| Hotline: 0983.970.780

Viện KHKT nông nghiệp miền Nam ký hợp tác với ngành nông nghiệp Đồng Nai

Thứ Hai 10/02/2025 , 10:35 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Trong không khí đầu năm mới, Viện KHKT nông nghiệp miền Nam và Sở NN-PTNT Đồng Nai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm giúp tỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp.

Sau khi thảo luận và thống nhất, Viện KHKT nông nghiệp miền Nam (IAS) và Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2030.

Nội dung hợp tác gồm: Huy động các nguồn lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Tư vấn và xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Đồng Nai. Đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm; huy động nguồn vốn cho khoa học và công nghệ…

Viện KHKT nông nghiệp miền Nam và Sở NN-PTNT Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác nhằm giúp tỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Sáng.

Viện KHKT nông nghiệp miền Nam và Sở NN-PTNT Đồng Nai ký thỏa thuận hợp tác nhằm giúp tỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Sáng.

Mục tiêu hợp tác giữa hai bên nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng nhau giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo tập huấn nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh Đồng Nai. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các đơn vị trực thuộc Viện tham gia nghiên cứu, giải quyết các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai nhằm góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân và phát triển nông thôn.

TS Trương Vĩnh Hải, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHKTNN miền Nam cho biết: “Viện có chức năng nhiệm vụ rất rộng và đang nghiên cứu nhiều loại cây trồng như cây lương thực, cây công nghiệp và cây dược liệu. Khác với hệ sinh thái vùng ĐBSCL, khu vực Đông Nam bộ là vùng cao nhưng lại có nhiều diện tích trồng lúa nước, do đó rất cần quan tâm để phát triển. Vì vậy, việc ký kết các nội dung hợp tác sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động hiệu quả trong thời gian tới”.

Đoàn lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai và Viện KHKT nông nghiệp miền Nam tham quan các mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc. Ảnh: Minh Sáng.

Đoàn lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai và Viện KHKT nông nghiệp miền Nam tham quan các mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc. Ảnh: Minh Sáng.

Theo TS Hải, vùng Đông Nam bộ có diện tích sản xuất khá rộng lớn, trong đó tập trung vào một số cây trồng chính như tiêu, điều, cà phê… Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc (thuộc Viện KHKT nông nghiệp miền Nam) nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang nghiên cứu nhiều loại giống cây trồng như sắn, điều, bắp, chuối…, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp vùng Đông Nam bộ. Thông qua những nội dung hai bên vừa ký kết, thời gian tới những nội dung quan trọng sẽ được ưu tiên triển khai trước.

Ông Ngô Xuân Chinh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp (Viện KHKT nông nghiệp miền Nam) đề xuất: Đồng Nai là “thủ phủ” cây ăn quả ở vùng Đông Nam bộ, có diện tích sầu riêng lớn, do đó trước mắt khi thực hiện nội dung hợp tác, ngành nông nghiệp tỉnh cần phối hợp với các bộ môn của Viện để xây dựng ngay các mô hình điểm chuyển giao cho nông dân ứng dụng.     

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Minh Sáng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng, để phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai, công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giải quyết các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp là hết sức cần thiết. Hơn nữa, để chủ động xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2025 - 2030, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng rất quan tâm và phát triển sản xuất theo hướng sinh học, sinh thái, nông nghiệp xanh, kinh tế xanh hướng tới NetZero.

Theo ông Thắng, nhằm giúp thực hiện tốt các nội dung hợp tác, Sở NN-PTNT Đồng Nai sẽ phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương tiến hành rà soát, lựa chọn các lĩnh vực thiết yếu đang có nhu cầu cấp bách trao đổi với Viện KHKT nông nghiệp miền Nam để cùng xây dựng các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể để triển khai.

Mô hình nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống bí đao lai năng suất cao, chất lượng tốt do Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp (Viện KHKT nông nghiệp miền Nam) thực hiện để chuyển giao cho các tỉnh phía Nam. 

Mô hình nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống bí đao lai năng suất cao, chất lượng tốt do Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp (Viện KHKT nông nghiệp miền Nam) thực hiện để chuyển giao cho các tỉnh phía Nam. 

Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai cũng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Viện KHKT nông nghiệp miền Nam triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo, thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp của địa phương. Chọn lọc, đề xuất các cây trồng chủ lực của tỉnh để chọn lọc giống, phối hợp khảo nghiệm những bộ giống mới để xây dựng nguồn giống tốt nhất cho địa phương.

Xem thêm
Chàng trai người Thái làm giàu nhờ nuôi gà Mông đen

Điện Biên Với đàn gà Mông đen 1.000 con nuôi thả mỗi lứa, chàng trai người Thái ở bản Co Luống (xã Mường Phăng, huyện Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) lãi 200 triệu đồng.

Quảng Trị phát hiện thêm 9 con trâu chết

QUẢNG TRỊ Xác 9 con trâu được phát hiện thêm, nâng tổng số trâu chết lên 29 con. Ngành thú y dùng kháng sinh điều trị đàn gia súc vùng có nguy cơ cao.

'Phù thủy' điều khiển cây nhãn thu hoạch quả từ tháng Giêng

HƯNG YÊN Trong nghề canh nông, lão Hoàng Quang Tuấn được bà con ở địa phương ví như 'dị nhân' bởi nuôi con nào, trồng cây gì cũng đều thắng đậm hơn người.

Bình luận mới nhất