| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân xây sức mạnh từ kết đoàn "4 cùng"

Thứ Hai 31/03/2014 , 07:56 (GMT+7)

Các tổ, đội đoàn kết trên biển còn có vai trò đùm bọc nhau lúc có ngư dân bị ốm đau, tai nạn trên biển. Đặc biệt, mô hình này đã làm tăng hiệu quả đánh bắt rất đáng kể.

“Cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú, cùng gia đình” là nguyên tắc “4 cùng” trong các mô hình liên kết trên biển của ngư dân Bình Định. Cách làm này đã giúp ngư dân yên tâm bám biển khai thác dài ngày, tăng hiệu quả đánh bắt.

Phong trào ngư dân kết đoàn, hỗ trợ nhau khi đi khai thác xa bờ ở Bình Định mạnh lên trong 3 năm gần đây. Các mô hình liên kết SX trên biển hình thành thông qua các tổ, đội đoàn kết, HTX thủy sản; mỗi tổ, đội có từ 3 - 5 tàu.

Ông Phạm Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), cho biết: “Trong vòng 3 năm vừa qua, ngư dân trên địa bàn xã đã thành lập được 74 tổ đoàn kết cộng đồng đánh bắt trên biển với trên 300 tàu cá, 1.310 ngư dân tham gia, chủ yếu trong lĩnh vực khai thác cá ngừ đại dương. Các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển đã phát huy hiệu quả tích cực”.

“Năm 2013, từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định 48 của Chính phủ, Bình Định đã hỗ trợ nhiên liệu cho 4.215 hồ sơ tàu cá đánh bắt xa bờ với tổng số tiền trên 188,5 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí trang bị liên lạc định vị tầm xa HF và mua bảo hiểm tàu cá cho ngư dân trong tỉnh. Các nghề đánh bắt xa bờ của ngư dân ngày càng phát triển, do đó trong năm 2014 này, Chi cục KT&BVNLTS Bình Định sẽ tiếp tục giải quyết cho 7.200 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu khai thác trên các vùng biển xa của ngư dân, tăng 20% so với năm 2013”, ông Trần Văn Vinh.

Ông Bảo nêu ví dụ: Năm 2013, đánh bắt thủy sản xa bờ ở xã Tam Quan Bắc đã đạt sản lượng 10.829 tấn, với tổng giá trị trên 870 tỷ đồng. Trong đó sản lượng cá ngừ khai thác được trong năm đạt 6.730 tấn, tăng 1.650 tấn so với năm 2012.

Ở địa phương miền biển khác của huyện Hoài Nhơn là xã Hoài Hương, trong mấy năm qua, phong trào này cũng phát triển mạnh mẽ.

Ông Mai Khương Dược, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hương, cho biết thêm: “Từ tổ đoàn kết khai thác thủy sản đầu tiên được thành lập giữa tháng 6/2011, đến nay, ngư dân Hoài Hương đã có 46 tổ đoàn kết với 250 tàu tham gia, chuyên khai thác, đánh bắt cá ngừ đại dương và hành nghề vây rút chì.

Hầu hết ngư dân trong các tổ đoàn kết đều làm ăn có lãi với mức thu nhập bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục khuyến khích ngư dân địa phương tham gia các mô hình tổ, đội đoàn kết để nâng cao hiệu quả đánh bắt”.

Theo ngư dân là chủ tàu chuyên làm những nghề đánh bắt xa bờ ở Bình Định, các tổ đoàn kết trên biển đã phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên sự yên tâm cho ngư dân khi bám biển dài ngày.

Các tổ, đội đoàn kết trên biển còn có vai trò đùm bọc nhau lúc có ngư dân bị ốm đau, tai nạn trên biển. Đặc biệt, mô hình này đã làm tăng hiệu quả đánh bắt rất đáng kể.

09-03-27_a2
Hiệu quả đánh bắt tăng cao

Ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác & BVNLTS Bình Định cho biết, từ một vài tổ, đội được thành lập ban đầu, đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 265 tổ, đội đoàn kết SX trên biển với 1.049 tàu cá tham gia.

Trong đó, huyện Hoài Nhơn có 204 tổ, đội với 800 tàu cá; Phù Mỹ có 25 tổ, đội với 134 tàu cá; TP Quy Nhơn có 36 tổ, đội với 115 tàu cá. Ngoài ra, tại xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn) đã thành lập HTX khai thác thủy sản Thành Thái với 7 tàu cá tham gia, chủ tàu cùng góp vốn để đánh bắt thủy sản xa bờ.

Trong năm 2013, nhờ hiệu quả từ các tổ, đội đoàn kết đánh bắt trên biển, ngư dân Bình Định đã khai thác đạt sản lượng gần 185.000 tấn thủy sản các loại, tăng 8,1% so với năm 2012. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, ước tính sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 18.700 tấn, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt 880 tấn.

“Ngành nông nghiệp Bình Định đang tiến hành các thủ tục để đến tháng 4/2014 chính thức thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân bám biển, kịp thời hỗ trợ các trường hợp tàu cá không may gặp tai nạn trên biển, giúp các trường hợp ngư dân khó khăn.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường tiếp nhận hỗ trợ các thiết bị quan sát tàu cá, máy HF tầm xa để trang bị cho các tổ, đội đoàn kết đánh bắt xa bờ; khuyến khích thành lập mới các tổ, đội đoàn kết nhằm giúp ngư dân hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả hơn, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia”, ông Vinh nói.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm