| Hotline: 0983.970.780

Nghi ngờ tôm hùm chết hàng loạt do xả thải?

Thứ Tư 31/05/2017 , 07:15 (GMT+7)

Chiều 29/5, hàng trăm người dân ở phường Xuân Yên và xã Xuân Phương (TX Sông Cầu, Phú Yên) tiếp tục kéo đến Cty TNHH Nguyễn Hưng (xã Xuân Phương)...

Chiều 29/5, hàng trăm người dân ở phường Xuân Yên và xã Xuân Phương (TX Sông Cầu, Phú Yên) tiếp tục kéo đến Cty TNHH Nguyễn Hưng (xã Xuân Phương) hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản yêu cầu làm rõ cơ sở này có liên quan hay không đến việc xả thải ra môi trường, khiến thủy sản chết hàng loạt thời gian qua?

11-02-31_1
Người dân nghi ngờ tôm chết thời gian qua là do DN xả thải?

Trước đó, chiều 27/5, hàng trăm người dân ở xã Xuân Phương và phường Xuân Yên cũng đã kéo đến Cty TNHH Nguyễn Hưng la ó và yêu cầu làm rõ vụ việc. Gặp báo chí, bà Nguyễn Thị Hoa, PGĐ Cty TNHH Nguyễn Hưng cho biết, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở chế biến thủy sản này có công suất 80m3/ngày. Hiện lượng nước thải bình quân khoảng 12-17m3/ngày, thời điểm hoạt động tối đa cũng chỉ khoảng 40m3/ngày.

Tất cả nước thải của nhà máy được gom về bể thu gom, sau đó chuyển sang bể điều hòa, đến bể kỵ khí, rồi chuyển sang bể anoxit khử ni- tơ, đến bể aerotank xử lý COD, BOD rồi chuyển thẳng đến bể lắng, bể khử trùng và cuối cùng là bể sinh học, để đạt tiêu chuẩn B. Tại đây, đơn vị tiếp tục xử lý bằng cách thả bèo và cá, sau đó Cty tận dụng nước tưới cây và vệ sinh nhà máy, nên không có nước thải ra môi trường.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng nay, do Cty đang khắc phục bể khử trùng, bể lắng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của nhà máy lên khoảng 120m3/ngày nên chỉ xử lý đến công đoạn aerotank xử lý COD, BOD. Sau đó, Cty dùng xe bồn để vận chuyển lượng nước thải này đến nhà máy bột cá Phú Bình (cơ sở thứ 2 của Cty, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) để tiếp tục xử lý…

Ông Nguyễn Hưng Hòa, GĐ Cty TNHH Nguyễn Hưng thừa nhận việc vận chuyển nói trên là chưa đúng quy trình. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trong quá trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, mục đích làm sao để hệ thống xử lý đạt kết quả cao nhất. Về nguyên nhân tôm chết, cơ quan chức năng cũng đã kết luận, tuy nhiên việc bà con nghi ngờ nhà máy xả thải ra môi trường cũng cần làm rõ, nếu công ty vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Yên cũng đã phối hợp chính quyền TX Sông Cầu tiến hành lấy mẫu nước tại nhà máy.

11-02-31_2-2
Khu hệ thống xử lý nước thải của Cty TNHH Nguyễn Hưng

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm