| Hotline: 0983.970.780

Người Việt thành kính giỗ Tổ

Nguồn sức mạnh dân tộc

Thứ Tư 09/04/2014 , 07:05 (GMT+7)

Giỗ Tổ là một giá trị nhân bản đã được thế giới công nhận cũng là sức mạnh tinh thần kết nối cả một dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử.

"Giỗ Tổ vua Hùng không chỉ là một sự kiện lịch sử, đó là biểu tượng, là nguồn sức mạnh của dân tộc chúng ta". Đó là khẳng định của GS Ngô Đức Thịnh (ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia.

img-0890155049258

GS có thể cắt nghĩa ý nghĩa và giá trị to lớn mà Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người dân Việt Nam?

Muốn nói giá trị lớn nhất của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương phải nói đến tại sao lại có tín ngưỡng này. Đó là do sự kết hợp tâm thức uống nước nhớ nguồn, tâm thức của người dân thờ cúng tổ tiên ở các gia tộc, dòng họ, kết hợp với nhu cầu của một quốc gia phong kiến sau thời kỳ Bắc thuộc, cần có điểm tựa về tinh thần.

Những yếu tố này cũng tạo nên sự kết hợp mà UNESCO đánh giá rất cao, đó là sự dân dã. Ngay ở cái tên gọi Giỗ Tổ. Giống như chúng ta đang nói là hôm nay giỗ cha, giỗ mẹ chúng ta. Giỗ Tổ là cái gì đó rất thân thiết, gần gũi và vì thế nó có sức sống.

Nếu Giỗ Tổ chỉ trong quy mô Nhà nước thực hiện thì chắc là chưa sống đến tận bây giờ. Ngược lại, nếu chỉ có của nhân dân thôi thì không có hình tượng Quốc Tổ, bởi Quốc Tổ phải có Nhà nước.

Sau khi Bắc thuộc, giành được độc lập, sau đó xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc phải dựa trên một nền tảng tư tưởng mà tư tưởng lúc đó để có thể tập hợp mọi người lại. Trích dẫn câu đối ngay cổng lên Đền Hùng có nội dung như thế này:

Mở lối, đắp nền, bốn mặt non sông quy một mối

Lên cao nhìn khắp, trập trùng đồi núi con cháu đông

Nó thể hiện một tư tưởng ngay trên câu đối trên đường lên đền thờ. Tức là gì, nhu cầu quy tụ, có biểu tượng quy tụ. Biểu tượng cội nguồn dân tộc. Các quân vương, nhà Nho nghĩ rất sâu, tìm chỗ dựa cho cội nguồn. Từ đó tạo nên sức mạnh đến mức là triều đại nào cũng thực hiện. Mặc dù có những triều đại chống đối nhau, nhưng triều đại nào cũng vun đắp cho biểu tượng cội nguồn đó. 

Có nghĩa, đây là một tư tưởng, một triết lý, minh triết vượt lên trên sự khác biệt triều đại và thời đại để chúng ta thấy rằng các cụ chúng ta ngày xưa thâm thúy như thế nào, nghĩ xa như thế nào.

Nhận xét về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, UNESCO cho rằng đây là giá trị nhân bản. Theo GS, Tín ngưỡng còn thể hiện điều gì?

Giỗ Tổ là một giá trị nhân bản đã được thế giới công nhận cũng là sức mạnh tinh thần kết nối cả một dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử. Cả dân tộc Việt Nam được sinh ra từ một cội nguồn nên hằng năm đều hướng về người sinh thành ra mình, thì nó thể hiện một tư tưởng rất nhân bản.

Còn tôi thì nghĩ rằng đó là việc xây dựng cội nguồn, biểu tượng của đoàn kết dân tộc. Vì vậy, tín ngưỡng này đã vượt qua mọi triều đại, mọi tín ngưỡng khác để trường tồn, để kết nối được toàn dân tộc.

Như vậy, đó là tín ngưỡng của tình đoàn kết dân tộc, là biểu tượng của tình đoàn kết như GS nói. Và nó được minh chứng bằng hàng triệu lượt người từ năm này qua năm khác, cứ đến ngày 10/3 âm lịch lại hành hương về đất Tổ?

Đúng vậy. Như tôi đã nói, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc.

Đất nước dân tộc và đoàn kết. Đó là một tư tưởng mà sau này Cụ Hồ nói rất đúng. Nếu đất nước không đoàn kết thì liệu có tồn tại được không? Phải từ đây nhìn vào các triều đại trước các cụ đã làm được, chúng ta phải làm gì đó để quy tụ.

Khi hòa bình lập lại, giải phóng Điện Biên xong, chúng ta tiếp quản Thủ đô, không ngẫu nhiên mà Cụ Hồ lại ghé vào Đền Hùng đâu. Cụ nghĩ rằng phải vào đó để tạ ơn tổ tiên và nói rằng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tức là khẳng định cái chúng ta phải làm giờ là gì.

Chính vì vậy nói đến cội nguồn dân tộc, đại đoàn kết dân tộc là nói đến Vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương không phải chỉ là một sự kiện lịch sử, đó là biểu tượng, là nguồn sức mạnh của dân tộc chúng ta.

Xin cám ơn GS!

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm