| Hotline: 0983.970.780

Vụ hàng trăm hecta rừng dương ở Bình Định bị phá:

Người bảo vệ rừng bị lâm tặc hành hung

Thứ Ba 01/10/2019 , 09:12 (GMT+7)

Những đối tượng phá rừng dương đã dùng hung khí tấn công cán bộ của Cty CP Phong điện Phương Mai khi bị ngăn chặn.

17-50-09_1
Cánh rừng dương hàng trăm héc ta bị chặt phá trắng.

Sáng 30/9, ông Trương Văn Phúc, Phó Giám đốc Cty CP Phong điện Phương Mai, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ những đối tượng phá rừng nằm trong diện tích được UBND tỉnh Bình Định giao cho Cty để thực hiện Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1. 

Theo ông Trương Văn Phúc, Phó Giám đốc Cty CP Phong điện Phương Mai, cánh rừng dương nói trên bị tàn phá trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2019.

“Khi Cty phát hiện nhiều đối tượng vào chặt phá, đốt rừng dương, chúng tôi đã cho người ra ngăn cản nhưng bị những đối tượng phá rừng kia hành hung, lúc ấy chúng tôi phải liên lạc với lực lượng chức năng gần nhất để đến ứng cứu. Các đối tượng phá rừng rất manh động, sử dụng cả hung khí để dọa, đuổi đánh người của Cty. Chúng tôi đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị điều tra làm rõ vụ phá rừng nêu trên”, ông Trương Văn Phúc, nói.

Nói về nguyên nhân vì sao chỉ có diện tích rừng dương trên đất UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Cty CP Phong điện Phương Mai quản lý là bị phá, ông Phúc giải thích: “Các đối tượng biết diện tích rừng dương này là diện tích cây xanh mà UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Cty quản lý nên họ nghĩ là có chặt phá cũng không dính dáng gì đến Nhà nước”.

Hiện Sở NN-PTNT Bình Định đang tiến hành thẩm định diện tích rừng dương đã bị phá. Cty CP Phong điện Phương Mai cũng đã làm hợp đồng để trồng lại diện tích bị chặt phá này.

Liên quan đến sự việc này, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có chỉ đạo cho Công an tỉnh này điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết diện tích rừng dương nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội và đã được chuyển đổi không còn chức năng rừng phòng hộ nữa. Tỉnh Bình Định đã giao mặt bằng này cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 do Cty CP phong điện Phương Mai làm chủ đầu tư, giao cho nhà đầu tư phải có trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, Cty CP Phong điện Phương mai đã để người dân vào chặt, đốt cánh rừng nói trên. Vụ việc này UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Công an tỉnh điều tra làm rõ.

“Theo quy hoạch, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Cty CP phong điện Phương Mai phải giữ lại 90% diện tích rừng dương này, mật độ xây dựng chỉ được làm 5-10%”, ông Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm