| Hotline: 0983.970.780

Nghệ sĩ hướng về đồng bào miền Trung bị thiên tai

Thứ Sáu 21/10/2016 , 08:22 (GMT+7)

Đối với người miền Trung, bao đời nay đã quen với thiên tai. Một nhà thơ sinh ra và lớn lên ở miền Trung như Hoàng Trần Cương đã cay đắng thốt lên: “Cái đòn gánh trĩu hai đầu đất nước/Gió bão thù chi với mảnh đất này”.

20161019102221-2165314260
MC Phan Anh được xem như một người hùng cứu trợ đồng bào bị lũ lụt
 

Trong trường ca “Trầm tích”, nhà thơ Hoàng Trần Cương viết: “Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt/ Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ/ Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ/ Không ai gieo mọc trắng mặt người”.

Trước thiên tai, gọi là quen thì quen vậy, nhưng quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra những tác hại khôn lường hơn.

Trận lũ lụt giữa tháng 10 đã đẩy người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế vào cơn khốn đốn. Ở nơi rốn lũ, nhiều hộ gia đình phải sơ tán, vì nước lên quá nhanh và quá cao. Với sự trợ giúp của công nghệ truyền thông, những hình ảnh lũ lụt được cập nhật tức thời và tạo xúc động lan tỏa.

Trước đồng bào miền Trung hoạn nạn, sự trắc ẩn không của riêng ai. Mỗi người có một cách chia sẻ riêng, dẫu ít dẫu nhiều, dẫu âm thầm dẫu công khai.

Thế nhưng, nghệ sĩ nổi tiếng có giá trị ở sức ảnh hưởng của họ. Cái hào quang ngỡ chừng hư ảo, khi được sử dụng đúng lúc, bỗng lấp lánh nét đẹp bất ngờ. Ngoài vài trường hợp nhỏ lẻ của nghệ sĩ hài Xuân Hương hoặc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cuộc xuống đường thiện nguyện của các gương mặt tên tuổi đã làm cho tình người ấm áp hơn giữa bộn bề lo toan.

Ngay khi nước lũ còn chưa rút hết, đoàn cứu trợ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại Quảng Bình. Để có chuyến xe tình nguyện ấy, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tạm hủy hàng loạt show diễn, và bỏ tiền túi để mua các nhu yếu phẩm cấp tốc cứu trợ bà con.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đến những ngôi nhà trống trơn và buồn tủi sau ngập lụt. Những món quà của ca sĩ Hồ Ngọc Hà không phải đắt đỏ gì, nhưng chan chứa nghĩa cử ân tình.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà quê gốc ở Quảng Bình, tấm lòng của cô với nơi chôn nhau cắt rốn cũng dễ hiểu, nhưng trường hợp MC Phan Anh lại hoàn toàn bất ngờ.

Khi những thông tin về lũ lụt miền Trung vừa xuất hiện, MC Phan Anh đã kêu gọi ủng hộ bằng cách quyên góp ngay 500 triệu đồng vào tài khoản riêng để chia sẻ với những mảnh đời đang gieo neo trong mưa bão.

Thái độ nhân ái của MC Phan Anh lập tức kích hoạt cộng đồng. Chỉ trong vòng một ngày, hơn 9 tỷ đồng đã được chuyển đến cho chương trình thiện nguyện của MC Phan Anh. Số tiền ấn tượng mà MC Phan Anh tiếp nhận được, ít nhiều chứng minh trái tim nghệ sĩ đã tương tác hiệu quả với trái tim công chúng.

Cũng với mục đích tương tự, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức nhiều đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Có lượng khán giả hâm mộ đông đảo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng Cty Tiếng Hát Việt thực hiện một chương trình cứu trợ khá qui mô. Địa điểm tiếp nhận hiện kim và hiện vật ủng hộ miền Trung của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn không thua kém bất kỳ đơn vị thiện nguyện nào. Lâu nay khán giả thường thấy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe khoang nhẫn kim cương, siêu xe lộng lẫy và biệt thự triệu đô, thì bây giờ khán giả lại thấy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp khuân từng thùng mì, từng bao gạo cho đồng bào vùng lũ.

Nhiều năm qua, giới showbiz gắn liền với scandal và chiêu trò nọ kia. Thế nhưng, khi chứng kiến sự bi thương của đồng bào trước lũ lụt, các nghệ sĩ đã bộc lộ tấm lòng “lá lành đùm lá rách” thật đáng trân trọng!

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm