| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn chồng 'hờ' đánh vợ dẫn đến tử vong

Thứ Ba 17/09/2019 , 12:41 (GMT+7)

Công an huyện Nam Trực (Nam Định) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ về việc một người phụ nữ bị chồng “hờ” đánh thương nặng dẫn đến tử vong tại nhà.

Lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi ngay trong đêm 16/9.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/9, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Th. (20 tuổi, quê Bến Tre). Nghi phạm là Phạm Xuân Hương (43 tuổi, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định).

Nạn nhân Th. về sống với Phạm Xuân Hương tại địa phương như vợ chồng và đã có với nhau 1 con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Hương và chị Th. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Do bực tức, Hương đã đánh chị Th. rồi bỏ ra ngoài. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hương quay về thì phát hiện chị Th. đã tử vong nên vội báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ngay trong đêm, Công an huyện Nam Trực đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Xuân Hương để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hương thừa nhận có mâu thuẫn và đã đánh chị Th. ở thời điểm trước khi chị này tử vong. “Để kết luận chính xác đây có phải là hung thủ không thì phải đợi kết quả giám định pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân cũng như các kết quả điều tra khác”, đại điện Công an huyện Nam Trực chia sẻ.

Đại diện Công an huyện Nam Trực cũng cho biết, nghi phạm Hương là đối tượng nghiện, hiện đang có hồ sơ quản lý tại công an địa phương.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.