| Hotline: 0983.970.780

Nguyễn Quang Dũng đã tìm được 'chỗ cho người già'?

Thứ Ba 28/03/2017 , 09:23 (GMT+7)

“Dạ cổ hoài lang” là bộ phim Việt đầu tiên ra rạp trong năm 2017 với nhãn P (phim dành cho mọi lứa tuổi) và hiện đang được trình chiếu tại nhiều hệ thống rạp trên toàn quốc.

Phim được chuyển thể từ vở kịch cùng tên đã có 23 năm tuổi. Vở kịch gây tiếng vang lớn với khán giả từ Nam ra Bắc với nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp hay giải Mai Vàng.

Diễn viên Chí Tài và Hoài Linh trong "Dạ cổ hoài lang"

Nội dung kịch xoay quanh tâm sự của hai người bạn già Tư Lành và Năm Triều đang sống ở Mỹ với những day dứt nhớ về quê hương, những khó khăn khi không thể hòa nhập và những khác biệt văn hóa, thế hệ với cô cháu gái.

Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có thêm thắt một vài tuyến nhân vật nhưng về cơ bản là giữ đúng nội dung như nguyên tác sân khấu.

Trước đây, giới phê bình vẫn nói với nhau rằng: Phim chiếu rạp ở Việt Nam bây giờ đúng là “No country for old man” (không có chỗ cho người già) vì các bộ phim được sản xuất trong nước hay các phim được nhập khẩu chủ yếu hướng đến đối tượng giới trẻ - nhóm đối tượng chính có sự quan tâm và tò mò lớn với điện ảnh. Những thể loại phim bom tấn, hành động, viễn tưởng, hài hước, kinh dị… được khai thác triệt để.

Không phải là từ trước tới nay, phim điện ảnh Việt không có các nhân vật lớn tuổi, nhưng thông thường, các nhân vật đó chỉ là vai thứ, xuất hiện trong một số mối quan hệ để bổ trợ hay làm nổi bật vai chính.

Gần đây nhất có cặp đôi ông Sáu Lương, bà Lệ Châu (do NSƯT Thanh Nam và NSND Ngọc Giàu đảm nhiệm) trong phim “Sài Gòn, anh yêu em” thuộc tuyến nhân vật chính nhưng hai nghệ sĩ này xuất hiện song song cùng 4 cặp đôi nữa để tạo nên tác phẩm chứ không phải là nhân vật chính duy nhất trong phim.

Với “Dạ cổ hoài lang”, Nguyễn Quang Dũng đã chọn một lối đi khác khi hai nhân vật chính được khắc họa là những ông già chân đi không còn vững: Tư Lành (Hoài Linh đóng) và Năm Triều (Chí Tài thủ vai). Trong phim, dù đạo diễn có đưa thêm tuyến nhân vật thiếu nhi Thanh Mỹ - Trọng Khang - Hoàng Quân và tuyến nhân vật lúc trẻ gồm Oanh Kiều - Đình Hiếu - Will (365) với thời lượng xuất hiện nhất định để làm rõ hơn về câu chuyện quá khứ của Tư Lành - Năm Triều thì “hai lão già” trên đất Mỹ vẫn là những người dẫn dắt và tạo nên diễn biến chính của tác phẩm. Hơn nữa, lời tâm sự, trải lòng của hai nhân vật này mới là điều tạo nên cảm xúc nhất cho khán giả.

Những câu chuyện của tuổi trẻ, của thời thanh xuân luôn được các nhà biên kịch, đạo diễn chú ý phát triển trong nhiều bộ phim. Người trẻ xem để sống ý nghĩa hơn, người lớn tuổi xem để nhớ lại một thời qua khứ hay hiểu hơn về lớp trẻ bây giờ. Nhưng may thay, bây giờ chúng ta đã có một câu chuyện dành riêng cho những người lớn tuổi, và lần này, người trẻ xem để hiểu hơn về ông bà, cha mẹ của họ.

Có thể không phải gia đình nào cũng có người xuất ngoại, nhưng việc làm ăn, định cư xa quê là điều rất phổ biến với người Việt Nam. Vì vậy, ông bà không được gần gũi con cháu cũng là điều không phải xa lạ. Những người lớn tuổi đôi khi vì yêu thương gia đình mà quan tâm nhiều đến chuyện của các thế hệ sau, còn không ít người trẻ thì nghĩ rằng các thế hệ đi trước như vậy là cổ hủ và xâm phạm đến tự do cá nhân của mình. Những bất đồng, vênh chênh giữa các thế hệ là câu chuyện cần thời gian để giải quyết.

Và, có lẽ vì vậy mà “Dạ cổ hoài lang” phù hợp cho mọi lứa tuổi, xem phim để hiểu ông bà đã sống, đã trải qua những gì và vì sao lại có những suy nghĩ như vậy.

"Dạ cổ hoài lang" không phải là một bộ phim hoàn hảo khi vẫn còn xuất hiện nhiều “sạn”: chuyển cảnh giữa hiện tại và quá khứ đôi khi gây nhầm lẫn cho khán giả; hay lệch bối cảnh trong xe ô tô hai người bạn già cùng đi so với khung cảnh bên ngoài; cả việc người vợ của ông Tư Lành do diễn viên Ngọc Hiệp đóng nhưng ảnh thờ lại là một người hoàn toàn khác; hay như tạo hình và trang điểm của các nhân vật còn đậm, mang hơi hướng kịch nhiều hơn là điện ảnh.

 

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm