| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội OCOP 2021 thu hút hơn 150 gian hàng

Chủ Nhật 18/04/2021 , 11:22 (GMT+7)

Ngày hội OCOP không chỉ là sân chơi cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm quảng bá thương hiệu.

Ban tổ chức Ngày hội OCOP 2021 tổ chức họp báo tại TP Châu Đốc - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ban tổ chức Ngày hội OCOP 2021 tổ chức họp báo tại TP Châu Đốc - An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

UBND TP Châu Đốc cho biết, sự kiện Ngày hội OCOP sẽ diễn ra tại TP Châu Đốc từ ngày 22/4 đến ngày 25/4/2021. Thời điểm tổ chức Ngày hội OCOP rơi vào cuối tuần, gần với thời điểm tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (lễ hội cấp quốc gia) nên sẽ tạo điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Ngày hội OCOP thu hút hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh. Các tổ chức xúc tiến thương mại, các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện chương trình OCOP thuộc các tỉnh, thành trong cả nước. Các gian hàng được bố trí thành các khu như: Khu trưng bày, triển lãm sản phẩm OCOP An Giang và các tỉnh, thành phố (quy mô khoảng 40 gian hàng) để giới thiệu sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm có triển vọng đạt đến OCOP và sản phẩm dịch vụ - du lịch của tỉnh An Giang.

Giới thiệu sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm có triển vọng đạt đến OCOP của 3 tỉnh, thành trong cụm liên kết ABCD Mekong cùng với An Giang (Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp). Bên cạnh đó giới thiệu sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm có triển vọng đạt đến OCOP của 24 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kế đến là khu trưng bày các sản phẩm đặc sản vùng miền để giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương của các tỉnh, thành trong cả nước. Khu trưng bày sản phẩm của các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh để giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Khu không gian văn hóa ẩm thực để giới thiệu các món ăn đặc trưng của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và của 3 tỉnh thành trong cụm liên kết ABCD Mekong (Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp).

Các sản phẩm đạt OCOP từ 2-3 sao ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Các sản phẩm đạt OCOP từ 2-3 sao ở An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ban tổ chức Ngày hội OCOP sẽ thực hiện một số hoạt động nổi bật nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp và du khách như: Tiểu cảnh “Vườn hoa OCOP các tỉnh thành” nhằm vinh danh một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của các tỉnh thành tham gia Ngày hội OCOP. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chương trình biểu diễn cộng đồng, giao lưu trực tiếp với người tiêu dùng đan xen biểu diễn văn nghệ hàng đêm.

Hoạt động giao thương, kết nối giữa các doanh nghiệp. Và cuối cùng tổ chức tham quan các khu điểm du lịch của tỉnh, khai thác tour du lịch đường sông trên địa bàn TP Châu Đốc kết hợp khai thác du lịch tại các làng bè…

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết: Ngày hội OCOP không chỉ là sân chơi cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

    Tags:
Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm