| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An khó khăn phát triển các khu giết mổ tập trung

Thứ Ba 07/11/2017 , 15:05 (GMT+7)

Theo quy hoạch thì trong giai đoạn 2012- 2020, Nghệ An phấn đấu xây dựng và đưa vào hoạt động 125 cơ sở giết mổ (CSGM) tập trung. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, tỉnh mới hoàn thành được 49 cơ sở và đang có dấu hiệu chững lại.

“Điểm sáng” hiếm hoi

Năm 2004, được Nhà nước cho vay 30 triệu đồng không lãi trong vòng 2 năm và địa phương cho thuê mặt bằng 20 năm, ông Trần Văn Hòa tại xã Nam Nghĩa (Nam Đàn) đầu tư 200 triệu xây dựng CSGM. Nhờ người dân dần bỏ được thói quen giết mổ tại nhà và địa phương vào cuộc quyết liệt, nên mỗi ngày đêm ông giết mổ được 10-15 con lợn, 5 con bò, bê. CSGM của ông Hòa cân đối được thu chi, có lãi.

09-22-21_ong_trn_vn_ho_l_diem_sng_ve_xy_dung_v_hot_dong_csgmtt
Cơ sở của ông Trần Văn Hòa là “điểm sáng” hiếm hoi về hoạt động giết mổ tập trung tại Nghệ An

Năm 2014, ông được dự án Lifsap hỗ trợ thêm 30.000 USD, ông xây dựng hầm biogas 50 m3, bể lóng mỡ, bể ngăn tự hoại, bể chứa nước… Vì thế, dù ở khá gần khu dân cư nhưng CSGM của ông không gây ô nhiễm. Nhờ được đầu tư đồng bộ, từ 2014 công suất cơ sở được nâng lên 50 con lợn, 50 con dê + bê/ngày đêm… Ngoài lao động của gia đình, ông tạo công ăn việc làm cho 2 người nữa với thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Ông Hòa phấn khởi nói: “Nhờ chính quyền vào cuộc quyết liệt nên gần như 100% gia súc, gia cầm giết mổ trên địa bàn các xã lân cận đều được đưa vào CSGM của tôi. Giờ thì có đuổi họ cũng cứ đưa gia súc vào đây giết mổ, bởi chỉ giết mổ ở cơ sở của tôi mới được đóng dấu chứng nhận kiểm dịch. Trừ các chi phí, mỗi tháng gia đình tôi còn lãi ròng 15 - 20 triệu đồng”.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Nam Đàn có 3 CSGM tập trung, toàn tỉnh có 49 cơ sở đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, xét về công suất thì CSGM của ông Hòa đứng đầu. Những CSGM khác, hoặc chủ cơ sở tận dụng mặt bằng để giết mổ đông lạnh cung cấp cho các siêu thị, hoặc hoạt động èo uột, thực chất tập trung giết mổ hơn là giết mổ tập trung.

Tính đến hết năm 2016, theo báo cáo của các huyện, thị, số lượng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được quy hoạch của Nghệ An đến năm 2020 là 110 cơ sở.
 

Nhiều nút thắt cần tháo gỡ

Đến nay, cả đầu tư xây mới, cả nâng cấp, toàn tỉnh Nghệ An mới chỉ có 49 CSGM hoạt động. Đa phần hoạt động cầm chừng, lợi nhuận thấp nên các chủ cơ sở không mấy mặn mà. Rào cản lớn nhất là thói quen giết mổ gia súc gia cầm của người dân chưa chuyển biến. Để khuyến khích người dân đưa động vật vào giết mổ, chủ các CSGM buộc phải hạ giá giết mổ mỗi đầu con xuống. Và như thế, lợi nhuận thấp, khả năng thu hồi vốn chậm.

09-22-21_gs_duoc_qun_ly_theo_doi_truoc_khi_giet_mo_ti_csgm_tt_cu_ong_ho
Gia súc được quản lý, theo dõi trước khi giết mổ tại CSGM của ông Hòa

Theo ông Nguyễn Hữu Quốc, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nam Đàn thì UBND huyện có đề án xây dựng 9 CSGM tập trung giai đoạn 2017-2020. Thế nhưng, việc thu hút đầu tư rất khó khăn do còn một số vướng mắc nhất định như chính sách thuê đất cứng nhắc. Chủ đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính, tác động môi trường của dự án. Trong khi đó, họ chủ yếu là hộ cá thể, năng lực tài chính yếu.

Đồng bằng, trung du đã khó, việc xây dựng các CGGM tập trung ở các huyện vùng núi cao lại càng khó hơn. Vì thế, không ít địa phương tại Nghệ An không có CSGM tập trung. Đơn cử như huyện Tương Dương, sau khi kế hoạch triển khai 2 CSGM giai đoạn 2010 - 2015 thất bại, UBND huyện này chuyển sang  thực hiện vào giai đoạn sau nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được cơ sở nào.

“Cty TNHH Phúc Đức là chủ đầu tư CSGM tập trung. Tuy nhiên, sau khi hạch toán, dù có dự án Lifsap và Nhà nước hỗ trợ nhưng dự tính số lượng gia súc gia cầm đưa vào giết mổ thấp nên họ sợ không cân đối được thu chi. Vì thế, doanh nghiệp đang chần chừ, chưa triển khai dự án”, ông Mai Văn Hoàng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tương Dương cho biết.

Nghệ An là tỉnh đông dân, chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất nông nghiệp. Đàn vật nuôi luôn ở tốp đầu cả nước. Theo thống kê, mỗi năm Nghệ An có khoảng 700 ngàn con trâu, bò (kể cả bò sữa), khoảng 1 triệu con lợn và  20 triệu gia cầm được người dân và chủ trang trại chăn nuôi cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, với 49 CSGM tập trung đang hoạt động, công suất thấp thì tỷ lệ sản phẩm động vật đưa vào các CSGM tập trung và được kiểm soát thú y đạt thấp. Đây thực sự là nỗi lo lớn cho ngành chăn nuôi và cũng là khâu yếu trong việc kiểm soát ATVSTP tại Nghệ An.

 

Xem thêm
Ấn Độ được dự báo xuất khẩu 18 triệu tấn gạo trong năm 2024 - 2025

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Ấn Độ sẽ vẫn là nước xuất khẩu hàng đầu trên thị trường gạo thế giới bất chấp những hạn chế xuất khẩu trước đó.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hải Phòng khởi công dự án sản xuất vật liệu phân hủy hơn 2 nghìn tỷ

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm