| Hotline: 0983.970.780

Người dân Thái Nguyên hiến gần 82ha đất xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu 22/03/2024 , 21:21 (GMT+7)

Toàn tỉnh Thái Nguyên đã vận động người dân hiến gần 82ha đất, kinh phí huy động xã hội hoá đạt trên 86 tỷ đồng… cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

TP. Thái Nguyên đầu tư trên 140 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

TP. Thái Nguyên đầu tư trên 140 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

TP. Thái Nguyên đầu tư trên 140 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, TP. Thái Nguyên đã lên kế hoạch đầu tư trên 140 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là hơn 48 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 19 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của thành phố.

Từ nguồn vốn trên, TP. Thái Nguyên phân bổ để khởi công xây dựng 24 công trình đường giao thông trên địa bàn 11 xã, với tổng mức đầu tư trên 214 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn đối ứng của người dân và nguồn vốn hợp pháp khác). Trong đó, từ năm 2021 đến hết năm 2023, thành phố đã phân bổ gần 110 tỷ đồng kinh phí để thực hiện 19 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng mức đầu tư gần 152 tỷ đồng.

Năm 2024, thành phố tiếp tục phân bổ trên 24 tỷ đồng cho các địa phương để xây dựng 5 công trình đường giao thông tại các xã Đồng Liên, Phúc Hà, Phúc Trìu, Thịnh Đức, với tổng kinh phí đầu tư hơn 31 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại sẽ được triển khai trong năm 2025.

Năm 2024, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phân bổ trên 24 tỷ đồng cho các địa phương để xây dựng 5 công trình đường giao thông tại các xã Đồng Liên, Phúc Hà, Phúc Trìu, Thịnh Đức.

Năm 2024, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phân bổ trên 24 tỷ đồng cho các địa phương để xây dựng 5 công trình đường giao thông tại các xã Đồng Liên, Phúc Hà, Phúc Trìu, Thịnh Đức.

Theo ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm (TP. Thái Nguyên), chung sức xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Thông qua phong trào, người dân đã chủ động phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, TP. Thái Nguyên phấn đấu có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2023, TP. Thái Nguyên có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 địa phương đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Người dân hiến gần 82ha đất, xã hội hoá hơn 86 tỷ đồng

Thời gian qua, để phong trào "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" được triển khai sâu rộng, toàn tỉnh đã phát động trên 460 cuộc ra quân xây dựng nông thôn mới, với trên 260.000 lượt người tham gia. Với sự lan tỏa tích cực, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã vận động người dân hiến gần 82ha đất và tài sản trên đất, kinh phí huy động xã hội hoá đạt trên 86,4 tỷ đồng… Trong đó đã xuất hiện những điển hình như phong trào “Mở rộng đường xóm 6m” tại Đại Từ, người dân đã hiến gần 34ha đất và tài sản trên đất, kinh phí huy động xã hội hóa đạt trên 54 tỷ đồng…, góp phần đưa huyện cán đích nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch.

Hay như tại huyện Phú Lương, cán bộ và nhân dân xóm Pháng 2, xã Phú Đô, hiến trên 5.000m2 đất; cán bộ và nhân dân xóm Thanh Đồng, xã Yên Đổ, hiến trên 4.500m2 đất. Đáng nói, nhiều gia đình tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn tự nguyện hiến đất, tài sản để đóng góp cho cộng đồng. Một số hộ không chỉ hiến đất mà còn phá dỡ tường rào và các công trình trên đất để làm đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, toàn tỉnh Thái Nguyên đã vận động người dân hiến gần 82ha đất và tài sản trên đất, kinh phí huy động xã hội hoá đạt trên 86,4 tỷ đồng để hưởng ứng phòng trào xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, toàn tỉnh Thái Nguyên đã vận động người dân hiến gần 82ha đất và tài sản trên đất, kinh phí huy động xã hội hoá đạt trên 86,4 tỷ đồng để hưởng ứng phòng trào xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" đã được tỉnh triển khai thực hiện rất tích cực, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng.

"Nhiều phong trào thi đua chuyên đề tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những khó khăn, mặt còn yếu kém của đơn vị, địa phương, với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực... Đây chính là những nhân tố giúp phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh", ông Trần Nho Hưởng chia sẻ.

Tính đến hết năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã có 118/126 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục duy trì là tỉnh dẫn đầu vùng trung du miền núi phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", diện mạo nông thôn Thái Nguyên đã có nhiều thay đổi, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội.

Các mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện. Riêng năm 2023, tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã nông thôn mới nâng cao (vượt 3 xã so với kế hoạch); 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu (vượt 1 xã so với kế hoạch); 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Định Hóa và Đại Từ, trong đó, huyện Định Hóa về đích nông thôn mới trước 7 năm so với kế  hoạch. 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm