| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ

Thứ Ba 28/05/2019 , 06:45 (GMT+7)

Chuyến đánh bắt xa bờ trong tháng 5, ngư dân Phú Yên trở về cập cảng Đông Tác, TP Tuy Hòa mang đầy ắp cá ngừ đại dương và có lãi khá.

Những ngày giữa và gần cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) chứng kiến không khí nhộn nhịp, phấn khởi của ngư dân khi hàng trăm tàu đánh cá ngừ tại các ngư trường Trường Sa, nhà dàn DK1 trở về cập cảng mang đầy ắp cá.

Mặc dù chuyến biển này giá cá ngừ giảm 20.000 đ/kg, song nhờ sản lượng đạt khá nên ngư dân có lãi.

Ngư dân Nguyễn Trung Đỏm, chủ tàu cá PY 96742 TS, ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) phấn khởi cho biết: “Chuyến này, cá ngừ đại dương xuất hiện khá dày ở ngư trường Trường Sa cho nên nhiều tàu đánh bắt được sản lượng cao, dao động trên dưới 1,5 tấn. Cá biệt, có tàu trúng đậm từ 2,5-3,5 tấn sau hơn 20 ngày bám biển.

Như tàu tôi chuyến biển này đánh bắt được sản lượng khoảng 2,5 tấn. Trong đó, lần đầu tiên chúng tôi câu được con cá ngừ đại dương vây xanh nặng đến 367kg. Do con cá lớn nên chúng tôi phải vật lộn nhiều giờ đồng hồ mới đưa được con cá lên tàu. Với giá cá ngừ hiện 110.000 đồng/kg (loại 1 câu đèn), sau khi trừ chi phí tàu tôi lãi khoảng 150 triệu đồng, chưa tính con cá ngừ vây xanh”.

Trúng đậm hơn sản lượng tàu ông Đỏm là tàu PY 96549 TS ở khu phố 6, phường Phú Đông và tàu PY 90019 TS ở phường 6 (TP Tuy Hòa) đánh bắt được gần 3,5 tấn cá ngừ. Sau khi trừ chi phí, mỗi tàu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngư dân Nguyễn Văn Khiêm, thuyền trưởng tàu cá PY 96549 TS ở khu phố 6, phường Phú Đông, cho biết, nhờ trúng cá ngư nên chuyến biển này riêng phần thợ bạn, mỗi người (6 lao động) được chia khoảng 15 triệu đồng, rất phấn khởi.

Ngư dân cho biết, chuyến biển này hầu hết các tàu đánh bắt được cá ngừ.

Theo BQL Cảng cá Phú Yên xác nhận, trong chuyến biển tháng 5 này đa số các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên đều trở về cập cảng với sản lượng khai thác khá cao.

Ông Hà Viên, Giám đốc BQL Cảng cá Phú Yên, cho biết: Các tàu khai thác xa bờ về bến đợt này bình quân câu được từ 25-50 con cá ngừ đại dương, sản lượng trung bình khoảng 1,5-1,8 tấn, cá biệt có tàu câu được 50-60 con cá ngừ đại dương, sản lượng trên 3 tấn.

Theo ngư dân, mặc dù giá cá ngừ đại dương hiện giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng bù lại chuyến biển đạt sản lượng khá nên các tàu đều có lãi. Từ thắng lợi của chuyến biển này, sau khi đã chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm cần thiết, các tàu đánh bắt cá ngư đại dương ở Phú Yên đang hăng hái trở lại ngư trường.

Với thời tiết thuận lợi, cộng với kinh nghiệm đánh bắt cá ngừ, ngư dân Phú Yên tự tin sẽ đánh bắt hiệu quả. Ông Nguyễn Tri Phương, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Yên, cho biết, để giúp ngư dân yên tâm bám biển, Phú Yên đang tiếp tục tháo gỡ những khó khăn mà ngư dân gặp phải hiện nay, đồng thời tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển.

Sở NN- PTNT cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn tàu cá cập cảng và xuất bến an toàn; lực lượng kiểm tra, kiểm định nguồn gốc xuất xứ hải sản cũng được bố trí ứng trực thường xuyên tại các cảng cá, hỗ trợ kịp thời cho ngư dân.

Theo BQL Cảng cá Phú Yên, từ đầu năm đến nay, tại Cảng cá Đông Tác đã có hơn 1.170 lượt tàu cá khai thác xa bờ về cập cảng với tổng sản lượng khoảng 2.500 tấn hải sản; trong đó, khoảng 1.700 tấn cá ngừ đại dương, còn lại là cá cờ khoảng 230 tấn, cá chuồn khoảng 400 tấn, cá dũa gần 85 tấn, cá thu khoảng 27 tấn và các loài hải sản khác.

Riêng từ ngày 4-20/5, tại Cảng cá Đông Tác có khoảng 260 tàu về cập cảng, với tổng sản lượng gần 500 tấn cá các loại; trong đó có khoảng 400 tấn cá ngừ đại dương.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm