| Hotline: 0983.970.780

Ngày càng nhiều loài chim hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng

Thứ Năm 15/12/2022 , 17:48 (GMT+7)

Trong những năm qua, với áp lực từ nhiều phía, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép dẫn đến động vật và chim hoang dã bị suy giảm đáng kể.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế thả chim hoang dã về tự nhiên. Ảnh: CĐ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế thả chim hoang dã về tự nhiên. Ảnh: CĐ.

Ngày 15/12, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp với tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội nghị ‘Tăng cường thực thi các giải pháp để bảo vệ chim hoang dã, chim di cư’ theo tinh thần Chỉ thị 04/CT-TTg của ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự sự kiện có gần 70 đại biểu từ các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện/thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Thừa Thiên - Huế là một trong những tỉnh có tính đa dạng sinh học cai với nhiều hệ sinh thái đặc trưng, có sự hiện diện của nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam, khu vực và thế giới.

"Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, nuôi nhôt động vật hoang dã trái phép dẫn đến tài nguyên rừng, động vật và chim hoang dã bị suy giảm đáng kể. Trong đó có một số loài động vật và chim hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Do đó, Bảo vệ các loài động vật và chim hoang dã đang ngày càng trở nên cấp thiết", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo khảo sát nhanh do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện vào tháng 10/2022, toàn bộ gần 30 cơ sở có hoạt động nuôi nhốt và kinh doanh chim trên địa bàn tỉnh đều không có giấy phép kinh doanh và không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của các loài chim đang bị nuôi nhốt, kinh doanh. Phần lớn khách hàng của cơ sở là những người nuôi chim cảnh/chim hót để giải trí tại nhà.

Hành động trên diễn ra một phần do người dân chưa nhận thức rõ về nguy cơ liên quan đến pháp luật hay dịch bệnh từ chim hoang dã, cũng như vai trò quan trọng của động vật hoang dã đối với môi trường thiên nhiên.

Thông qua hội nghị, các đại biểu tham dự đã được hiểu biết chung về nhiệm vụ, giải pháp, vai trò của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn xử lý về động vật hoang dã trong đó có các loài chim để các đơn vị, địa phương dễ xử lý.

Đồng thời, mỗi địa bàn cấp huyện nên thành lập 1 tổ công tác để phối hợp tổ chức ký cam kết và tổ chức kiểm tra bắt giữ xử lý khi có thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm. Các Hạt Kiểm lâm tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể để phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để tổ chức ký cam kết và kiểm tra bắt giữ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tổ chức WWF đang hợp tác với Bộ NN-PTNT, chính quyền các tỉnh và các đối tác khác triển khai Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những khu rừng có giá trị bảo tồn cao tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng và vườn quốc gia Cát Tiên, Cúc Phương.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm