| Hotline: 0983.970.780

Người Hà Nội sắm lễ ngày 'Táo quân chầu trời'

Thứ Ba 25/01/2022 , 11:56 (GMT+7)

Hà Nội Ngày 23 tháng Chạp năm nay vào ngày thứ Ba, do bận công việc nhiều người dân lựa chọn đến chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm) mua sắm lễ cúng ông Công ông Táo.

Chợ Hàng Bè không phải khu chợ chính mà chỉ là tập hợp các hàng thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn nằm trên mấy đoạn phố cổ Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên.

Chợ Hàng Bè không phải khu chợ chính mà chỉ là tập hợp các hàng thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn nằm trên mấy đoạn phố cổ Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên.

Để phục vụ nhu cầu người dân nhiều cửa hàng bán thực phẩm chế biến sẵn tại chợ. Gà luộc sẵn ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo trình bày đẹp mắt. Giá mỗi con gà luộc sẵn 1kg khoảng 230.000 đồng, đắt hơn mặt bằng chung nhưng rất đông khách.

Để phục vụ nhu cầu người dân nhiều cửa hàng bán thực phẩm chế biến sẵn tại chợ. Gà luộc sẵn ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo trình bày đẹp mắt. Giá mỗi con gà luộc sẵn 1kg khoảng 230.000 đồng, đắt hơn mặt bằng chung nhưng rất đông khách.

Theo chủ một sạp hàng, sản phẩm gà ngậm hoa hồng được bán ở chợ này đã hơn 10 năm.

Theo chủ một sạp hàng, sản phẩm gà ngậm hoa hồng được bán ở chợ này đã hơn 10 năm.

Gà sau khi luộc được đặt thêm cành hồng, tỉa tót thêm lá để vừa mắt người mua.

Gà sau khi luộc được đặt thêm cành hồng, tỉa tót thêm lá để vừa mắt người mua.

'Mình mua gà ở đây 7 năm rồi. Gà ngậm hoa hồng để chưng cho mâm cúng ông Công ông Táo có hình thức đẹp, da gà không bị rách, tạo dáng trước khi luộc. Tại chợ này giá có hơi cao nhưng cả năm có một lần nên không vấn đề gì, miễn là mâm cúng rực rỡ là được', chị Đoàn Kim Liên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

"Mình mua gà ở đây 7 năm rồi. Gà ngậm hoa hồng để chưng cho mâm cúng ông Công ông Táo có hình thức đẹp, da gà không bị rách, tạo dáng trước khi luộc. Tại chợ này giá có hơi cao nhưng cả năm có một lần nên không vấn đề gì, miễn là mâm cúng rực rỡ là được", chị Đoàn Kim Liên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, các gia đình đều cúng cá chép. Vào ngày các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ, sau khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời.

Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, các gia đình đều cúng cá chép. Vào ngày các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ, sau khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời.

Cá chép đỏ thường được người dân lựa chọn nhiều với giá 70.000 đồng/3 con.

Cá chép đỏ thường được người dân lựa chọn nhiều với giá 70.000 đồng/3 con.

Cô Trang (Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết: 'Cá chép nên chọn những con mắt sáng, không bị tróc vây, bơi khoẻ vậy mới đạt tiêu chuẩn cúng lễ ông Công ông Táo'.

Cô Trang (Hoàn Kiếm- Hà Nội) cho biết: "Cá chép nên chọn những con mắt sáng, không bị tróc vây, bơi khoẻ vậy mới đạt tiêu chuẩn cúng lễ ông Công ông Táo".

Chợ Hàng Bè được ví von là 'chợ nhà giàu' do thực phẩm ở đây tươi ngon nhưng giá cao hơn hẳn những nơi khác.

Chợ Hàng Bè được ví von là "chợ nhà giàu" do thực phẩm ở đây tươi ngon nhưng giá cao hơn hẳn những nơi khác.

Theo một chủ kinh doanh đồ lễ trên phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) cho biết, dù năm nay dịch bệnh nhưng việc cúng lễ của người dân vẫn được duy trì tuy nhiên lượng khách mua giảm hơn so với mọi năm.

Theo một chủ kinh doanh đồ lễ trên phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) cho biết, dù năm nay dịch bệnh nhưng việc cúng lễ của người dân vẫn được duy trì tuy nhiên lượng khách mua giảm hơn so với mọi năm.

Đồ ăn làm sẵn ở đây cũng phong phú, tới nỗi nhiều người dân phố cổ Hà Nội chỉ mất hơn mười phút qua đây là sắm đủ mâm cúng lễ ngày Tết.

Đồ ăn làm sẵn ở đây cũng phong phú, tới nỗi nhiều người dân phố cổ Hà Nội chỉ mất hơn mười phút qua đây là sắm đủ mâm cúng lễ ngày Tết.

Theo lệ xưa, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt lại tiến hành nghi lễ cúng ông Công ông Táo long trọng với mong muốn gia đình được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, giờ Thìn là giờ Tốc hỷ, rất thích hợp để các gia đình tiến hành nghi lễ cúng tiễn Táo quân về trời.

Theo lệ xưa, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt lại tiến hành nghi lễ cúng ông Công ông Táo long trọng với mong muốn gia đình được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, giờ Thìn là giờ Tốc hỷ, rất thích hợp để các gia đình tiến hành nghi lễ cúng tiễn Táo quân về trời.

Xem thêm
Giá thấp, nông dân làm lúa không có lãi nếu phải thuê đất sản xuất

Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đạt trên 1 tỷ USD. Giá thấp, nông dân làm lúa không có lãi nếu phải thuê đất sản xuất. Nông dân ngày càng quan tâm đến việc sử dụng phân bón hữu cơ. Doanh thu xã hội của Mộc Châu có thể đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Cống âu Rạch Mọp hơn 500 tỷ đồng vượt tiến độ thi công

Sóc Trăng Công trình cống âu Rạch Mọp tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được khởi công từ đầu năm 2023, công trình hiện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Bình luận mới nhất