![z6317476605365_cb546367b6ba3592613c4a9f90d3c660-201544_290.jpg Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phát biểu tại họp báo giới thiệu về Hội chợ Thương mại nông nghiệp AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 chiều 14/2. Ảnh: Tùng Đinh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/z6317476605365_cb546367b6ba3592613c4a9f90d3c660-201544_290-101822.jpg)
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phát biểu tại họp báo giới thiệu về Hội chợ Thương mại nông nghiệp AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 chiều 14/2. Ảnh: Tùng Đinh.
Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, hiện nay số lượng, chủng loại máy và thiết bị cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp đang tăng nhanh và đạt tỷ lệ khá cao. Cụ thể, trong trồng trọt tỷ lệ cơ giới hóa đạt đến 70%, chăn nuôi khoảng 60%.
Cả nước có khoảng 8.000 doanh nghiệp cơ khí và gần 300 tổ chức nghiên cứu khoa học, trên 4.000 HTX nông nghiệp tham gia liên kết với gần 2.000 doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Tuy nhiên, nền nông nghiệp Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ lẻ còn chiếm tỷ trọng tương đối cao, năng suất lao động còn thấp, tỷ lệ cơ giới hóa trong các lĩnh vực còn thấp...
Những vấn đề này được nêu ra tại buổi họp báo giới thiệu về Hội chợ Thương mại nông nghiệp AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 chiều 14/2 được tổ chức ở Hà Nội.
Ngoài ra, một số điểm yếu nữa cũng được các đại biểu nêu ra như tỷ lệ chế biến và chế biến sâu của ngành chuyển biến còn chậm trong vài năm trở lại đây. Lượng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản liên tục tăng nhưng chủ yếu vẫn là xuất khẩu ở dạng thô.
Nguyên nhân của tình trạng trên được bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) nhìn nhận là do trình độ khoa học và công nghệ còn tương đối thấp. Khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế còn hạn chế. Toàn ngành tuy có nhiều bước phát triển, năng lực sản xuất lớn, nhưng vẫn còn nhiều thửa ruộng nhỏ, khác biệt so với các nền nông nghiệp hiện đại.
![agritechnica-asia-2025-203606_849.jpeg Các ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng được người dân quan tâm, đầu tư. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/agritechnica-asia-2025-203606_849-101823.jpeg)
Các ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng được người dân quan tâm, đầu tư. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo bà Thủy, việc sản xuất là quan trọng nhưng quan trọng hơn là cần nắm được yêu cầu thị trường. Sản xuất cần định hướng rõ thị trường, để từ đó lựa chọn máy móc, tiến bộ kỹ thuật phù hợp.
Bà Thủy hy vọng, thông qua chương trình triển lãm tại TP.HCM từ ngày 12 - 14/3, các nhà sản xuất máy móc sẽ nắm được nhu cầu của thị trường, từ đó có phương án chế tạo ra các máy móc phù hợp hơn trong các kỳ triển lãm kế tiếp.
“Tôi hy vọng một ngày nào đó, nông sản Việt Nam sẽ được quảng bá trên thế giới, rằng được sản xuất từ các máy móc, công nghệ Đức”, bà Thủy nhấn mạnh.
Trong tương lai, bà Thủy mong muốn các bên liên quan tăng cường hợp tác, nhất là giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp. Đồng thời tiến tới việc nhập khẩu, chuyển giao và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây cũng là biện pháp căn cơ để giải quyết trăn trở lớn nhất về giảm chi phí, giá thành trong sản xuất nông nghiệp.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, nền nông nghiệp nước ta sẽ có nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn, có khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu và tạo vị thế xây dựng thương hiệu quốc gia nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp.
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng hy vọng, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 sẽ tạo sức lan tỏa đến ĐBSCL, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước với giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm 45% tổng giá trị cả nước. Đây là khu vực bắt buộc phải đẩy mạnh cơ giới hóa góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng giá trị cho nông dân.
AGRITECHNICA ASIA là hội chợ thương mại nông nghiệp hàng đầu thế giới do DLG tổ chức dựa trên di sản của AGRITECHNICA tại Hannover (Đức) - nơi đã giới thiệu công nghệ nông nghiệp từ năm 1985.
AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 được tổ chức từ ngày 12-14/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị bảo trợ truyền thông.