bình luận mới nhất