| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đầu năm

Thứ Ba 04/02/2025 , 14:21 (GMT+7)

Những ngày qua, nhiều tàu khai thác cá ngừ đại dương xuyên Tết ở tỉnh Phú Yên lần lượt cập cảng, ngư dân phấn khởi vì có 'lộc biển' đầu năm.

Ngư dân Phú Yên bốc dỡ thủy sản, đưa cá ngừ đại dương lên cảng xuất bán. Ảnh: KS.

Ngư dân Phú Yên bốc dỡ thủy sản, đưa cá ngừ đại dương lên cảng xuất bán. Ảnh: KS.

Những ngày qua, tại cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa), không khí nhộn nhịp trở lại sau những ngày nghỉ khi các tàu đánh bắt cá ngừ xuyên Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 lần lượt trở về cập bến.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết), một số tàu cập bến đạt sản lượng cao, có “lộc biển” đầu năm.

Điển hình như tàu PY 96617 do anh Nguyễn Huệ, ở phường 6 (TP Tuy Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bốc dỡ 70 con cá ngừ đại dương nặng từ 35-40 kg/con lên bờ để xuất bán.

Ngư dân Nguyễn Huệ phấn khởi cho biết, chuyến biển xuyên Tết này, tàu anh may mắn đánh bắt cá ngừ đạt sản lượng đề ra. Tất cả thuyền viên trên tàu cũng đã đón Tết yên vui trên biển.

Sau khi cập cảng, thương lái đến thu mua giá cá ngừ ổn định như trước Tết, khoảng 100 ngàn đồng/kg đối với cá loại 1. Nhờ đánh bắt sản lượng cao, chuyến biển này tàu thu lãi tương đối cao, mỗi người dân có thu nhập từ 15-20 triệu đồng.

Tương tự, tàu PY 96549 TS của ngư dân Trần Văn Nhứt, ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), đạt sản lượng hơn 2,8 tấn cá ngừ đại dương. Ngoài ra, tàu còn đánh bắt hơn 100kg gồm mực xà, cá thu ngàng và cá nục heo thường.

Các ngư dân trên tàu đều tỏ vẻ rất phấn khởi vì có “lộc biển” đầu xuân, báo hiệu một hành trình vươn khơi, bám biển thuận lợi, hanh thông trong cả năm.

Một số tàu đánh bắt đạt sản lượng cao nên có 'lộc biển' đầu năm. Ảnh: KS.

Một số tàu đánh bắt đạt sản lượng cao nên có "lộc biển" đầu năm. Ảnh: KS.

Hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân, Ban Quản lý cảng cá Đông Tác đã bố trí nhân lực làm thủ tục nhập cảng, sắp xếp hợp lý để các tàu bốc dỡ hải sản lên bờ và sắp xếp tàu cá vào các khu neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thu mua cũng bố trí nhân lực đến hỗ trợ ngư dân xuất bán.

Theo ông Đặng Tấn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Mười Sum, hiện công ty đăng ký thu mua cá ngừ đại dương cho gần 60 tàu tại tỉnh Phú Yên. Những ngày qua, nhiều tàu khai thác cá ngừ xuyên Tết đã lần lượt trở về, công ty đã bố trí nhân lực để thu mua sản phẩm cho ngư dân. Với giá ngừ đại dương hiện thu mua ổn định 100 ngàn đồng/kg như hiện nay, ngư dân đánh bắt đạt sản lượng sẽ có lãi sau khi trừ chi phí.

Còn ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên, cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 72 lượt tàu đi khai thác trên biển cập cảng, với tổng sản lượng được gần 50 tấn.

Trong đó, đã có 7 tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên bám biển xuyên Tết cập cảng, với tổng sản lượng 11 tấn. Đáng chú ý, có 2 tàu đánh bắt sản lượng cao từ 2,6-2,8 tấn. Với giá cá ngừ hiện thu mua ổn định khoảng 100 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, 2 tàu đạt sản lượng cao này trúng đậm “lộc biển” đầu năm.

Được biết, toàn tỉnh Phú Yên có 47 tàu chủ yếu đánh bắt cá ngừ đại dương với 280 lao động bám biển xuyên Tết Ất Tỵ năm 2025.

Để khích lệ, động viên tinh thần ngư dân vươn khơi bám biển xuyên Tết, chiều 24/1 (tức 25 tháng Chạp), tại Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng với lãnh đạo Sở NN-PTNT đã thăm, chúc Tết ngư dân trên biển qua hệ thống liên lạc vô tuyến điện.

Theo ông Viện, thời gian qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản trên biển, như ra vào bến đều xuất trình thủ tục, giấy tờ đầy đủ, bật thiết bị giám sát hành trình từ xuất bến đến khi cập cảng và ghi chép nhật ký trong quá trình đánh bắt, đặc biệt không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.