| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi thủy sản Thái Bình chuẩn bị kỹ cho vụ nuôi mới

Thứ Ba 19/03/2024 , 06:03 (GMT+7)

Các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương cải tạo hệ thống ao đầm, lồng bè…, sẵn sàng thả nuôi vụ mới vào tháng 4.

Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm 2024, toàn tỉnh Thái Bình cải tạo hơn 12.400ha ao, đầm nuôi trồng thủy sản (NTTS). Để đảm bảo công tác chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực thông tin, hướng dẫn người dân kỹ thuật, lịch thời vụ thả nuôi để chủ động đưa ra phương án phù hợp.

Người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương cải tạo, vệ sinh ao đầm nuôi trồng thủy sản, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc thả nuôi vụ xuân hè 2024. Ảnh: Trung Quân.

Người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương cải tạo, vệ sinh ao đầm nuôi trồng thủy sản, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc thả nuôi vụ xuân hè 2024. Ảnh: Trung Quân.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Thái Bình cho biết, năm 2024, tổng diện tích NTTS toàn tỉnh hơn 15.600ha (nước lợ hơn 3.500ha, nước mặn hơn 3.100ha, nước ngọt hơn 8.900ha). Sản lượng thủy sản phấn đấu đạt 297.000 tấn (khai thác 104.000 tấn, nuôi trồng 193.000 tấn). Giá trị sản xuất NTTS ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, các cơ quan chuyên môn và địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ tập trung cải tạo ao đầm, bãi triều, lồng bè theo đúng kỹ thuật. Khuyến cáo người dân thực hiện tốt lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật nuôi, phòng tránh một số bệnh gây hại. Khi thời tiết ổn định, nhiệt độ trên 20 độ C sẽ tiến hành thả giống, thời gian thả tập trung từ ngày 10 - 30/4.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào phục vụ NTTS; tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ương dưỡng con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. Các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị điều kiện cung ứng con giống bảo đảm chất lượng cho người nuôi…

Đến nay, diện tích NTTS đã cải tạo đạt hơn 6.000ha (bằng trên 50% diện tích). Trong đó, diện tích nuôi nước mặn thu hoạch đến đâu cải tạo đến đó; lồng bè nuôi được thực hiện vệ sinh ngay sau khi thu hoạch để thả nuôi vụ mới.

Theo Chi cục Thủy sản Thái Bình, khi thời tiết ổn định, nhiệt độ trên 20 độ C sẽ tiến hành thả giống, thời gian thả tập trung từ ngày 10 - 30/4. Ảnh: Trung Quân.

Theo Chi cục Thủy sản Thái Bình, khi thời tiết ổn định, nhiệt độ trên 20 độ C sẽ tiến hành thả giống, thời gian thả tập trung từ ngày 10 - 30/4. Ảnh: Trung Quân.

Tại huyện Thái Thụy, Phòng NN-PTNT huyện cho biết tổng diện tích NTTS toàn huyện hơn 4.000ha. Theo kế hoạch, huyện sẽ hoàn thành cải tạo ao đầm trước ngày 15/3, bắt đầu xuống giống từ đầu tháng 4.

Để vụ NTTS xuân hè năm nay đạt hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan, xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các hộ thực hiện tốt việc cải tạo ao đầm; xây dựng kế hoạch sản xuất NTTS phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; khuyến cáo các hộ chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ mật độ thả nuôi tại các vùng nuôi trên địa bàn…

Những hộ nuôi hàu nước lợ tại Tiền Hải cũng khẩn trương gia cố, làm mới những bè nuôi, đảm bảo điều kiện tốt để vụ nuôi diễn ra thuận lợi. Ảnh: Trung Quân.

Những hộ nuôi hàu nước lợ tại Tiền Hải cũng khẩn trương gia cố, làm mới những bè nuôi, đảm bảo điều kiện tốt để vụ nuôi diễn ra thuận lợi. Ảnh: Trung Quân.

Tại huyện Tiền Hải, năm 2024, huyện duy trì diện tích NTTS hơn 5.000ha; phấn đấu xuống giống thủy sản vụ xuân hè đạt 250 triệu con giống. Hiện nay, các địa phương trong huyện đã và đang tích cực cải tạo hệ thống ao đầm, lồng bè; phấn đấu hoàn thành trước 31/3. Cơ quan quản lý cấp huyện tăng cường chỉ đạo địa phương tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, duy tu, sửa chữa lại hệ thống cống đầu mối.

Song song đó, tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở phối hợp với địa phương, HTX tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo, gia cố ao đầm, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật; tiến hành kiểm tra chỉ số môi trường ao nuôi để điều chỉnh ổn định, phù hợp với yêu cầu sinh thái của đối tượng nuôi. Theo kế hoạch, đầu tháng 4, các hộ nuôi trên địa bàn huyện sẽ bắt đầu xuống giống vụ nuôi mới.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm