| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An sẵn sàng đối phó siêu bão Haiyan

Thứ Bảy 09/11/2013 , 23:09 (GMT+7)

Đến 17 giờ 30 chiều 9/11 các phương tiện trên cơ bản đã cấp bến tránh bão an toàn.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, tính đến 14h30, ngày 9/11 toàn tỉnh Nghệ An hiện có 4.017 tàu cá lớn nhỏ với trên 20.083 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Trong đó có 131 phương tiện với 1006 lao động đang hoạt động tại vùng ven biển Nghệ An (thị xã Cửa Lò có 3 tàu với 14 lao động, Nghi Lộc tàu với 24 lao động, Diễn Châu 4 tàu với 20 lao động, Quỳnh Lưu 106 tàu với 918lao động, thị xã Hoàng Mai có 13 tàu với 30 lao động).


Chằng chống cây xanh trên địa bàn TP Vinh.

Tàu thuyền tại Quỳnh Lưu đã cập cảng tránh bão.

Đến 17 giờ 30 chiều 9/11 các phương tiện trên cơ bản đã cấp bến tránh bão an toàn. Ngoài ra còn có 29 phương tiện với 277 lao động đang hoạt động ở ngoại tỉnh và vùng đánh cá chung cũng đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của bão và trên đường vào bờ. Ngoài ra có 55 phương tiện với 420 lao động ngoại tỉnh cũng đã cập bến Nghệ An để neo đậu tránh bão.

Công tác sơ tán dân cũng được Nghệ An xúc tiến với các phương án cụ thể. Theo kế hoạch, đến 19 giờ ngày 9/11/2013 các huyện, thị ven biển như Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu phải sơ tán xong 4587 hộ dân với 17975 nhân khẩu tại các vùng sát biển, thấp trũng, có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cao. Trong đó hai huyện, thị có số lượng hộ và dân sơ tán nhiều nhất là Cửa Lò (1231 hộ dân với 4296 nhân khẩu); Quỳnh Lưu (2524 hộ dân với 10326 nhân khẩu); Nghi Lộc: 458 hộ dân với 2018 nhân khẩu; Diễn Châu 374 hộ dân với 1335 nhân khẩu.

Để đảm bảo phòng chống lũ cho các hồ đập và vùng hạ du, Chi cục thủy lợi Nghệ An đã chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý 50 hồ chứa hiện đang đầy nước phải xả lũ trước khi bão vào. Trong đó, các hồ chứa nước có tràn xả sâ như hồ Vực Mấu (+21/TK + 21) đã vận hành xả nước 1 cửa lúc 8 giờ ngày 09/11/2013; Hồ Sông Sào (+75,62/75,7) cũng vận hành xả nước 1 cửa lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/11/2013; hồ Khe Canh hiện đang trực để sẵn sàng xả lũ khi bắt đầu có mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Đối với một số hồ như Hồ Đồn Húng, Kẻ Sặt, Khe Làng, Nghi Công khi bị ảnh hưởng của các cơn bão số 10, số 11 đã phải mở tràn sự cố  thì hiện thân đập yếu. Do đó khi có mưa bão các địa phương phải có biện pháp sẵn sàng di dời dân, bảo vệ tài sản cho vùng hạ du.

Đối với các hồ đập ách yếu như Nhà Trò (Yên Thành) thân đập yếu; Cửa Ông, Hồ Thành (Nam Đàn), Khe Xiêm (Nghi Lộc); Khe Lau (Nghĩa Đàn); Khe Là, Trường Thọ (Tân Kỳ) bị rò thân đập hiện mới xử lý tạm thời, phải cắt cử người theo dõi chặt chẽ 24/24 để phát hiện sớm các sự cố để xử lý kịp thời.

Đối với vùng lòng hồ Vực Mấu nếu mực nước hồ lên cao trình 22,67m sẽ có 280 hộ dân bị ngập sâu từ 1 đến 2,5m. Vì vậy đề nghị địa phương phải thông báo cho nhân dân vùng trong lòng hồ và vùng hạ lưu sơ tán khẩn cấp khi có mưa bão. Trước bão hồ Vực Mấu đã xả lũ xuống cao trình 20,0m

Tại TP Vinh, để đối phó với bão, các địa phương đã chỉ đạo nhân dân tập trung chằng chống nhà cửa và tỉa cành, chống đổ cho hệ thống cây xanh trên toàn thành phố xong trước 17 giờ ngày 09/11/2013.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm