| Hotline: 0983.970.780

Người bán vé số được nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19

Thứ Tư 12/10/2022 , 08:42 (GMT+7)

GIA LAI Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã tiến hành trao bổ sung số tiền hỗ trợ cho 295 người còn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau 2 năm, người bán vé số cũng nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19.

Sau 2 năm, người bán vé số cũng nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người bán vé số ở Gia Lai sau 2 năm vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước vấn đề này, ngày 11/10, Công ty  vị đã tổ chức chi bổ sung tiền hỗ trợ cho 295 người bán vé số theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 (Quyết định Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19).

Ông Trương Văn Thiên, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thực hiện chi bổ sung cho 295 người nói trên, mỗi người 250.000 đồng. Cộng với số tiền 750.000 đồng mà đơn vị đã chi trước đó, thì những người này đã nhận đủ 1 triệu đồng như Quyết định số 15.

“Như vậy đến nay, tổng cộng qua 2 lần trao, công ty đã chi đủ cho 413 người bán vé số được hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ mỗi người một triệu đồng”, ông Thiêng cho biết.

Lý giải về việc sau hai năm, người bán vé số trên địa bàn mới nhận đủ tiền hỗ trợ, ông Thiêng cho biết, không phải do đơn vị không chi trả mà vì có lý do khách quan. Cụ thể, trước đó đơn vị không nhận được danh sách phê duyệt người bán vé số được hỗ trợ để chi trả. Vì thế, sau khi phát hiện nhiều người bán vé số chưa nhận đủ tiền, đơn vị đã làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát lại danh sách cũng như đề xuất hỗ trợ bổ sung.

“Đến ngày 10/10, khi UBND tỉnh Gia Lai có quyết định thống nhất chi hỗ trợ cho người bán vé số lưu động theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ như đề xuất, đơn vị đã chủ động thông báo cho những người có tên lên nhận tiền. Ngày 11/10, đơn vị đã chi đủ tiền hỗ trợ cho 295 người bán vé số còn lại”, ông Thiêng cho biết.

Người bán vé số háo hứu đến nhận tiền hỗ trợ.

Người bán vé số háo hứu đến nhận tiền hỗ trợ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam thì vào sáng ngày 11/10, rất đông người bán vé số đã đến trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (có trụ sở ở số 60, đường Trần Phú, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để nhận tiền hỗ trợ bổ sung.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, một trong những người được nhận tiền hỗ trợ bổ sung lần này, bày tỏ niềm vui khi nhận được khoản tiền hỗ trợ còn lại: “Hôm qua, tôi và nhiều người bán vé số khác được công ty thông báo sáng nay lên nhận tiền hỗ trợ bổ sung. Khi lên, tôi được nhân viên công ty trao 250.000 đồng hỗ trợ còn lại. Cộng với số tiền đã nhận 750.000 đồng trước đó, tôi đã nhận đủ một triệu đồng tiền hỗ trợ”, bà Liên chia sẻ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm