| Hotline: 0983.970.780

Người dân vùng lũ vượt khó

Thứ Tư 26/01/2011 , 10:41 (GMT+7)

Khó khăn vẫn đang hiện hữu, nhưng người nông dân biết gạt sang một bên để cho cây lúa xanh đồng…

Những ngày này trên khắp cánh đồng của các địa phương trong tỉnh Quảng Bình, bà con đang khẩn trương khôi phục sản xuất sau lũ. Khó khăn vẫn đang hiện hữu, nhưng người nông dân biết gạt sang một bên để cho cây lúa xanh đồng…

Chúng tôi về xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy) nơi được xem là trọng điểm trồng rau màu của huyện. Tranh thủ những ngày nắng ráo nông dân xã Cam Thủy đang tiến hành làm đất, xuống giống để tiếp tục cho lứa rau đợt phục vụ Tết. Ông Võ Minh Nết (ở thôn Hòa Luật Nam) cho biết: “Trồng rau màu là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lũ, toàn bộ 1.200m2 diện tích rau màu đã mất trắng. Việc khôi phục vườn rau đang được tiến hành cầm chừng mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn…”.

Sau lũ, nguồn giống cung ứng cho gia đình ông từ các đầu mối trên địa bàn gần như tê liệt, gia đình ông phải nhờ người vào thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội để mua giống nhằm phục vụ sản xuất. Gặp khó khăn nên cũng làm theo kiển cuốn chiếu, tức là thu hoạch được thửa này thì mới tiếp tục mở rộng sang thửa khác. Vả lại có làm như vậy mới có vốn để đầu tư, bởi theo ông Nết thì: “Trăm cái thiếu phải lo chứ đừng nói chi đến giống rau…”. Trên gần 80 ha diện tích trồng rau sạch của các thôn Hòa Luật Nam, Đặng Lộc 1,2,3, Tân Tiến…đã có thu nhập. Theo bà con dù giá rau chưa được cao, nhưng dù sao cũng có được đồng vào đồng ra là mừng rồi.

Về với xã An Thủy, Chủ tịch UBND xã Trần Đức Tài bảo rằng: “Không có năm nào khó khăn như năm này. Theo kế hoạch vụ sản xuất ĐX xã An Thủy đã tiến hành gieo trồng khoảng 1.200 ha lúa. Tuy nhiên, hiện khâu khó khăn nhất đối với địa phương là giống…”. Trong hai trận lụt vừa qua, hơn 10 tấn giống dự phòng cho vụ ĐX của bà con đã bị nước lũ làm ngập và hư hỏng. Theo tính toán của ông Tài, cứ bình quân 1 ha phải gieo 1,4 tạ thóc giống thì trong vụ ĐX địa phương phải cần trên 320 tấn giống để phục vụ cho sản xuất. Nhưng hiện tại, nguồn giống dự trữ trong dân đã trở nên khan hiếm. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các HTX nhanh chóng đăng ký với trạm giống của huyện để bà con nhân dân đủ giống sản xuất. Tinh thần sống chung với lũ như được quán triệt, người dân Lệ Thủy bắt tay vào vụ ĐX trong nhiều khó khăn mà chẳng chút quản ngại. Ông Phạm Hữu Thảo- Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho hay: “Hiện nay, việc tiến hành khôi phục sản xuất sau lũ đang được chỉ đạo ráo riết. Các địa phương ưu tiên sửa, gia cố các công trình thủy lợi, đê kè và cấp giống để nhân dân khôi phục sản xuất ngay và phấn đấu gieo trồng gần 9.000 ha đúng lịch…”..

Sau trận lốc dữ và hai đợt "lũ kép" trong tháng 10 năm ngoái, huyện Quảng Ninh đã gánh chịu nhiều tổn thất to lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2010 người dân trong huyện đã “vắt đất” trồng gần 100 ha rau chống đói. Trên những cánh đồng, người dân đang cần mẫn gieo, tát nước…Chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Hiền Ninh) vừa gieo xong thửa ruộng , bước lên bờ vừa vấn lại mái tóc vừa nói: “Lũ lụt liên tiếp đã cuốn phăng tài sản của nhiều gia đình. Nhưng lũ lụt mang về rất nhiều phù sa cho đồng ruộng, giúp chúng tôi diệt trừ sâu bọ, chuột...Ruộng ngô tôi mới trồng được chừng hai tháng mà đã lên tốt hơn nhiều năm trước".

Tại xã Võ Ninh, nhiều nông dân đanh cặm cụi chăm bón diện tích trồng cải, xà lách, mồng tơi, hành, ngò....Hỏi thăm gia đình chị Phạm Thị Hạnh đang chăm tưới cho vườn rau xanh, chị cho biết: "Gia đình tôi sống chủ yếu dựa vào nghề làm ruộng và trồng rau xanh. Hết lụt, chúng tôi ngay lập tức lao vào trồng rau, đến nay đã thu được mấy lứa. Mọi chi phí trong gia đình và 4 đứa con ăn học cũng trong nhờ chủ yếu vào vườn rau này, không sớm khôi phục sản xuất thì khó ổn định cuộc sống lắm…".

Ông Nguyễn Văn Giáo, nông dân xã Gia Ninh- Quảng Ninh (Quảng Bình) thắc mắc: “Răng trước thiệt hại do lũ lụt gây ra nặng nề cho bà con vậy mà khi vào vụ sản xuất không thấy cấp trên có chương trình hỗ trợ cho bà con thêm nữa hè. Giống cấp thì cũng tốt rồi, nhưng bên Ngân hàng cần có chính sách có cơ chế cho vay ưu đãi để nông dân có đủ kinh phí trang trải cho sản xuất bởi sau việc giống là phân bón và nhiều chi phí khác đang rất cần tiền...”. 

Được biết, huyện Quảng Ninh đã hỗ trợ cho bà con nông dân 100% giống ngô để tiến hành gieo trồng 400 ha theo kế hoạch. Nhờ có 2,7 tấn giống rau các loại được UBND huyện chuyển về hỗ trợ cho người dân nên kế hoạch phát triển 520 ha rau vụ đông đã được thực hiện. Ngoài ra hai xã Trương Sơn và Trường Xuân được hỗ trợ 100% giống lúa, lạc; các xã bị ngập lụt nặng như Tân Ninh, Hiền Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh được huyện hỗ trợ 50% giống lúa. Nhiều công trình giao thông, trạm bơm, đê, kè, đập, kênh mương thủy lợi…đã được gia cố, phục hồi cho kịp sản xuất. “Về cơ bản nông dân huyện Quảng Ninh sẽ bước vào sản xuất vụ ĐX 2010 - 2011 theo đúng lịch thời vụ...”- ông Ông Văn Thuyết- Trưởng phòng NN-PTNT huyện khẳng định.

Khó khăn là vậy, nhưng người dân miền núi Minh Hóa vẫn tự tin lạc quan, đồng thời dồn sức người sức của để triển khai sản xuất vụ ĐX thắng lợi. Hiện diện tích gieo trồng đã đạt trên 70%, nhiều trà lúa gieo sớm đang được bà con tỉa dặm. Chị Đinh Thị Tám (thị trấn Quy Đạt) đang dặm thửa ruộng lúa bên đường, dừng tay: “Nhà có 3 sào gieo sớm đang dặm, cây lúa nhìn cũng được mắt. Còn hơn sào lúa muộn thì đến chừng mười hôm nữa là gieo. Rảnh việc đồng để còn thời gian dọn vén nhà cửa đón Tết chớ…”. Xã Tân Hóa, địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ đến nay cũng đã hoàn tất công việc duy tu, sữa chữa nâng cấp hệ thống thỷ lợi để phục vụ nhu cầu tưới tiêu. Ông Cao Thanh Bình, Bí thư Đảng bộ xã Tân Hóa cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân trồng được 20 ha ngô đông và 18 ha rau để chống đói trong kỳ giáp hạt, đồng thời tiếp tục động viên khuyến khích bà con phát huy nội lực, giúp nhau sức kéo để cày bừa, đảm bảo gieo cấy kịp thời vụ…”

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm